Phó tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam bị tử hình về tội giết vợ

Thứ Hai, 24/10/2005, 08:50

Tân Hoa xã, ngày 4/10/2005, cho biết: Lã Đức Lâm, 53 tuổi, nguyên Phó tỉnh trưởng kiêm đại biểu chính trị hiệp thương nhân dân tỉnh Hà Nam đã bị tuyên phạt bản án cao nhất: tử hình.

Ba đồng phạm của Lã Đức Lâm là Thượng Ngọc Hòa, nguyên Phó thị trưởng thành phố Tân Hương cùng Trương Tùng Tuyết và Từ Tiểu Đồng cũng bị tuyên án tử hình. Sở dĩ vụ án trên gây được sự chú ý bởi Lã Đức Lâm là quan chức cấp cao nhất Trung Quốc bị bắt vì tội thuê hung thủ giết vợ.

Sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Trịnh Châu đọc lời tuyên án (chiều 30/9/2005), Lã Đức Lâm vô cùng hốt hoảng, tâm trí hỗn loạn nên đã cương quyết từ chối đeo khóa số 8 và tuyên bố kháng án.

Theo hồ sơ của tòa án và cơ quan điều tra, sau khi thu thập khá đầy đủ bằng chứng buộc tội thuê sát thủ giết vợ, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Lã Đức Lâm ngày 17/6/2005. Gần 1 tháng sau (8/7), Lã Đức Lâm đã bị khai trừ khỏi Đảng, bị miễn trừ tất cả các chức vụ hiện có. Ngày 22/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Trịnh Châu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án giết vợ của Lã Đức Lâm sang Tòa án.

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ từ Mỹ trở về nước, Lã Đức Lâm, một chuyên gia về di truyền học trong lĩnh vực nông nghiệp đã được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp, Viện trưởng Học viện Nông nghiệp Hà Nam. Năm 1997, 1998 và 1999, Lã Đức Lâm đã được trao nhiều danh hiệu như “Chuyên gia khoa học ưu tú của tỉnh Hà Nam”... cùng trợ cấp đặc biệt của chính phủ.

Từ tháng 8/2000, Lã Đức Lâm bắt đầu tham chính sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội Liên minh nông dân tỉnh Hà Nam cùng học vị Giáo sư. Năm 2001, Lã Đức Lâm được phong tặng danh hiệu Giáo sư ưu tú cấp quốc gia. Đến tháng 1/2003, Lã Đức Lâm đắc cử chức Phó tỉnh trưởng, đại biểu chính trị hiệp thương nhân dân tỉnh Hà Nam và tại vị từ đó cho đến khi bị bắt.

Theo lời tường trình của Lã Đức Lâm, sau một thời gian ly dị với người vợ trước, Lã Đức Lâm đã thuê Trần Tuấn Hồng với mục đích ban đầu là chăm sóc bố mẹ già và quản lý công việc gia đình. Sau đó họ đã nên vợ chồng. Nhưng kể từ khi sinh được quý tử, Trần Tuấn Hồng đã thay đổi một cách không còn nhận ra, thậm chí chửi mắng, đánh và bắt Lã Đức Lâm phải quỳ trước mặt cô ta.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra thì sau khi có con trai, Lã Đức Lâm đã quan hệ bất chính với em gái của một cán bộ phụ trách lâm nghiệp của thành phố Tân Hương. Sự việc này sau đó bị cả chồng của cô gái trên và Trần Tuấn Hồng phát hiện. Nhằm ngăn chặn sự việc tái diễn, Trần Tuấn Hồng đã tìm mọi cách hạn chế các quan hệ xã hội của Lã Đức Lâm nên mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ đây. Đứng trước tình cảnh đó Lã Đức Lâm yêu cầu ly dị, song đã bị Trần Tuấn Hồng từ chối.

Tới lúc này Lã Đức Lâm đã tìm tới Thượng Ngọc Hòa, nguyên học sinh của mình để tìm cách loại bỏ “cái gai trong mắt”. Lã Đức Lâm đưa ra 2 phương án khiến Trần Tuấn Hồng trở nên tàn phế suốt đời, nhưng Thượng Ngọc Hòa lại đưa ra 3 phương án để “nhổ cỏ tận gốc”. Hai sát thủ Trương Tùng Tuyết và Từ Tiểu Đồng được Thượng Ngọc Hòa thuê đã giết và phi tang thi thể Trần Tuấn Hồng. Được biết, Lã Đức Lâm đã bỏ ra 1,37 triệu NDT để nhờ Thượng Ngọc Hòa thuê sát thủ giết vợ

T.T.T. (theo Tân Hoa xã)
.
.
.