Hoàng tử Ảrập Xêút phải hầu toà

Thứ Sáu, 29/10/2010, 10:20
Hoàng tử Saud Abdulaziz bin Nasser al Saud đang đối mặt với bản án tù chung thân vì tội sát hại người hầu nam Bandar Abdulaziz, 32 tuổi của ông hồi tháng 2/2010.

Hoàng tử Al Saud là thành viên của một trong những gia đình quyền lực và giàu nhất thế giới. Ngày 19/10 vừa qua, sau đúng 1 giờ 35 phút cân nhắc, bồi thẩm đoàn Tòa án Old Bailey kết tội Hoàng tử Al Saud giết người nhưng bị cáo không hề tỏ ra phản ứng gì trước tuyên bố này. Al Saud tin tưởng ông có quyền miễn trừ nhưng thân phận một hoàng tử của  Arập Xêút vẫn không thể cứu ông trước Tòa án nước Anh.

AL Saud được gia đình cung cấp tiền bạc dồi dào để có thể tiêu xài xả láng trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất phương Tây và duy trì lối sống đồng tính bệnh hoạn. Tại tòa án, các luật sư của Al Saud đã hết sức cố gắng đưa ra mọi lý lẽ hòng che đậy cuộc sống đồng tính của thân chủ. Nhưng nếu Al Saud quay trở về quê nhà  Arập Xêút của mình thì ông phải đối mặt với án tử hình - không vì tội giết người mà vì đồng tính là tội tử hình ở nước này.

Trước phiên tòa xét xử ở Anh, Văn phòng Ngoại giao Anh đã cảnh báo Hoàng tử Al Saud có thể bị gia đình ông truy tố theo luật Hồi giáo Sharia vì đã làm cho họ "hổ thẹn". Vụ tấn công sát hại Abdulaziz là hành động cuối cùng của chuỗi những cuộc tấn công thường xuyên trong mối quan hệ khăng khít và "lạm dụng" giữa hoàng tử và người hầu nam.

Trong vụ án kỳ lạ này, Abdulaziz đã không hề chống cự và để mặc cho Hoàng tử Al Saud giết chết mình. Sau đó Al Saud đã nói chuyện điện thoại suốt nhiều giờ với một đầu mối bí ẩn ở  Arập Xêút nhằm cố gắng bằng mọi cách che đậy hành vi tội ác của ông. Sau khi giết người và lau sạch mọi dấu máu trên sàn, Al Saud vẫn bình thản gọi phục vụ phòng mang cho ông 2 ly sữa và nước đóng chai. 12 giờ sau khi án mạng xảy ra, thi thể của Abdulaziz mới được phát hiện trong phòng 312 khách sạn 5 sao Landmark ở Marylebone, London (Anh).

Theo luật Hồi giáo Sharia, hiện nay đồng tính luyến ái là tội phải chịu án tử hình ở  Arập Xêút. Gia đình của những người bị buộc tội này cũng yêu cầu mức án cao nhất cho bị cáo bởi vì hành vi đồng tính luyến ái đã gây ra nỗi hổ thẹn cho họ. Người hầu Abdulaziz của Al Saud vốn là trẻ mồ côi được một gia đình công chức ở Jeddah (Arập Xêút) nhận nuôi và gặp được hoàng tử cách đây chỉ vài năm. Sau đó Abdulaziz thỉnh thoảng đi du lịch khắp nơi với hoàng tử.

Al Saud trải qua phần lớn đời mình với những cuộc du lịch khắp các quốc gia Trung Đông - tại nhiều nơi ông có được thân phận ngoại giao - nhưng chỉ mới đến London và ở lại một đêm trong khách sạn Landmark vào tháng 12/2009 trước khi đến đảo quốc Maldives sống 3 tuần. Sau đó Al Saud và Abdulaziz quay trở  lại khách sạn Landmark ngày 20/1/2010 và vụ án mạng xảy ra.

Al Saud cố che giấu bản chất thật của mối quan hệ giữa ông với người hầu, tuyên bố cả hai là "bạn bè và bình đẳng", nhưng người gác cổng khách sạn Landmark khai Abdulaziz bị hoàng tử đối xử "như một tên nô lệ". Hoàng tử được các nhân chứng mô tả là người lịch thiệp, cư xử khéo léo, tốt bụng và có sức quyến rũ.

Hình ảnh video anninh cho thấy cảnh hoàng tử Al Saud đánh đập Abdulaziz trong thang máy của khách sạn Landmark ngày 22/1/2010.

Ủy viên công tố Jonathan Laidlaw nói cuộc tấn công dẫn đến cái chết của Abdulaziz là "thật sự kinh khủng và quá tàn ác". Ông nói trước phiên tòa xét xử: "Abdulaziz bị giết chết mà không hề kháng cự bởi vì bị cáo hoàn toàn không bị tổn thương gì, trên người bị cáo hoàn toàn không có dấu vết gì khi được khám xét tại đồn cảnh sát. Có vẻ như Abdulaziz đã để mặc cho hoàng tử giết chết mình". Khi xác chết của Abdulaziz được phát hiện, Al Saud bịa ra câu chuyện người hầu bị bọn cướp bóp cổ trên đường Edgware và còn nói sẽ cố gắng hợp tác với cơ quan điều tra.

Ngoài người hầu Abdulaziz, hoàng tử còn sử dụng vệ sĩ nam đồng tính khác là Pablo Silva (sinh viên người Brazil) và một người mátxa gọi là Brad. Cảnh sát đã giữ lại 2 đoạn phim video an ninh trong thang máy khách sạn Landmark ngày 22/1/2010 và 5/2/2010 để phục vụ điều tra. Trong hai đoạn phim này đều cho thấy Al Saud dùng vũ lực tấn công Abdulaziz. Các công tố viên cho rằng Abdulaziz chết trong khoảng giữa 1h40' và 2h40' ngày 15/2/2010.

Trong quá trình điều tra, Cảnh sát Anh đã đụng phải “bức tường im lặng” từ phía Cảnh sát  Arập Xêút vì muốn thu thập thông tin về Hoàng tử Al Saud. Họ cũng gặp khó khăn khi tiếp xúc với quan chức tòa đại sứ  Arập Xêút, những người cố tuyên bố Al Saud có thân phận ngoại giao để được quyền đặc miễn ngoại giao. Nhưng theo Văn phòng ngoại giao Anh, dù Al Saud có đặc quyền ngoại giao ở một số quốc gia Trung Đông nhưng ông ta không có ở Anh

Diên San (tổng hợp)
.
.
.