Bí mật cái chết của thủ tướng New Zealand Norman Kirk

Thứ Bảy, 02/12/2006, 08:00
Sự ra đi đột ngột của thủ tướng Norman Kirk đã làm dấy lên những nghi ngờ xung quanh cái chết của ông, nguyên nhân bị trụy tim hay chính những người đồng minh CIA thủ tiêu đặt ra một câu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp...

Sáng ngày 30/8/1974, khi đang làm việc tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Wellington, Thủ tướng Norman Kirk thấy mệt yêu cầu được khám bởi bác sĩ riêng. Đến trưa thì sức khỏe ông suy kiệt nhanh chóng nên liền được đưa ngay vào bệnh viện.

Các chẩn đoán ban đầu cho rằng, Thủ tướng có vấn đề về tim nên được các bác sĩ tập trung chăm sóc. Tuy nhiên, bệnh tình vẫn không thuyên giảm và đến 10 giờ 20 ngày 31/8/1974, Thủ tướng Kirk trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, khi đó ông mới 51 tuổi.

Cho dù đã được thông báo về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Kirk, nhưng cái chết bất ngờ của ông vẫn khiến người dân New Zealand bàng hoàng, thương tiếc. Đã có hàng trăm ngàn người đến viếng linh cữu và tập trung thành đoàn đưa ông về chôn cất tại thành phố quê nhà Waimate vào ngày 6/9/1974.

Cái chết đột ngột của Thủ tướng Norman Kirk đã khiến dư luận nghi vấn rằng thực sự có phải ông qua đời vì bệnh tật hay không? Hay ông là nạn nhân của một âm mưu giết hại? Chính những đồn đại quá mức trong dư luận đã khiến người kế nhiệm là Thủ tướng Bill Rowling phải thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra về cái chết của Thủ tướng Kirk.

Và cho dù, sau hai năm điều tra, Ủy ban điều tra đặc biệt đã đưa ra kết luận rằng Thủ tướng Kirk thực sự qua đời vì bệnh tật nhưng dư luận vẫn cho rằng đó là một kết luận không xác đáng, còn mập mờ nhiều vấn đề. Vì vậy, bí ẩn vẫn bao trùm lên cái chết của ông.

Norman Kirk sinh ngày 6/1/1923, tại thành phố Waimate thuộc vùng Nam Canterbury của New Zealand trong một gia đình lao động nghèo. Năm 1943, khi đang làm công nhân ngành đường sắt, ông gia nhập đảng Lao động (LP) tại thành phố Kaiapoi.

Năm 1951, ông được bầu làm lãnh đạo chi nhánh đảng LP tại thành phố Kaiapoi. Năm 1953, khi mới 30 tuổi, ông trở thành Thị trưởng thành phố Kaiapoi, một thị trưởng trẻ nhất New Zealand.

Thừa thắng, năm 1954, ông tiếp tục tranh cử chức vụ đại biểu Quốc hội nhưng bị thất bại do không vượt qua đối thủ của đảng Quốc gia. Nhưng đến kỳ bầu cử Quốc hội năm 1957, đảng LP thắng lớn và ông được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Trở thành người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Norman Kirk đã triển khai thực hiện nhiều thay đổi chính trị, ngoại giao, xã hội quan trọng. Ông chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao, kinh tế với nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia châu Á và châu Phi đồng thời kiên quyết rút hết quân đội New Zealand tham chiến ở Việt Nam về nước mặc cho phía Mỹ gây áp lực.

Ngoài ra, ông không đồng tình kiên định lập trường biến vùng Nam Thái Bình Dương thành một khu vực phi hạt nhân. Vì vậy, ông kiên quyết chống lại các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Pháp và Mỹ tại khu vực này.

Tháng 3/1973, mặc cho đe dọa của Pháp, Thủ tướng Kirk đã phái chiến hạm HMNZS Otogo của Hải quân New Zealand đến đảo Mururoa để ngăn chặn một vụ thử bom hạt nhân của Pháp.

Là một người chống chế độ phân biệt chủng tộc, Thủ tướng Kirk đặc biệt phê phán và chỉ trích các hành động của chính quyền Nam Phi đối với người dân da màu bản xứ, cho dù cả New Zealand và Nam Phi đều là thành viên của khối Liên hiệp Anh.

Là một người to cao, có sức khỏe, Thủ tướng Kirk làm việc không biết mệt mỏi với một thời khóa biểu dày đặc mà rất ít khi dành riêng cho mình thời gian nghỉ ngơi. Hậu quả là ông được chẩn đoán mắc một số vấn đề về tim mạch, nhưng do chữa chạy kịp thời nên được xác định không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy thì tại sao ông lại suy kiệt nhanh chóng để rồi qua đời một cách đột ngột?.

Cho dù đã có kết luận rằng, Thủ tướng Kirk qua đời do bị trụy tim của Ủy ban điều tra đặc biệt nhưng dư luận vẫn cho rằng ông là nạn nhân của một âm mưu giết hại, trong đó có nhà báo kiêm nhà sử học Vincent Gaddis.

Để làm sáng tỏ cái chết bí ẩn của Thủ tướng Norman Kirk, nhà báo Vincent Gaddis đã bỏ ra nhiều năm liền để thu thập, truy tìm, đối chiếu từng chứng cứ, sự kiện, nguyên do, sau đó phân tích, tổng hợp để rồi đưa ra kết luận là Thủ tướng Kirk đã bị giết chết. Vậy thì ai đã giết chết ông và vì lý do gì?.

Theo Gaddis thì chính Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tổ chức giết hại ông bằng cách đầu độc. Suốt một thời gian dài, CIA đã mua chuộc một nhân viên phục vụ làm việc tại Văn phòng Thủ tướng Kirk. Chính người này đã lén cho thuốc độc vào càphê, loại nước uống mà Thủ tướng Kirk rất thích sử dụng. Tác động của thuốc độc đã khiến ông cảm thấy mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe nhanh chóng và qua đời ngay sau khi được đưa vào bệnh viện  với triệu chứng giống hệt một người bị suy tim.

Chính việc gia đình không cho phép giải phẫu pháp y đã vô tình góp phần bịt đầu mối về xác định chính xác nguyên nhân cái chết của Thủ tướng Kirk.

Theo nhà báo Gaddis, sở dĩ CIA tổ chức giết hại Thủ tướng Kirk vì ông đã ra lệnh rút hết quân đội New Zealand tham chiến ở Việt Nam về nước mặc cho phản đối cũng như gây sức ép của chính phủ Mỹ dưới thời Richard Nixon làm Tổng thống.

Việc làm này của Thủ tướng Kirk được Mỹ đánh giá là một hành động phản bội lại những gì mà New Zealand cam kết trong Hiệp ước Quân sự ANZUS được ký kết giữa Mỹ, Australia và New Zealand vào năm 1955.

Ngoài ra, việc Thủ tướng Kirk kiên quyết phản đối các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương cùng với việc tố cáo Mỹ bảo trợ chế độ Apartheid ở Nam Phi cũng là những nguyên do khiến Mỹ kiên quyết loại bỏ ông bằng cách tổ chức đầu độc cho đến chết.

Cái chết bí ẩn của Thủ tướng Kirk không những được đặt thành nghi vấn để điều tra bởi nhà báo Gaddis mà còn được trang web từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia liệt vào danh sách 100 cái chết bí ẩn của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong thế kỷ XX

Văn Hòa (Theo Wikipedia)
.
.
.