Nhiều lao động Trung Quốc chưa được cấp phép tại các dự án điện gió ở Tây Nguyên

Thứ Hai, 17/05/2021, 14:18
Theo số liệu thống kê sơ bộ cuả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh Tây Nguyên, hiện có khoảng 200 người Trung Quốc là lao động, chuyên gia làm việc tại các dự án điện gió nhưng chưa được cấp phép lao động tại Việt Nam.


Ngày 17/5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh này đang tiến hành cho rà soát, kiểm tra lại danh sách lao động người Trung Quốc đang làm việc tại địa phương, đặc biệt là tại các dự án điện gió. “Qua kiểm tra tại các dự án có lao động người Trung Quốc tại địa bàn huyện Ea H’leo và Ea Súp, đơn vị đã phát hiện có 69 chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc nhưng tất cả đều chưa được cấp phép lao động”, vị lãnh đạo này thông tin.

Công nhân Trung Quốc đang thi công tại một dự án điện gió ở Tây Nguyên

Tương tự, tại tỉnh Kon Tum, qua rà soát, cơ quan chức năng tỉnh này cũng phát hiện có 28 người Trung Quốc đang làm việc tại các dự án điện gió ở huyện Đắk Glêi chưa được cấp phép lao động. Còn tại tỉnh Gia Lai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này thông tin, hiện trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 46 người nước ngoài đã được cấp phép lao động, riêng số người Trung Quốc đang làm việc tại các dự án thì chưa thống kê được và đang tiến hành cho rà soát lại.

Còn tại tỉnh Đắk Nông như Báo CAND đã thông tin, qua kiểm tra tại Dự án điện gió Đắk N’Drung 1,2,3, huyện Đắk Song, tỉnh này đã phát hiện có 102 người lao động người Trung Quốc đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, trong tổng số 102 người Trung Quốc này thì chỉ có duy nhất 1 người được cấp phép lao động, 101 người còn lại chưa được cấp phép.

Theo chủ đầu tư Dự án điện gió Đắk N’Drung, nguyên nhân dẫn đến 101 lao động Trung Quốc làm việc trong dự án chưa được cấp phép lao động bởi chính quyền địa phương chậm trễ trong việc hướng dẫn, hoàn tất thủ tục cấp phép. Còn Theo Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, việc các lao động người Trung Quốc chưa được cấp phép là do chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết.


Văn Thành
.
.
.