Thị trấn Anand, Ấn Độ: "Công xưởng đẻ thuê" và bán trứng người

Thứ Sáu, 29/04/2011, 23:55

Trên thế giới hiện nay, trong khi một số nước cấm "đẻ thuê" và bán noãn trứng đồng thời kịch liệt phản đối vì lý do đạo đức thì ngược lại, một số quốc gia khác lại cho phép và coi đó là loại dịch vụ hai bên cùng có lợi. Hiểu theo nghĩa tích cực từ quan điểm của họ thì hoạt động này giúp một bộ phận phụ nữ nghèo giải quyết khó khăn về kinh tế, đồng thời có ý nghĩa nhân đạo và xã hội khi giúp các cặp vợ chồng vô sinh thực hiện ước vọng có con...

Trong những quốc gia có luật cho phép thì Ấn Độ được xem là "trung tâm đẻ thuê của thế giới" với thủ phủ là thị trấn Anand thuộc miền Tây Ấn Độ. Hiện nay, mỗi năm có hàng trăm đến hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn từ các nước Anh, Úc, Mỹ, Canada... đến đây với danh nghĩa đi du lịch nhưng thực chất là tìm thuê phụ nữ bản địa sinh con cho họ.

Mới 9h sáng nhưng ánh nắng chói chang đã phả vào bức tường bê tông của phòng khám Akanksha như muốn thiêu đốt cả đám người đông đúc từ ngay cánh cổng bước vào. Phía bên trong, hành lang của khu chờ sinh chật ních những sản phụ mặc sari rực rỡ đang quằn quại chờ lâm bồn. Trên các bức tường rất nhiều ảnh trẻ con và những bài báo viết về Akanksha được cắt dán lên. Các y tá áo trắng tất bật thoăn thoắt lẫn trong đám đông, tiếng họ vang lên gọi tên theo hồ sơ sản phụ. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi và nóng bức.

Đó là một ngày bình thường tại một phòng khám tại Anand, một thị trấn nhỏ an bình thuộc bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ. Nơi  đây được cả thế giới biết đến là địa chỉ hàng đầu của cái gọi là "du lịch sinh sản" - ngành công nghiệp được coi là đang bùng nổ ở đất nước này. Các vị khách nước ngoài tới đây với danh nghĩa đi du lịch nhưng thực ra là đi tìm một giải pháp cho tình trạng vô sinh. Nhằm đẩy mạnh du lịch y tế, từ năm 2002 Ấn Độ đã hợp pháp hóa việc đẻ thuê với kỳ vọng thu được 2,3 tỉ USD/năm vào năm 2012. Và kỳ vọng của họ hoàn toàn là điều có thể.

Môi giới cho thuê tử cung và bán trứng người

Câu chuyện về thị trấn 150.000 dân thuộc bang Gujarat xa xôi của Ấn Độ này trở nên nổi tiếng khắp thế giới có lẽ bắt đầu từ cái tên của bác sĩ Nayna Patel, 47 tuổi, Giám đốc Phòng khám Akanksha. Người phụ nữ này hơn chục năm về trước đã tới Anand để tìm người bản địa nhờ người mang thai hộ chính con gái bà đang sống ở Anh. Việc "nhờ tử cung" này đã rất trót lọt giúp bà có hai đứa cháu ngoại song sinh.

Sự kiện này sau đó cũng trở thành tâm điểm của thế giới tại thời điểm bấy giờ và  từ đó, rất nhiều người đã tới nhờ bác sĩ Patel để nuôi hy vọng có một đứa con. Bỗng chốc thị trấn Anand trở nên nổi tiếng và phụ nữ tại đây được cho là "đang làm cuộc cách mạng về đẻ thuê". Họ mang thai hộ cho các cặp vợ chồng đến từ Mỹ, Đức, Đài Loan, Hàn Quốc và Israel,... và nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Riêng tại phòng khám Akanksha, hiện danh sách các cặp vợ chồng vô sinh đăng ký dịch vụ này đã lên đến 250 - luôn cao hơn số lượng phụ nữ muốn đẻ thuê.

Hiện ở phòng khám của Patel có tới gần 50 phụ nữ sẵn sàng nhận hợp đồng cho thuê tử cung và mang thai hộ. Mỗi "thương vụ" thành công, khách hàng sẽ phải trả số tiền từ 5.000 USD đến 7.000 USD. Khoản tiền ấy tương đương với mức thu nhập 10 năm của một nông dân bình thường ở Ấn Độ.

Dịch vụ mang thai hộ tại Anand có thủ tục khá đơn giản. Các cặp vợ chồng vô sinh đăng ký tìm phụ nữ đẻ thuê và những phụ nữ muốn đẻ hộ cũng đến đăng ký, sau đó phòng khám sẽ giúp hai bên ký hợp đồng. Tiếp đến là các thủ thuật về y tế: Tinh trùng và noãn trứng của cặp vợ chồng được bơm vào tử cung người đẻ thuê, sau 15 ngày sẽ biết kết quả. Trường hợp không thụ thai, người đẻ thuê sẽ được trả một số tiền tượng trưng theo hợp đồng. Nếu thụ thai và sinh con thành công, người đẻ thuê được 45USD/tháng để bồi dưỡng sức khỏe và một khoản trọn gói 12.000USD.

Đẻ thuê hay dịch vụ mang thai hộ là vấn đề rất nhạy cảm, do vậy đa số phụ nữ đẻ thuê đều bí mật trong việc này. Ngoài đẻ thuê, còn một hình thức khác là bán noãn trứng. Một số cặp vợ chồng hiếm muộn sau khi xác định nguyên nhân trứng của người vợ không đạt yêu cầu để sinh con thì họ rất cần mua trứng của ai đó sẵn sàng bán. Giá mỗi noãn trứng ở đây trung bình khoảng 500USD. Sau khi kết hợp với tinh trùng trong ống nghiệm, hợp tử được đưa vào tử cung của người vợ vô sinh. Việc này được giữ bí mật và thông thường chỉ có chồng người bán trứng biết bí mật này...

Cần có những quy định chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo phụ nữ không bị khai thác.

Cho thuê tử cung… để thoát nghèo!

Nandini Patel, 27 tuổi, là một người đẻ thuê ở Anand. Chị đã có chồng và 2 con. Khách hàng của chị là Julie, một người Mỹ xinh đẹp trạc 35-36 tuổi. Julie đã 5 lần đi thụ thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) ở Mỹ nhưng không thành. Bào thai là kết quả thụ tinh của trứng và tinh trùng của vợ chồng Julie sau đó được cấy vào tử cung của Nandini là người mang thai hộ. Việc thụ tinh và chuyển phôi thai vào tử cung của Nandini được thực hiện tại bệnh viện chữa trị bệnh hiếm muộn Akanksha ở Anand.

Được biết, trong suốt thời gian Nandini mang thai của vợ chồng Julie, chồng con đến thăm chị thường xuyên một cách bình thường. Chị chia sẻ: "Tôi làm việc này vì tương lai con cái và cũng vì tôi ước mơ có nhà riêng. Chúng tôi ở nhà thuê. Với số tiền người ta thuê đẻ, tôi có thể mua được một căn nhà. Chồng tôi ít học, làm lụng vất vả mà mỗi tháng chỉ kiếm được 50 USD vừa đủ ăn, biết bao giờ mới có tiền mua nhà?".

Việc đẻ thuê thường bị chỉ trích là bóc lột và lạm dụng thân thể sức khỏe cũng như tinh thần người phụ nữ. Tuy nhiên, chị Priyanka Sharma từng đẻ thuê một lần và đang thực hiện hợp đồng thứ hai lại nghĩ khác: "Tôi sẵn lòng làm thêm vì không có gì sai. Hơn nữa, đây là một cơ hội tồn tại trong cái thế giới giàu nghèo rất cách biệt này. Chúng tôi sinh cho họ một đứa con, họ cho lại số tiền mà chúng tôi cần".

Tuy nhiên để có tiền, những người phụ nữ ở đây đã phải trả một cái giá không nhỏ. Những ngày nằm trong phòng hậu sản, bản năng làm mẹ khiến người đẻ thuê nhớ con như điên dại. Nhưng tất cả đã muộn. Khi đã ký vào bản giao kèo, cắt rốn là cắt tình mẫu tử. Bản hợp đồng đẻ thuê quy định rõ: Người đẻ thuê phải tuân thủ mọi nguyên tắc về vệ sinh thân thể, phải khám thai đều đặn và thông báo trung thực cho người thuê những biểu hiện bất thường nếu có trong khi mang thai. Ngoài ra, người được thuê cũng phải tuân thủ theo đúng chế độ dinh dưỡng mà người thuê ủy thác cho bác sĩ theo dõi hàng ngày.

Đặc biệt, một trong những giao ước quan trọng nhất của hầu hết các hợp đồng đẻ thuê đặt ra là sau khi sinh con, người mẹ đẻ thuê phải cắt đứt mọi quan hệ với đứa trẻ, không được phép tiếp cận đứa bé, cũng như làm phiền đến gia đình nuôi đứa trẻ sau này.

Giá mềm và dịch vụ cạnh tranh

Thật ra, Ấn Độ không phải là nước duy nhất thu hút đông khách du lịch sinh sản, một dạng du lịch y tế bùng nổ trong những năm gần đây. Được biết, Israel là nước hàng đầu về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với số lượng bệnh viện cung cấp dịch vụ này cao nhất thế giới tính theo đầu người. Mỹ cũng là nơi ưa thích của du khách châu Âu vì hiệu quả cao và luật lệ rất rõ ràng. Tuy vậy, Ấn Độ mới là điểm đến ưa thích của du khách các nước phát triển vì giá cả hợp lý và tay nghề bác sĩ không hề thua kém các đồng nghiệp Âu, Mỹ.

Theo Ủy ban Phụ nữ Quốc gia Ấn Độ  thì trên toàn đất nước này có khoảng 3.000 bệnh viện chuyên ngành sản. Đây là thị trường cũng rất cạnh tranh, không chỉ về giá cả mà còn về đội ngũ người đẻ thuê đông đảo, sẵn sàng phục vụ khách theo phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Từ Mỹ hay nhiều nước khác, những cặp vợ chồng hiếm muộn phải lặn lội đến Anand tìm người đẻ thuê bởi luật pháp ở các quốc gia quê hương họ còn chưa cho phép hoặc cho phép hạn chế. Chẳng hạn, ở Mỹ tuy cho phép mang thai hộ nhưng luật lệ rất rắc rối. Thuê người mang thai hộ chi phí rất cao, khoảng 80.000 USD. Trong khi đó tại Ấn Độ giá mềm hơn nhiều, thủ tục cũng không phiền toái như ở Mỹ. Hơn nữa, những người đẻ thuê sẽ ở ngay trong bệnh viện hoặc nhà tập thể suốt thời gian mang thai, do đó việc theo dõi sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho họ sẽ rất thuận tiện. Ở Mỹ không được như vậy. Không thể biết được người mang thai hộ có hút thuốc lá, uống rượu,… thậm chí có dùng ma túy hay không.

Được biết, các bệnh viện ở Ấn Độ thu phí trọn gói từ 10.000 USD đến 28.000 USD bao gồm tiền thực hiện IVF, tiền thuê người đẻ mướn, vé máy bay, ăn ở tại khách sạn và thủ tục y tế. Mức giá này được đánh giá chỉ bằng 1/3 ở Anh hay 1/5 so với ở Mỹ.

Góc nhìn từ xã hội và luật pháp

Tại các bệnh viện của Ấn Độ, các bác sĩ và nhân viên y tế có quyền khích lệ những phụ nữ mang thai hộ cho người khác và những phụ nữ này có thể đồng ý thực hiện dịch vụ với sự cho phép của luật pháp. Tuy nhiên trên thực tế, mọi dịch vụ này thường diễn ra trong bóng tối và được khéo léo che giấu bởi trong cái nhìn của người Ấn, hoạt động đẻ thuê vẫn bị khinh miệt như một kiểu... mại dâm!

Bên cạnh đó ngành công nghiệp đẻ thuê ở Ấn Độ trên đà phát triển hiển nhiên cũng có mặt trái. Không ít "cò đẻ mướn" lôi kéo phụ nữ nghèo làm nghề để ăn chặn, ăn bớt tiền thuê mướn. Cũng có những trường hợp đẻ mướn với mục đích khủng bố, mại dâm hoặc nghiên cứu công nghệ di truyền trái với y đức.

Để ngăn chặn những tệ nạn kể trên, năm 2010, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua dự luật điều chỉnh công nghệ sinh sản có hỗ trợ. Theo luật mới này, tuổi người đẻ thuê không được dưới 21 hoặc hơn 35. Trước đây, có nhiều người đẻ thuê tuổi vị thành niên hoặc trên 40 tuổi. Nếu người nhận đẻ thuê có chồng bắt buộc phải được sự đồng ý của chồng. Người đẻ thuê cũng không được sinh nở quá 5 lần, tính luôn cả lần sinh con ruột. Điều khoản này nhằm bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ sơ sinh. Riêng chuyện mang thai hộ, luật không cho phép thực hiện quá 3 lần cho cùng một cặp vợ chồng.

Trong luật cũng quy định rõ chỉ có công dân Ấn Độ mới được ký hợp đồng đẻ thuê. Không bệnh viện nào được phép đưa người ra nước ngoài để đẻ thuê. Tên tuổi người đẻ thuê phải được giữ bí mật tối đa. Bộ luật cũng có một điều khoản quan trọng quy định rằng, giấy khai sinh em bé phải ghi tên cha mẹ là người thuê mướn và những người này phải chấp nhận nuôi dưỡng đứa bé cho dù gặp phải trường hợp mắc bệnh bẩm sinh. Bác sĩ Anoop Gupta, cha đẻ phương pháp IVF của Ấn Độ rất hoan nghênh luật mới. Ông cho rằng: "Bộ luật này điều chỉnh ngành công nghiệp đẻ thuê theo hướng tích cực và xóa sổ những kiểu làm ăn chụp giật".

Sau khi bộ luật mới được Quốc hội thông qua, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước cấm đẻ thuê như Ý, Úc, Tây Ban Nha, Trung Quốc và những nước cho phép đẻ thuê rất hạn chế như Mỹ, Pháp và Đức thì ngành "công nghiệp đẻ thuê" của Ấn Độ có triển vọng phát triển mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, giới chuyên môn và các nhà xã hội học tại Ấn Độ cũng thừa nhận, sẽ có nhiều nguy hiểm nếu việc kinh doanh tử cung tiếp tục phát triển quá mức. Theo họ, các quy định cần được thắt chặt hơn nữa để đảm bảo phụ nữ không bị khai thác như những món hàng

Ngọc Mai
.
.
.