Những “cánh tay nối dài” trên mỗi bản làng

Thứ Năm, 25/07/2024, 19:24

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng này phát huy vai trò hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Trên mỗi bản vùng cao Sơn La hôm nay, những “người vác tù và hàng tổng”, “những cánh tay nối dài” vẫn đang cần mẫn, đồng hành cùng sắc áo xanh của những chiến sĩ công an chính quy bám nắm địa bàn, giữ vững bình yên.

1. Giữa tháng 7, đường đến Ngọc Chiến (huyện Mường La) như đánh lừa tay lái, cung đường sương trắng giăng như chiếc khăn bông buông hờ, rì rầm thác nước chảy qua từng dãy núi tung bọt trắng xóa, cánh đồng rì rào gió thổi tận chân trời. Ngọc Chiến hiện lên trước mắt chúng tôi là cả một bức tranh của thiên nhiên ban tặng. Đón chúng tôi là anh em công an xã và những đồng chí trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Ngọc Chiến. Sự nồng hậu, mến khách đã trở thành “thương hiệu” của “miền quê cổ tích” này.

4.jpg -1
Công an xã và tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuần tra đêm.

Thiếu tá Lê Ngọc Dũng, Trưởng Công an xã Ngọc Chiến chia sẻ: Sau khi thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thì vẫn còn nhiều công an viên của xã tích cực gắn bó với lực lượng công an chính quy làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn. Đến nay, các đồng chí là công an viên đã tình nguyện tham gia các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở để tiếp tục thực hiện sứ mệnh là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an chính quy.

Phải được tận mắt chứng kiến công việc, tiếp xúc với họ, mới có thể cảm nhận được hết sự nhiệt tình, năng nổ nhưng cũng vô cùng tình cảm, gắn bó. Là công an viên của bản, gắn bó với công việc bảo đảm ANTT ở cơ sở đã 10 năm nay, anh Lèo Văn Xém, dân tộc Thái, công an xã bán chuyên trách, bản Phày cảm thấy vô cùng hào hứng và tự hào khi tiếp tục được cống hiến và được đứng chân trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, anh cho biết: “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, tôi rất vui vì được các cấp xét tuyển chọn vào lực lượng này. Trong thời gian qua tôi cũng như anh em trong xã đã được đi tập huấn các kiến thức về chính trị, nghiệp vụ. Khi nghiên cứu luật, tôi thấy rằng các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở cũng được chính quyền các cấp tỉnh Sơn La quan tâm hơn, từ kinh phí cho đến trang phục và cả các chế độ cũng đã được cải thiện hơn nhiều, tôi thấy rất phấn khởi, mặc dù trong công tác thực tiễn tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục...”.

2. Giống như anh Lèo Văn Xém, anh Lò Văn Xương ở bản Mường Chiến cũng đã làm công an viên của bản được hơn 10 năm nay. Để giữ được bình yên như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, lực lượng công an xã chính quy thì những nhân tố như anh là không thể thiếu. Như lời anh Xương chia sẻ, bản Mường Chiến là bản trung tâm của xã, do vậy nhân khẩu đông, tình hình ANTT cũng có nhiều nguy cơ như trộm cắp vặt, thanh, thiếu niên gây gổ đánh nhau, đi xe tốc độ cao,... gây ảnh hưởng đến tình hình chung trong bản. Những công an viên như anh chính là những lực lượng quan trọng trong việc xử lý triệt để các vấn đề này.

Không chỉ vậy, anh còn là động lực, điểm tựa để cho những người đã từng u mê trong “khói trắng” nhìn nhận được cái sai rồi quay trở về quê hương trong vòng tay của dân bản. Cùng anh xuống cơ sở mới thấy được dân bản quý mến đến nhường nào, trong đó những kỉ niệm mà anh Lò Văn Bộ, người từng nghiện hút ma túy nhiều năm đã quyết tâm từ bỏ ma túy để trở thành công dân có ích với sự giúp đỡ của anh Xương cùng gia đình đã để lại nhiều ấn tượng.

2.jpg -0
Anh Lò Văn Xương tạm biệt vợ trước khi đi làm nhiệm vụ.

Anh Xương chia sẻ: “Trường hợp của anh Bộ là trường hợp đặc biệt tại bản Mường Chiến, khi anh đã 4 năm “làm bạn” với “cái chết trắng”, từ hàng xóm đến gia đình có vận động như thế nào cũng không được. Nhưng rồi, mưa dầm thấm lâu, qua những ngày khuyên bảo từ từ, phân tích cái sai, đồng hành và sẻ chia, lực lượng công an xã và công an viên chúng tôi đã khuyên bảo và đưa anh Bộ đi cai nghiện thành công... Đến nay, chúng tôi rất phấn khởi khi anh Bộ đã tu chí làm ăn, tham gia tổ xe ôm Hoa hướng dương và lao động tại trang trại cà chua, mỗi tháng cũng cho thêm thu nhập từ 6-7 triệu đồng”.

Công việc phải thường xuyên đi sớm về khuya, có những lúc cao điểm 2-3 ngày mới thấy chồng về nhà, chị Cà Thị Kiêm - vợ của anh Xương xúc động chia sẻ: “Nhiều lúc tôi thấy chồng vất vả, nguy hiểm quá, cũng khuyên chồng từ bỏ công việc này mà ở nhà làm việc nhẹ nhàng hơn, nhưng rồi được anh động viên và anh bảo đây là tình yêu, đam mê của anh nên tôi ủng hộ quyết định của chồng”.

3. Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, ông Bùi Tiến Sỹ cho biết, ngoài làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, thường xuyên đi tuần tra, nắm địa bàn, thì những đồng chí trong tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn là “cầu nối thông tin” trong việc xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, chủ động liên hệ với công an xã chính quy và trưởng bản tìm cách giải quyết; đồng thời tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt trên địa bàn...

“Đối với một lực lượng hùng hậu có năng lực, trách nhiệm, nhiều đồng chí đã có kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ thực tiễn tại cơ sở, chúng tôi luôn kỳ vọng đây là một lực lượng đắc lực, là những cánh tay nối dài của công an tại cơ sở vì bình yên địa bàn Ngọc Chiến nói riêng, huyện Mường La nói chung” - ông Bùi Tiến Sỹ thông tin thêm.

Theo thống kê, tại địa bàn xã Ngọc Chiến, huyện Mường La có 15 tổ, 45 thành viên lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở. Thiếu tá Lê Ngọc Dũng, Trưởng Công an xã Ngọc Chiến thông tin: Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tập thể cán bộ, chiến sĩ công an xã đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc ban hành luật, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, góp phần để người dân tham gia nhiều hơn hoạt động quản lý nhà nước về xã hội, bảo đảm ANTT. Từ đó, lực lượng Công an, nhất là cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân thông qua các buổi sinh hoạt bản để phát huy vai trò tham gia của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả; dẫu ở nhiều độ tuổi, trình độ, gia cảnh, địa bàn cư trú khác nhau, nhưng những “tân binh” trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và địa bàn các xã, phường, thị trấn nói riêng vẫn ngày đêm cần mẫn, như những con ong chăm chỉ góp mật ngọt cho đời, luôn tự hào khi trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an chính quy, hoạt động theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Và, với họ, tất cả đều nỗ lực thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để góp phần đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Dấu chân họ là những dấu chân của bình yên.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Toàn tỉnh có 2.248 tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với 6.744 thành viên, mỗi tổ sẽ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đây là những “cánh tay nối dài” và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ công an cấp xã: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Cao Thiên - Trung Hiếu
.
.
.