Bác Hồ với việc bồi dưỡng cán bộ, thành lập chính đảng Cộng sản

Thứ Năm, 26/01/2006, 07:50

Để xây dựng lực lượng nòng cốt cho Cách mạng Việt Nam, Bác đã chọn một số thanh niên Việt Nam ưu tú đang ở Trung Quốc và từ trong nước đưa sang bằng các con đường bí mật vào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Trong một chuyến thăm thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), được sự giúp đỡ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam, chúng tôi đã đến thăm khu di tích trụ sở Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội (tổ chức Cách mạng tiền thân của Đảng ta). Đây là nơi Bác Hồ đã dành thời gian để viết cuốn sách "Đường Cách mệnh" để làm tài liệu huấn luyện cho nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong những năm 1925-1926.

Khu di tích là một tòa nhà 3 tầng, nằm trong khu phố cổ ở quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu. Gần 80 năm trôi đi, khu phố này đã xảy ra nhiều biến cố, dọc theo đường phố, nhiều ngôi nhà đã được người ta phá đi và thay vào đó là những cao ốc. Nhưng riêng căn nhà số 250 phố Văn Minh, quận Đông Sơn, thành phố Quảng Châu, nơi đặt trụ sở Cách mạng đồng chí hội thì vẫn vậy.

Khi chiếc xe chở đoàn chúng tôi vừa tới, chị Trương Quế Đệ, người được bạn giao nhiệm vụ quản lý khu di tích đã chờ sẵn và ra đón chúng tôi. Theo lời chị kể thì năm 1924, sau khi từ Moskva về thành phố Quảng Châu, Bác mang tên Lý Thuỵ và đôi khi còn lấy nhiều tên khác. Trên danh nghĩa là Uỷ viên quốc tế cộng sản, phụ trách phương Đông, ngoài chương trình làm việc trong đoàn Cố vấn quốc tế cộng sản, Bác còn có nhiều hoạt động ở Trung Quốc, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Để xây dựng lực lượng nòng cốt cho Cách mạng Việt Nam, Bác đã chọn một số thanh niên Việt Nam ưu tú đang ở Trung Quốc và từ trong nước đưa sang bằng các con đường bí mật vào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Để có trụ sở huấn luyện, Bác đã thuê tầng 3 căn nhà này để mở lớp. Sau mỗi khóa học, nhiều người được Bác đưa về nước hoạt động, một số khác được gửi đi học tiếp tại trường Quân sự Hoàng Phố - trường do Tôn Trung Sơn thành lập. Với quyết tâm đào tạo lực lượng nòng cốt cho cách mạng, Bác Hồ đã dùng khoản tiền nhuận bút của các bài báo do Bác viết trên một số tờ báo, tiền quyên góp của một số gia đình Việt kiều… vào việc mua giấy bút và đồ dùng học tập, sinh hoạt.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng chí Trần Đình Hoan, Bộ trưởng Lê Hồng Anh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TW lần thứ IV (ngày 8/12/2005).

Lớp huấn luyện đầu tiên do Bác mở gồm 5 người, lớp thứ 2 tăng thêm 15 người trong đó có đồng chí Phạm Văn Đồng - người sau này trở thành Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Khóa thứ 3 mở vào năm 1926 gồm 30 người trong đó có người quê ở miền Bắc, có người quê miền Trung, miền Nam. Nhiều người trong số học viên tham gia các khóa huấn luyện ngày ấy như đồng chí Nguyễn Sơn, sau trở thành một vị tướng, đồng chí Phạm Hồng Thái... được Bác Hồ cử đi tham gia vào cuộc cách mạng Trung Quốc.

Trong các khóa học, Bác vừa là người biên soạn tài liệu, vừa trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, Bác còn mời thêm đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lưu Thiếu Kỳ đến tham gia giảng dạy. Các bài giảng thường nói về chủ nghĩa Mác-Lênin, lịch sử Quốc tế cộng sản, lịch sử phong trào thanh niên, phụ nữ quốc tế và các bài giảng về Phương pháp luận Cách mạng Việt Nam.

Năm 1971, nhân chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã về thăm khu di tích và quyết định coi đây là một khu di tích lịch sử. Năm 1998, nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền thành phố Quảng Châu đã ra quyết định tu bổ khu di tích.

Đến việc thành lập một chính Đảng chân chính

Lịch sử Đảng còn ghi rằng, sau khi kết thúc việc mở các lớp huấn luyện cán bộ để tập trung về nước hoạt động, nhận được tin ở Đông Dương có nhiều tổ chức cộng sản ra đời, ngày 27/10/1929, quốc tế cộng sản đã gửi chỉ thị cho các nhóm cộng sản ở Việt Nam trong đó yêu cầu Đông Dương phải có một Đảng Cộng sản thống nhất. Nhận chỉ thị của Quốc tế cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập các đại biểu thuộc ba tổ chức Cộng sản bàn việc hợp nhất.

Hội nghị hợp nhất diễn ra từ ngày 3 - 7/2/1930, tại một gia đình công nhân trong xóm thợ thuộc bán đảo Cửu Long (Hương Cảng). Tại đây, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các đại biểu tham dự đã đi đến quyết định: thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam theo đề xuất của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu còn thông qua lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đến công nhân, nhân dân, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Những văn kiện quan trọng nêu trên là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta

Ngọc Tình
.
.
.