Xem xét xử phạt Hoa hậu Phương Lê có hành vi hát Quốc ca với thái độ bỡn cợt

Thứ Ba, 27/08/2024, 19:12

Ngày 27/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã mời Lê Thị Hậu Phương (Hoa hậu quý bà Phương Lê) lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của người này.

Trước đó, ngày 14/8, Lê Thị Hậu Phương tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong buổi livestream, Hoa hậu Phương Lê đã có hành vi sửa lời Quốc ca (bài Tiến quân ca) trên mạng xã hội, với thái độ bỡn cợt, khiến dư luận phản ứng gay gắt và rất phản cảm.

Trong buổi livestream của Phương Lê còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương NSƯT Vũ Luân (chồng sắp cưới) đã tỏ thái độ hưởng ứng, cười phụ họa cho điều sai trái ấy. Sự việc khiến Vũ Luân cũng bị khán giả chỉ trích, phản đối anh làm giám khảo “Chuông vàng vọng cổ 2024”.

TP Hồ Chí Minh thông tin về việc Hoa hậu Phương Lê hát Quốc ca với thái độ bỡn cợt -0
Hoa hậu quý bà Phương Lê.

Chiều 22/8, đại diện chương trình cho biết Vũ Luân đã rút khỏi vị trí này vì "lý do cá nhân", sau đó Ban Tổ chức mời nghệ sĩ Kim Phương thay thế.

Trong buổi làm việc, Lê Thị Hậu Phương trình bày trong hoàn cảnh thường xuyên bị các “antifan” công kích tấn công nên đã có hành động bộc phát tại thời điểm đang livestream chứ không có suy nghĩ hoặc có ý định từ trước đối với hành vi này. Nhận thấy việc này là không phù hợp nên Hoa hậu Phương Lê đã gỡ bỏ video và có bài viết xin lỗi vào ngày 16/8.

Sau buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã xem xét các yếu tố về mục đích, động cơ, nội dung, nhận thức về sai phạm và thái độ của Lê Thị Hậu Phương và thống nhất quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phương về hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Theo luật định, mức phạt hành chính dành cho Hoa hậu quý bà Phương Lê là 5-10 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông còn xử phạt bà Lê Thị Hậu Phương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

Với hành vi vi phạm này, luật quy định mức phạt dành cho bà Phương Lê nằm ở mức 10 đến 20 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng mức phạt cho bà Phương Lê qua vụ việc trên nằm ờ mức 15 đến 30 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo bà Phương Lê (Lê Thị Hậu Phương) rằng nếu tái phạm hoặc tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xem xét xử lý tình tiết tăng nặng theo quy định.

Phú Lữ
.
.
.