Tôn tạo di tích kho quân lương nghĩa quân Tây Sơn

Thứ Ba, 28/09/2021, 08:25

Di tích lịch sử Gò Kho, với diện tích 739,4m2, ở thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định), được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1996. Nơi đây là kho quân lương của nghĩa quân Tây Sơn (thời Tây Sơn, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ).

Tuy nhiên đến nay, bia di tích đã xuống cấp, khuôn viên bị người dân khu vực lân cận dùng để chứa rơm, rạ và tập kết phế liệu gây mất mỹ quan. Theo ông Châu Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Minh, trước đây, một số người dân sống gần di tích có tập kết phế liệu, gây mất vẻ mỹ quan. Để chấn chỉnh tình trạng này, chính quyền đã kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ này di dời, trả lại mặt bằng thông thoáng cho di tích. Đến nay, vấn đề lấn chiếm khuôn viên di tích lịch sử Gò Kho để làm nơi chứa phế liệu cơ bản được giải quyết.

di tich.jpg -0
Khu di tích lịch sử Gò Kho chưa được bảo vệ, quan tâm đúng mức nên quang cảnh khá nhếch nhác.

Tuy nhiên, do chưa được xây dựng khuôn viên, tường rào bảo vệ nên tính nghiêm trang nơi di tích chưa thật đảm bảo. Để khắc phục tình trạng này, xã đã kiến nghị ngành Văn hóa huyện khảo sát, đề xuất tỉnh cho chủ trương để đầu tư, tôn tạo trở lại.

Về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho hay: UBND huyện Phù Cát đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định xin chủ trương đầu tư xây dựng khuôn viên và giải phóng mặt bằng công trình khu di tích lịch sử Gò Kho, với mục đích chỉnh trang khu di tích, tạo “địa chỉ đỏ” làm nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời là cơ sở để xã Cát Minh hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí số 10 về văn hóa trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Theo tìm hiểu, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Sở VH-TT tỉnh khảo sát, đánh giá thực trạng khu di tích, phối hợp với đơn vị chức năng nghiên cứu tính khả thi tờ trình xin chủ trương đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử Gò Kho, sớm tham mưu để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thanh Liêm
.
.
.