NSƯT Hà Văn Trọng về cõi vĩnh hằng

Thứ Sáu, 21/10/2022, 18:10

Ông là đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng như: “Số đỏ”, "Kỷ niệm đồi trăng", "Đứa con của người hàng xóm"…. NSƯT Hà Văn Trọng đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội vào ngày 21/10, hưởng thọ 86 tuổi.

NSƯT Hà Văn Trọng sinh năm 1937, từng là diễn viên chính của Nhà hát Kịch Việt Nam và tham gia nhiều vở diễn: "Lịch sử và nhân chứng", "Nila - Cô gái đánh trống trận", "Cơ sở trắng", "Anh Trỗi"…

Với khán giả yêu điện ảnh, ông ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều vai diễn, đặc biệt là những vai diễn điềm đạm; ông còn hay vào vai tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao trong phim truyện điện ảnh và phim truyền hình, trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến phim “Em bé Hà Nội”, “Đất và Người”, “Luật đời”, “Cổ cồn trắng”, "Giải phóng Sài Gòn"… NSƯT Hà Văn Trọng cũng là đạo diễn của nhiều bộ phim như “Số đỏ”, “Kỷ niệm đồi trăng”, “Đứa con của người hàng xóm”…

NSƯT Hà Văn Trọng về cõi vĩnh hằng -0
NSƯT Hà Văn Trọng từng tham gia diễn xuất trong phim "Cổ cồn trắng".

Theo thông tin từ gia đình NSƯT Hà Văn Trọng thì ông bị bệnh phổi nhiều năm qua.
Gần đây, nam nghệ sĩ trở bệnh nặng, phải liên tục nhập viện điều trị. Ngày 20/10, ông tiếp tục được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Mặc dù gia đình và các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng NSƯT Hà Văn Trọng không qua khỏi. Ông qua đời vào ngày 21/10, hưởng thọ 86 tuổi

. Dự kiến, tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 24/10.

N.H
.
.
.