Hơn 100 tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước chưa nhận được tiền thưởng?

Thứ Năm, 28/09/2023, 11:56

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật diễn từ cách đây hơn 4 tháng (ngày 19/5), tuy nhiên cho đến nay 114 người có hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chưa nhận được tiền thưởng.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ - một trong những tác giả được nhận Giải thưởng Nhà nước đợt vừa qua - đã viết trên Facebook cá nhân bày tỏ "buồn lòng vì sự việc" và "mong mỏi sớm nhận được tiền để dưỡng bệnh, có một khoản tiết kiệm". Theo ông, ở "các kỳ trước, những người đoạt giải được trao thưởng sau một tháng”.

Vì sao hơn 100 tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước chưa nhận được tiền thưởng? -0
Ngày 19/5, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Không chỉ nhà văn Nguyễn Văn Thọ mà khi PV Báo CAND liên hệ với gia đình nhạc sĩ Hồng Đăng (Giải thưởng Hồ Chí Minh), nhạc sĩ Đoàn Bổng (Giải thưởng Nhà nước), nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha (Giải thưởng Nhà nước) đều nhận được câu trả lời là “chưa nhận được tiền thưởng”.

Nhạc sĩ Nguyễn Thuy Kha cho biết thêm: “Không nhận được tiền thưởng đã đành nhưng chúng tôi cũng không nhận được bất cứ thông tin phản hồi gì về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Chung tâm trạng đó, nhạc sĩ Đoàn Bổng nói: “Niềm vui nhận được giải thưởng coi như vẫn chưa được trọn vẹn. Bản thân tôi đã tự bỏ tiền túi ra để liên hoan với nhiều nhóm bạn bè. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ thường hỏi về tiền thưởng mà tôi cũng không biết trả lời thế nào”.

Trong số 128 tác giả được vinh danh ngày 19/5, 114 người có hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, 14 tác giả còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước chịu trách nhiệm chi tiền. Riêng trong số 14 tác giả do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất thì đã có nơi đã nhận được tiền thưởng, như NSND Lê Khình (Giải thưởng Hồ Chí Minh) ở Thái Nguyên. Theo nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, NSND Lê Khình đã nhận tiền thưởng trước lễ trao giải.

Được biết, ngày 14/9, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9814/BTC-HCSN về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Cụ thể, trong Công văn nêu rõ, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước của cấp mình, không có quy định giao dự toán cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chi thưởng.

“Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí của các bộ, cơ quan và địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng”, công văn của Bộ Tài chính nêu.

Trong số 128 tác giả được vinh danh ngày 19/5, 114 người có hồ sơ do Bộ VHTTDL đề xuất, 14 tác giả còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước chịu trách nhiệm chi tiền. Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần. Từ tháng 7 năm nay, lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Ngày 6/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm nay là 30.813.200.000 đồng để chi trả tiền cho 114 tác giả. Tuy nhiên, theo lý giải của Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều này chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 90/2014, Nghị định số 133/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90 và Nghị định số 91/2017 quy định chi tiết một số điều về Luật thi đua, khen thưởng.

“Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng”, Bộ Tài chính nêu trong báo cáo Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Về những thông tin nhiều tác giả chưa được nhận tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật sau 4 tháng vinh danh, ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC, gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Đồng thời, tại Công văn, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

“Như vậy, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90 và các văn bản pháp luật liên quan”, công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu.

Theo Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ghi nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ, dư luận trong những ngày qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất.

Ngô Khiêm
.
.
.