Hai mảng đề tài “nóng” về lịch sử và giáo dục cùng lên sân khấu cải lương

Thứ Sáu, 27/05/2022, 08:53

Ngày 26/5, Nhà hát Cải lương Hà Nội gây bất ngờ khi cùng lúc công bố khởi dựng 2 vở cải lương về mảng đề tài rất được quan tâm hiện nay là đề tài lịch sử - vở “Trời Nam” và đề tài giáo dục –  vở “Những đứa con oan nghiệt”. Đây là 2 dự án – tác phẩm được quan tâm đầu tư và dồn nhiều tâm huyết của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ cải lương.

Vở “Những đứa con oan nghiệt” do NSND Hoàng Quỳnh Mai – nữ nghệ sĩ có duyên với nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn sân khấu, làm đạo diễn. Tác giả kịch bản văn học cũng là một gương mặt thuộc hàng “cây đa cây đề” của giới sân khấu nước nhà – NSND Doãn Hoàng Giang. Chuyển thể cải lương – nghệ sĩ Đình Tư.

cl.jpg -0
Cảnh trong trích đoạn vở cải lương “Trời Nam”.

Về vở diễn này, đạo diễn, NSND Hoàng Quỳnh Mai cho biết, “Những đứa con oan nghiệp” khai thác về đề tài giáo dục. Chuyện kịch kể về 2 người cha hoàn toàn đối lập – một là tướng cướp Tư Chớp và một là ông giáo – Thầy Đồ. Với mong muốn con mình lớn lên trở thành người tử tế, không làm tướng cướp như cha, Tư Chớp đã cho đàn em lén tráo đổi con của y và con của Thầy Đồ, khi vợ y và bà Đồ cùng chuyển dạ trong đêm.

Bí mật tưởng chừng vĩnh viễn bị giấu kín khi kẻ tráo đổi 2 đứa trẻ bị Tư Chớp thủ tiêu ngay sau đó. Con trai của y do Thầy Đồ nuôi dạy, chăm chỉ học hành, đỗ đạt. Con trai của Thầy Đồ cho Tư Chớp nuôi dưỡng trở thành tướng cướp. Nhưng Tư Chớp không thể ngờ, cuối cùng, chính những đứa con của y lại giết lẫn nhau. Với “Những đứa con oan nghiệt”, ê kíp thực hiện nhấn mạnh thông điệp: Môi trường sống, môi trường giáo dục hình thành tính cách con người. Một hạt giống tốt nhưng không được nuôi dưỡng tốt trên mảnh đất lành cũng rất dễ cho trái đắng.

Vở cải lương “Trời Nam” cũng khai thác mảng đề tài rất “nóng” hiện nay, đó là đề tài về lịch sử. Tác phẩm ngợi ca hình tượng người Anh hùng áo vải Quang Trung trong cuộc chiến với nhà Thanh để đem lại hòa bình cho đất nước, luôn mong muốn quốc thái dân an. Tác giả kịch bản là nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP Hồ Chí Minh – Lê Duy Hạnh. Đạo diễn là NSƯT Lê Nguyên Đạt – một trong những gương mặt được tin cậy và yêu mến của sân khấu cải lương phía Nam, được Nhà hát Cải lương Hà Nội mời ra cộng tác.

Về vở diễn này, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết, ê kíp sáng tạo mong muốn mượn chuyện chưa để nói chuyện nay. Đó là khát vọng về vua sáng, tôi hiền. Trong vở diễn, vua Quang Trung được xây dựng thành mẫu hình lý tưởng về người trị vì đất nước. Đó là một vị vua anh minh, có tài thao lược, luôn vì nước, vì dân, sẵn sàng xin lỗi người dân khi để cuộc sống nhân dân đói khổ.

Chia sẻ về 2 vở diễn nói trên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội, ông Phạm Bá Chỉnh cho biết, “Trời Nam” và “Những đứa con oan nghiệt” là 2 trong 3 vở cải lương được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội duyệt đầu tư dàn dựng trong năm 2022. Tham gia hai vở diễn là các nghệ sĩ, diễn viên tài năng của Nhà hát Cải lương Hà Nội – đơn vị nghệ thuật tập hợp đến 3 đoàn cải lương nổi tiếng của đất Bắc trước đây, gồm Đoàn Hoa Mai, Kim Phụng và Chuông Vàng. Hy vọng, các vở diễn sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, một góc nhìn mới về một giai đoạn lịch sử của dân tộc, về vấn đề đang rất “nóng” của xã hội hiện nay là giáo dục, vun đắp nhân cách con người.

N.Hoa
.
.
.