Chương trình nghệ thuật Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam:

Đêm hoà nhạc đặc sắc tại “thánh đường nghệ thuật”

Thứ Sáu, 22/04/2022, 21:52

Tối 22/4, chương trình nghệ thuật “Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam” đã diễn ra tại tại Nhà hát Lớn Hà Nội - nơi được ví như "Thánh đường nghệ thuật", truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ. Cùng dự chương trình còn có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đại diện nhiều bộ, ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương và khán giả...

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa các nghệ sĩ.

Chương trình “Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam” do Nhà hát CAND, Đoàn Nghi lễ CAND, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đặc biệt thực hiện chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Nhà hát CAND (27/4/1982-27/4/2022). Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ Dàn nhạc kèn của Đoàn Nghi lễ CAND hoà tấu cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và cũng là một trong số ít chương trình các nghệ sĩ Nhà hát CAND biểu diễn cùng Dàn nhạc kèn, Dàn nhạc giao hưởng.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
Toàn cảnh sân khấu chương trình.

Ở phần 1 của chương trình, cán bộ chiến sĩ nói riêng, khán giả nói chung có dịp hồi tưởng lại một thời hoa lửa qua nhiều tác phẩm quen thuộc: “Hành khúc CAND” của nhạc sĩ Trọng Bằng; “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh; “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân; “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du; “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn; “Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Việt Nam” của nhạc sĩ Trần Gia Cường.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
MC Phương Thảo, Thế Cương dẫn chương trình.

NSƯT Tất Nghĩa và các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND mang đến nhiều cảm xúc mới khi hoà tấu “Cung đàn đất nước” – một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khải, được nhạc sĩ Xuân Bắc chuyển soạn cho Dàn nhạc kèn và đàn bầu. Phần 1 của chương trình khép lại với phần kết hợp đầy ấn tượng của nghệ sĩ đàn T’Rưng NSƯT Thu Hoài và dàn nhạc với tác phẩm “Vũ hội Tây Nguyên” – một sáng tác của tác giả Quan Văn Dũng.

 Phần 2 và phần 3 của chương trình có khá nhiều tác phẩm âm nhạc nước ngoài như: El Gato Montes, Bugler’s Holiday, O Sole Mio, La Cumparsita… Khán giả trung thành của Đoàn Nghi lễ CAND và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam có khá nhiều bất ngờ với sự phối hợp biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc 2 đơn vị.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
NSƯT Thu Hoài biểu diễn cùng dàn nhạc.

Nhạc sĩ Trần Hải Đăng - Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, đạo diễn của chương trình chia sẻ: “Trước đây chúng ta thường gặp dàn nhạc kèn ở đâu đó như bờ Hồ Hoàn Kiếm hay ở các hoạt động của các đơn vị công an. Lần này, khán giả có dịp xem Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn ở một cấp độ mới, đó là biểu diễn hòa nhạc nghệ thuật tại Nhà hát Lớn – “thánh đường nghệ thuật” của nghệ sĩ biểu diễn trong nước hiện nay. Có lẽ, đây là một số ít chương trình lộng lẫy nhất của các nghệ sĩ dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ CAND, có sự phối hợp nhịp nhàng cùng các nghệ sĩ ngoài lực lượng và nghệ sĩ Nhà hát CAND".

"Ở chương trình này có nhiều đổi mới, từ nội dung, hình thức đến chất lượng nghệ thuật. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn theo phong cách của hành khúc, chương trình có nhiều tác phẩm nổi tiếng của thế giới, hàn lâm hơn, đòi hỏi nghệ sĩ phải giỏi hơn, tập luyện kỹ, phối hợp thật nhuần nhuyễn và hướng tới phục vụ cùng lúc được nhiều đối tượng khán giả”.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
NSƯT Tất Nghĩa biểu diễn dùng dàn nhạc. 

Thượng tá Trịnh Anh Thông - Phó trưởng Đoàn Nghi lễ CAND cũng cho biết, thông thường, Đoàn Nghi lễ CAND chỉ làm chương trình nghi lễ, nhạc lễ trong CAND. Chương trình biểu diễn lần này rất mới, đòi hỏi mỗi nghệ sĩ phải học hỏi, nâng cao trình độ biểu diễn, luyện tập, phối hợp nhịp nhàng hơn, để âm thanh mềm mại, du dương hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong giai đoạn hiện tại.

Trong 2h biểu diễn, 23 tiết mục nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu đã được gần 100 nghệ sĩ của 3 đơn vị chuyển tải thành công trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho các khán giả và chính các nghệ sĩ.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
Tốp ca nam Nhà hát CAND biểu diễn cùng dàn nhạc kèn.

Như chia sẻ của NSƯT Thu Hoài – nghệ sĩ đàn T’Rưng của Nhà hát CAND, sự phối kết hợp giữa các nghệ sĩ các đơn vị nghệ thuật mang lại những tác phẩm độc đáo riêng. Tham gia chương trình lần này, các nghệ sĩ – chiến sĩ Công an cảm thấy bản thân trở nên mới mẻ hơn trong hoạt động nghệ thuật của mình. Sự cộng hưởng của nghệ sĩ các đơn vị, sự cổ vũ của khán giả giúp các nghệ sĩ thăng hoa hơn, có nhiều động lực hơn nữa trong lao động sáng tạo nghệ thuật và tự hào hơn khi là nghệ sĩ – chiến sĩ của lực lượng CAND.

Một số hình ảnh trong buổi biểu diễn.

“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0
“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -1
“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -2
“Tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam”:  Đêm hoà nhạc lộng lẫy tại “thánh đường nghệ thuật” -0

Hoa Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.