Giải âm nhạc Cống hiến: Nhạc sĩ Giáng Son được đề cử ở 2 hạng mục

Thứ Năm, 24/03/2016, 19:42
Ngày 24-3, BTC Giải âm nhạc Cống hiến lần 11 -2016 đã công bố danh sách đề cử ở 8 hạng mục: Music video của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Đây là Giải thưởng đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác, khi không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, mà do các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc bầu chọn.

Music Video của năm là hạng mục mới, có 4 đề cử: MV “Buông đôi tay nhau ra” (sáng tác + thể hiện: Sơn Tùng M-TP; ĐD: Đinh Hà Uyên Thư); MV Mona Lisa (sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Văn Mai Hương; ĐD: Tien M. Nguyen); MV Ngày mai (version Vũ điệu cồng chiêng - sáng tác: Lưu Thiên Hương; thể hiện: Tóc Tiên; ĐD: Đinh Hà Uyên Thư); MV “Thật bất ngờ” (sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Trúc Nhân; ĐD: Nhu Đặng).

Nhạc sĩ Giáng Son nhận hoa chúc mừng với cú đúp 2 đề cử Nhạc sĩ của năm & Album của năm từ TBT Lê Xuân Thành.

Các đề cử Bài hát của năm đều là các tác giả trẻ với những bài hát đã tạo được ấn tượng: “Âm thầm bên em” (sáng tác và thể hiện: Sơn Tùng M-TP); “My Everything” (sáng tác và thể hiện: Tiên Tiên); “Thật bất ngờ” (sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Trúc Nhân); “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Ái Phương).

Đề cử Nghệ sĩ mới của năm có 2 ca sĩ tỏa sáng từ chương trình ca nhạc trên truyền hình là: Trọng Hiếu, Quán quân Vietnam Idol 2015 và Isaac, giải Bạc The Remix 2015. Tiếp đó là Touliver cũng “cất cánh” từ The Remix 2015, nhưng là một DJ và tạo uy tín với vai trò nhà sản xuất và Tiên Tiên.

Trong đề cử Album của năm khá đa dạng: “Bài ca không quên” (Đức Tuấn), khai thác chất trữ tình của ca khúc cách mạng; “Phá” là album của Phạm Anh Khoa hát theo phong cách rock những bản nhạc nổi tiếng của các sao nhạc pop; “Bóng tối Jazz” là album tác phẩm - tác giả của nhạc sĩ Giáng Son do Trần Thu Hà và Tùng Dương thể hiện; “Streets Rhythm” của Hà Anh Tuấn tiếp tục xoáy vào các vấn đề xã hội, những câu chuyện nội tâm vv…

“Bài hát Việt” (VTV + Công ty Cát Tiên Sa) lọt vào đề cử  Chuỗi chương trình của năm vì là chương trình bảo chứng cho chất lượng nhiều nhạc sĩ trẻ trong thị trường âm nhạc. “Giai điệu tự hào (VTV + Công ty Motion Media), cũng tiếp tục “thổi bùng lên ngọn lửa tình cảm, đầy giá trị nhân văn đối với kho tàng âm nhạc Việt Nam, trong đó có âm nhạc cách mạng Việt Nam”. “The Remix - Hòa âm ánh sáng” (VTV + Công ty Cát Tiên Sa), cũng có mặt trong đề cử cùng với “Monsoon Music Festival 2015” (Công ty Thanh Việt)..

Trong các đề cử Chương trình của năm có Live concert Hồng Nhung “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” (Công ty CP Truyền thông Media Max), “Cửa sổ âm nhạc - Bài hát ru mùa Đông” (Dương Thụ), “Master of Symphony” (Cty CP Đầu tư Thảo Điền + Viet Vision), “Thập kỷ hoan ca” (Tùng Dương) đều là những chương trình tôn vinh yếu tố âm nhạc đích thực với chất lượng âm nhạc cao.

Mew Amazing (Đức Hùng), được xem là một trong những gương mặt trẻ nhiều kỳ vọng tiếp nối xuất sắc thế hệ đàn anh và đã vào danh sách đề cử Nhạc sĩ của năm. Tiếp đó là Giáng Son và Võ Thiện Thanh, các nhạc sĩ có album tác phẩm - tác giả trong năm 2015. Nhạc sĩ Quốc Trung nổi bật trong vai trò giám đốc, đạo diễn của nhiều dự án âm nhạc, trong đó Monsoon Music Festival 2015 được đánh giá cao.

Ở hạng mục đề cử Ca sĩ của năm, rất đặc biệt khi ngoài 3 tên tuổi là Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Tùng Dương, ca sĩ –nhạc sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP đã lọt vào danh sách.

Theo BTC, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 23-4 tại FLC Sầm Sơn Resort (Thanh Hóa).

Một số ca sĩ, nhạc sĩ được đề cử trong Giải âm nhạc Cống hiến:

Dạ Miên
.
.
.