100% cơ sở tôn giáo thành phố Việt Trì treo cờ Tổ quốc

Thứ Bảy, 20/03/2021, 09:27
Việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được triển khai đồng bộ, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân và các tín đồ phật tử. Đến nay, tại nhiều địa bàn như thành phố Việt Trì 100% cơ sở tôn giáo đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo đảm bảo trang trọng và linh thiêng.

Giáo xứ Bãi Mộc, phường Minh Nông, thành phố việt Trì, mặc dù đã qua những ngày Tết Nguyên đán, song tại các đường làng, ngõ xóm, nhà thờ họ giáo, nhà ở của giáo dân, lá cờ đỏ sao vàng lấp lánh vẫn rực rỡ tung bay. 

Những năm qua, bà con giáo dân giáo xứ Bãi Mộc luôn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, thi đua phát triển kinh tế, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Đón Lễ Giáng sinh năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, với lòng kính Chúa yêu nước, Hội đồng mục vụ giáo xứ đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc cùng với cờ của Giáo xứ tại cơ sở tôn giáo, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng của mình đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Lực lượng an ninh Công an thành phố Việt Trì tích cực tuyên truyền vận động các cơ sở tôn giáo treo cờ Tổ quốc.

Ông Vũ Văn Chung, Trưởng Ban hành giáo Họ giáo Bãi Mộc, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì cho biết, Ban hành giáo tuyên truyền, vận động bà con giáo dân về ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc để triển khai thực hiện treo cờ Tổ quốc tại nhà thờ cũng như tại nhà riêng bà con giáo dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch của Công an tỉnh Phú Thọ, Đội An ninh, Công an thành phố Việt Trì đã chủ động rà soát, đánh giá thực trạng treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo để tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố ban hành kế hoạch vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của tín đồ tôn giáo. Lực lượng An ninh Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn làm tốt công tác tranh thủ đội ngũ chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo tổ chức tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc treo cờ Tổ quốc, góp phần tạo khí thế thi đua, tinh thần đoàn kết dân tộc giữa cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn.

Thiếu tá Phạm Đức Chính, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thành phố Việt Trì cho biết, lực lượng An ninh Công an thành phố Việt Trì đã tích cực tuyên truyền, vận động, qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc tôn giáo ủng hộ việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo. Đến nay sau 2 tháng triển khai, 100% các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Việt Trì đã treo cờ Tổ quốc trang trọng, linh thiêng.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Việt Trì có 3 tôn giáo được công nhận là Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Trong đó có 8 nhà thờ và điểm sinh hoạt Công giáo tập trung; 34 chùa và 5 điểm sinh hoạt đạo Tin lành. Mặc dù thời gian đầu, việc triển khai công tác vận động các tổ chức tôn giáo treo cờ Tổ quốc còn gặp không ít khó khăn nhưng với cách làm hiệu quả, thiết thực của lực lượng Công an thành phố và các cơ quan chức năng, đến nay các cơ sở tôn giáo và các tín đồ tôn giáo đã tích cực hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc, từng bước đưa việc treo cờ Tổ quốc trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

Nhiều cơ sở tôn giáo, gia đình tín đồ tôn giáo đã tự mua cờ Tổ quốc để treo ở các cộng đồng giáo xứ trên địa bàn, ở nhà riêng và khuôn viên cơ sở tôn giáo. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh lá cờ tôn giáo là một minh chứng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc, đạo gắn kết với đời vì một Việt Nam ổn định, bền vững và phát triển.

Ni sư Thích Đàm Nhã, Phó trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Phú Thọ cho biết, Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo đến tất các chùa trên địa bàn tỉnh, triển khai treo cờ Tổ quốc theo đúng hướng dẫn, qui cách. Việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo càng nâng cao tinh thần đoàn kết, đạo pháp gắn liền với dân tộc…

Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí giữ vững độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc. Mong rằng việc làm ý nghĩa trên sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi.

Quang Hưng
.
.
.