PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân:

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là sự kiện văn hóa lớn, hấp dẫn

Thứ Sáu, 08/07/2022, 09:01

Ngày 9 và 10/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 sẽ chính thức diễn ra tại khu vực phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, công chúng tại Thủ đô có dịp xem hơn 400 nghệ sĩ – chiến sĩ nhiều quốc gia cùng biểu diễn. Trước thềm Nhạc hội, PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Tổng đạo diễn chương trình đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều thú vị quanh sự kiện này.

Phóng viên: Thưa nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ngày diễn ra Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022 đã rất gần. Với vai trò là Tổng đạo diễn và là người có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức các chương trình âm nhạc lớn, xin ông cho biết, Nhạc hội lần này có những điểm nhấn gì đặc biệt?

290549301_742319630246719_1040615586811665007_n.jpg -0
Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam sẽ biểu diễn tại Nhạc hội.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022 là sự kiện văn hóa nổi bật của Bộ Công an dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. Tuy nhiên, theo tôi, sự kiện này không chỉ có ý nghĩa riêng với lực lượng CSND mà còn là sự kiện lớn của công chúng Thủ đô, hấp dẫn người dân và du khách, bạn bè quốc tế. Tại Nhạc hội, nhiều Đoàn nhạc Cảnh sát các nước ASEAN+ và Đoàn Nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ biểu diễn nhạc kèn. Công chúng có dịp xem hàng trăm nhạc công – cây kèn nổi tiếng của nhiều đoàn nhạc chuyên nghiệp của nhiều nước cùng so tài.

Việc chọn biểu diễn diễu hành trên phố đi bộ và hòa nhạc ngoài trời ở trước tượng đài Lý Thái Tổ cho thấy sự tính toán, chuẩn bị rất chu đáo của Ban tổ chức. Địa điểm biểu diễn vừa ý nghĩa lịch sử, văn hóa, vừa rất đắc địa để hòa tấu nhạc kèn, đặc biệt là cho những dàn nhạc kèn lớn.

Khán giả đến với Nhạc hội không chỉ được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam mà còn có các tác phẩm của nhiều nước khác do các nghệ sĩ – cảnh sát của nhiều quốc gia biểu diễn. Ngay các tác phẩm âm nhạc Việt Nam quen thuộc cũng sẽ mới lạ hơn khi được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn. Tôi tin rằng các tiết mục, chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc sẽ mang đến một Nhạc hội đa sắc màu với các màn biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu của khán giả.

Phóng viên: Với nhiều nước trên thế giới, biểu diễn nhạc kèn rất quen thuộc, nhưng với Việt Nam, các chương trình biểu diễn như Nhạc hội lần này có vẻ như còn khá mới mẻ, thưa nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Trên thế giới, nhạc kèn là thể loại rất mạnh, bên cạnh các thể loại như giao hưởng thính phòng, opera. Nhạc kèn có thế mạnh là có sức lan tỏa rất lớn. Ở nhiều nước cũng có các đội nhạc kèn của nhà thờ công giáo nhưng cũng có nhiều đoàn nghệ thuật lớn. Có những dàn kèn lớn nhiều nghệ sĩ rất giỏi như dàn nhạc kèn của Đức đã từng sang Việt Nam biểu diễn 2 lần. Ở Nga có đoàn nhạc kèn của quân đội Nga, có hàng trăm cây kèn. Họ là lực lượng chính phục vụ lễ duyệt binh hàng năm của quân đội Nga. Ngay ở châu Á, nhiều nước cũng phát triển nghệ thuật nhạc kèn. Ở Trung Quốc duy trì Liên hoan nhạc kèn hàng năm rất lớn.

Ở Việt Nam, nhạc kèn đã có từ lâu. Đầu thế kỷ XX, khi các nhà thờ công giáo xây dựng ở Việt Nam, tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng đã thành lập các đội kèn, nhưng thường mới chỉ là một vài cây kèn, nhiều lắm là một chục cây và chủ yếu phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo ở các nhà thờ. Biểu diễn nhạc kèn như chúng ta hiểu hôm nay là nghệ thuật chuyên nghiệp được tiếp thu từ các nền âm nhạc lớn của thế giới.

Hiện nay, Đoàn Nghi lễ Quân đội là đoàn nhạc kèn lớn mạnh, gồm 4 đội nhạc kèn rất chuyên nghiệp. Trong Công an có Đoàn nhạc thuộc Đoàn Nghi lễ CAND. Đây là đoàn nhạc lễ nhưng sau này nâng cao trình độ chuyên môn, trở thành đoàn nghệ thuật sử dụng nhạc kèn, có cả kèn gỗ, kèn đồng, bộ trống và diễn viên nam nữ đều có thể tham gia vào dàn nhạc này.

Tôi cho rằng đây là điểm mạnh, điểm sáng của nền âm nhạc Việt Nam. Dàn nhạc kèn có ưu điểm là có thể biểu diễn ở nhiều nơi, cả ở trong rạp hát và ngoài trời, đi diễu hành, có thể chia thành các tốp nhỏ đi biểu diễn một cách cơ động. Bộ Công an chọn loại hình nhạc kèn và phát triển, nâng cao trình độ của dàn nhạc kèn trong Công an thành đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp rất đúng. Đội kèn của Cảnh sát các nước cũng rất thích thú khi đến Việt Nam. Tôi tin tưởng, với cách tổ chức khoa học, Nhạc hội lần này sẽ đạt hiệu quả rất cao.

Phóng viên: Theo nhạc sĩ, bên cạnh hiệu quả về nghệ thuật, Nhạc hội có ý nghĩa như thế nào trong quảng bá đất nước, con người Việt Nam, lực lượng CAND và trong đối ngoại văn hóa?

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Âm nhạc là loại hình nghệ thuật không cần đến phiên dịch, là ngôn ngữ mang tính chất nhân loại. Từ xưa đến nay, khi âm nhạc vang lên, cho dù là giai điệu của châu Á, châu Phi, châu Mỹ, mọi người đều có thể cảm nhận được. Tôi tin rằng, qua nghệ thuật biểu diễn nhạc kèn, qua Nhạc hội, hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam sẽ thân thương, gần gũi hơn với quần chúng nhân dân.

Cách đây ít ngày, tôi đã thấy những hình ảnh cực kỳ đẹp và hiếm gặp khi xem buổi tổng duyệt chương trình của Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam. Diễn xuất của các nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn nhạc rất sinh động, có sự mềm mại, uyển chuyển. Tôi rất ấn tượng với màn xếp hình. Các chiến sĩ Công an mặc quân phục vừa biểu diễn âm nhạc vừa di chuyển theo đội hình khiến cho loại hình này sinh động, mới lạ hơn.

Nghệ sĩ biểu diễn các bài hành khúc, các tác phẩm chuyển soạn cho nhạc kèn, khán giả không cần thuyết minh, phiên dịch nhưng vẫn hiểu được đấy chính là Việt Nam, văn hóa nhiều vùng miền của đất nước. Nội dung biểu diễn của các Đoàn nhạc của các nước khác tại Nhạc hội cũng rất phong phú, sinh động. Qua Nhạc hội, công chúng sẽ hiểu hơn về sinh hoạt văn hóa tinh thần của lực lượng CAND, có nhiều cảm xúc đẹp về tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân các nước, lực lượng cảnh sát các nước.

Phóng viên: Ngoài phần biểu diễn riêng từng đoàn, trong chương trình hòa nhạc còn có 2 tiết mục biểu diễn chung của các đoàn. Vì sao ông lại chọn dàn dựng 2 tiết mục này?

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Đây là 2 tiết mục biểu diễn cuối cùng và là màn biểu diễn chúng tôi rất tâm đắc khi huy động tất cả các nghệ sĩ, nhạc công của 8 dàn nhạc tham gia Nhạc hội. 1 tiết mục biểu diễn hòa nhạc, chuyển soạn từ bài “Trống cơm” – đặt tên tiếng anh là Hello Vietnam. Tác phẩm này, nhiều dàn nhạc của Việt Nam đã biểu diễn ở nước ngoài nên giai điệu cất lên là bạn bè quốc tế nhận ra ngay. Giai điệu của tác phẩm rất vui nhộn, lạc quan, phù hợp với các chương trình chào mừng. Tôi đã chuyển soạn rất công phu cho dàn nhạc, từng bè một, cho kèn gỗ, cho kèn đồng, bộ trống. Khi các dàn nhạc cùng hòa vào biểu diễn, với số lượng gần 200 nhạc công, hiệu quả sân khấu sẽ rất lớn.

Các nhạc công còn biểu diễn chung 1 tác phẩm khác về lực lượng CAND. Bài hát này do nhạc sĩ Trọng Bằng sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, đã được chuyển soạn rất công phu cho dàn nhạc. Biểu diễn tác phẩm cũng là thêm 1 lần thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, giao lưu giữa cảnh sát Việt Nam, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam với nhân dân, cảnh sát các nước khu vực ASEAN+…

Phóng viên: Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 do Bộ Công an tổ chức, có sự tham gia của Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam, Đoàn Nghi lễ Quân đội và 6 Đoàn nhạc Cảnh sát các nước Brunei, Myanmar, Philippines, Lào, Nhật Bản, Trung Quốc. Chương trình biểu diễn diễu hành quanh bờ Hồ diễn ra từ 7h30 ngày 9/7, truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV. Chương trình hòa nhạc tối 10/7 trước tượng đài Lý Thái Tổ, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, ANTV.

Nhung Hoa (thực hiện)
.
.
.