Xin làm công nhân để trốn lệnh tạm giam

Thứ Sáu, 06/05/2022, 17:59

Vừa có lệnh bắt bị can tạm giam để phục công tác điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Bùi Xuân Lợi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và xin làm công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Nghi Lộc hòng ẩn náu...

Ngày 6/5, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng trốn lệnh tạm giam đang lẩn trốn trên địa bàn. 

Trước đó, thông qua công tác quản lý cư trú trên hệ thống dữ liệu dân cư Quốc gia và rà soát thông tin công dân đăng ký tạm trú trên địa bàn, Công an xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Bùi Xuân Lợi (SN 1986), trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương đang làm thủ tục đăng ký tạm trú tại xã Nghi Tiến với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xin  công nhân ở địa phương khác để trốn lệnh tạm giam -0
Đối tượng Bùi Xuân Lợi (X) bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Nghi Tiến

Tiến hành trao đổi với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, được biết Bùi Xuân Lợi là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa bị khởi tố và đã có lệnh bắt bị can để tạm giam số 4 ngày 7/4/2022 về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương. Trong quá trình điều tra, Lợi đã không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tạo vỏ bọc an toàn, Lợi đã xin làm công nhân tại một công ty trên địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị phát hiện.

Chiều 5/5/2022, Công an xã Nghi Tiến phối hợp với Công an xã Nghi Thiết, Công an xã Nghi Yên và Đội Quản lý hành chính Công an huyện Nghi Lộc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý Công an huyện Thanh Chương tiến hành mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Bùi Xuân Lợi khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến.

Ngay sau đó, đối tượng Bùi Xuân Lợi đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hải Việt
.
.
.