Vợ cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bình Dương: “Đây là bi kịch gia đình...”

Thứ Năm, 25/08/2022, 15:29

“Đối với gia đình tôi đây là bi kịch. Tội danh này hệ lụy cả đời con, đời cháu tôi. Bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào. Tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng. Khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng để khắc phục hậu quả. Đối với người phụ nữ 70 tuổi và là một người vợ như tôi, rất tội nghiệp”, vợ bị cáo Nguyễn Văn Minh trải lòng.

Tại phần tranh luận trong phiên toà hình sự sơ thẩm ngày 25/8 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là Tổng Công ty Bình Dương), vợ bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) trải lòng:

 

Vợ cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bình Dương: “Đây là bi kịch gia đình...” -0
Bà Lê Thị Bích Ngọc (vợ bị cáo Nguyễn Văn Minh) trình bày tại phiên toà.

“Đối với gia đình tôi đây là bi kịch. Tội danh này hệ lụy cả đời con, đời cháu tôi. Bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào. Tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng. Khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng cho ông Võ Hồng Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng và cũng là bị cáo trong vụ án này-PV) để khắc phục hậu quả. Đối với người phụ nữ 70 tuổi và là một người vợ như tôi, rất tội nghiệp”.  

Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. thâu tóm “đất vàng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Bình Dương liên quan đến hai khu đất “vàng” 43ha và 145ha ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), quá trình điều tra vụ án này, ngày 28/5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do bị cáo Nguyễn Văn Minh nhờ người có tên Vũ Huy Hoàng đứng tên) tại tờ bản đồ số 30,6; thửa đất số 3,6 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16/11/2016 tại địa chỉ ở Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

Vợ cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bình Dương: “Đây là bi kịch gia đình, sẽ hệ luỵ cả đời con, đời cháu”  -0
Bị cáo Nguyễn Văn Minh.

Tranh luận tại phiên toà, vợ bị cáo Nguyễn Văn Minh (với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trình bày, tất cả những tài sản mà vợ chồng bà có, dù là tài sản nhỏ thì cũng đều là công sức của cả hai vợ chồng. Vợ của bị cáo Nguyễn Văn Minh mong HĐXX lắng nghe nỗi niềm của bà và xem xét các vấn đề liên quan thấu tình, đạt lý.  

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh từ 29- 30 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Tham ô tài sản”. Quá trình tranh luận, bị cáo Nguyễn Văn Minh cho rằng, khi Tổng Công ty Bình Dương nhận khu đất từ UBND tỉnh Bình Dương với đơn giá 51.000 đồng/m2, sau đó Tổng Công ty Bình Dương chuyển nhượng cho công ty liên doanh do con rể bị cáo là Nguyễn Dại Dương điều hành với giá 570.000 đồng/m2, tức là đã lãi hơn 10 lần...

Vợ cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bình Dương: “Đây là bi kịch gia đình, sẽ hệ luỵ cả đời con, đời cháu”  -0
Bị cáo Nguyễn Thục Anh.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh là bị cáo Nguyễn Thục Anh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Triển) từ 3- 4 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Quá trình tranh luận, bị cáo Nguyễn Thục Anh đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc của Viện kiểm sát đối với bị cáo khi xác định, bị cáo giúp sức cho ba bị cáo trong việc tham ô tài sản. 

Con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh là bị cáo Nguyễn Đại Dương (người thành lập và điều hành Công ty Âu Lạc) bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 6-7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Quá trình tranh luận, bị cáo Nguyễn Đại Dương kêu oan, không nhận tội.  

Vợ cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bình Dương: “Đây là bi kịch gia đình, sẽ hệ luỵ cả đời con, đời cháu”  -0
Bị cáo Nguyễn Đại Dương.

Trong quá trình điều tra vụ án này, ngày 14/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật tài liệu đối với 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229, BK075230 (khu đất 43 ha ở thành phố Thủ Dầu Một) của Công ty Tân Phú.  

Ngày 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có Công văn số 678/PC03(Đ4) gửi cơ quan thẩm quyền đề nghị ngăn chặn các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43 ha và 145 ha ở thành phố Thủ Dầu Một theo 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả tại khu đất 43 ha ở thành phố Thủ Dầu Một, ngày 18/11/2019, Tổng Công ty Bình Dương đã nộp vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương số tiền hơn 125 tỷ đồng.  Từ ngày 17 đến ngày 22/4/2020, gia đình bị cáo Nguyễn Văn Minh và Công ty Âu Lạc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng Công ty Bình Dương số tiền hơn 126 tỷ đồng để Tổng Công ty Bình Dương chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Hưng
.
.
.