Vận động đối tượng trốn truy nã hơn 5 năm ra đầu thú

Thứ Sáu, 16/02/2024, 10:35

Ngày 16/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, sau hơn 5 năm trốn truy nã ở Lào, đối tượng Trương Hoàng Vũ (SN 1986), trú xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng, tỉnh Thanh Hoá vừa được cơ quan Công an và người thân vận động ra đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đó, vào năm 2017, Trương Hoàng Vũ bị Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa kết án 27 tháng tù giam về tội đánh bạc. Tuy nhiên, trong thời gian hoãn thi hành án, Trương Hoàng Vũ đã bỏ trốn sang Lào. Tháng 1/2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã đối với Trương Hoàng Vũ.

Vận động đối tượng trốn truy nã hơn 5 năm ra đầu thú -0
Đối tượng Trương Hoàng Vũ vừa ra Cơ quan Công an đầu thú.

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá xác định Trương Hoàng Vũ đang lẩn trốn tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và thường xuyên giữ mối liên lạc với gia đình. Từ đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có các phương án tuyên truyền, vận động Trương Hoàng Vũ và người thân kêu gọi đối tượng này về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 Sau một thời gian, nỗ lực vận động của CBCS Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến 17h ngày 15/2/2024, Trương Hoàng Vũ đã từ Lào về Việt Nam và đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục và bàn giao đối tượng cho đơn vị chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng
.
.
.