Tìm nhân chứng các vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản người nước ngoài

Thứ Ba, 02/11/2021, 16:42

Ngày 2/11, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm nhân chứng các vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn quận 1.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra một số vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản.

Vụ 1, khoảng 0h ngày 30/4/2021, tại trước địa chỉ số 01 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, ông Lee Yunseok (quốc tịch Hàn Quốc) bị một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy, áp sát cướp giật điện thoại di động và bóp tiền rồi tẩu thoát.

Vụ 2, khoảng 17h45 ngày 15/6/2021, tại trước địa chỉ số 15E Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, ông Levent Cem Egritag (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) bị một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy, áp sát cướp giật điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Tìm nhân chứng các vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản người nước ngoài -0
Phố Bùi Viện nơi có nhiều người nước ngoài (hình minh họa).

Vụ 3, khoảng 0h30 ngày 1/4/2021, tại ngã tư Lê Thánh Tôn – Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, ông Miyayama Satoshi (quốc tịch Nhật Bản) bị một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy, áp sát mời đi massage. Ông Miyayama Satoshi từ chối nên đối tượng bỏ đi. Sau đó, ông kiểm tra túi quần thì phát hiện bị mất trộm điện thoại di động.

Công an TP Hồ Chí Minh thông báo ai là người chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến các vụ án trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 10) gặp đồng chí Nguyễn Cao Lâm, số điện thoại 0902668128 để cung cấp thông tin.

Phú Lữ
.
.
.