Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hơn 7 năm trước

Thứ Năm, 09/03/2023, 16:10

Sau khi nhận trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng từ bà Lộc, Công an quận 6 đã tổ chức điều tra. Sau hơn 7 năm thụ lý vụ án, Công an quận 6 đã làm rõ vụ việc nhưng bà Lộc không còn cư trú tại địa phương…

Ngày 9/3, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm tung tích người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 11/2015 ở số 3, đường Bà Lài, phường 8, quận 6.

Vào thời điểm trên bà Lê Thị Lộc (SN 1964, ngụ Gò Vấp) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận 6 trình báo về việc mình bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng. Công an quận 6 đã tổ chức điều tra làm rõ, tuy nhiên vụ việc có nhiều điểm cần làm rõ nên vụ việc kéo dài đến năm 2023 vụ án mới được mở lại điều tra.

Tìm nạn nhân trong  vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hơn 7 năm trước -0
Công an quận 6 phát thông báo truy tìm

Tuy nhiên trong quá trình điều tra phía Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa liên hệ và làm việc được với bà Lộc. Xác minh nơi cư trú của bà Lộc tại đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp thì bà Lộc không có ở địa chỉ này.

Để giải quyết vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận 6 đề nghị bà Lộc liên hệ với Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an quận 6, gặp điều tra viên Lưu Văn Vũ Linh hoặc liên hệ qua số điện thoại 0839869697 để giải quyết theo quy định.

Anh Thư
.
.
.