Nhiều đối tượng trốn truy nã sa lưới

Thứ Hai, 27/09/2021, 08:06

Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong những tháng qua, nhưng Công an tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác nghiệp vụ và đẩy mạnh tuyên truyền quần chúng tố giác tội phạm truy nã. Từ đó, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 33 đối tượng truy nã trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có đối tượng sa lưới sau gần 40 năm lẩn trốn.

Điển hình, lúc 10h ngày 26/7, tổ trinh sát Công an huyện Tân Châu bắt giữ Đặng Văn Nhật (SN 1996, ngụ huyện Tân Châu) tại vườn cao su thuộc ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Cách đây 2 năm, Nhật bị Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Qua điều tra, Nhật khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm thuê kiếm sống. Thấy dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Nhật trở về địa phương để tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra: Khoảng 20h ngày 31/7/2018, tại ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Nguyễn Quốc Thái (SN 1997, ngụ xã Suối Ngô) đi bộ đến quán B.N, thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, để tìm anh T. (SN 1987). Thái thấy anh Dương Văn Tây (SN 1986) ngồi nhậu cùng với 4 người khác. Thái vào trong quán hỏi thông tin của T. nhưng không được anh Tây trả lời. Tức giận, Thái gọi điện rủ Phan Đình Quý (SN 2000) đến chém anh Tây. Ngay sau đó, Quý về nhà lấy dao tự chế rồi cùng Nhật đến chỗ Thái. Tại đây, Thái, Quý cầm mã tấu chém tới tấp nhóm anh Tây, còn Nhật cảnh giới. Chưa dừng lại, cả hai đuổi đánh anh Tây gây thương tích nặng. Sau khi gây án Nhật bỏ trốn.

truy-na.jpg -0
Các đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Mới đây, vào chiều 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Nguyễn Hoàng Vũ (tên gọi khác Nguyễn Văn Bảo; SN 1961, ngụ phường Long Hương, TP Bà Rịa). Đối tượng trốn lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh về hành vi giết người và cướp tài sản.Vào cuối tháng 3-1983, Lương Thanh Dũng (SN 1959), Nguyễn Văn Phước (SN 1957, cùng ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) bàn bạc cùng nhau đột nhập vào nhà cậu của Dũng là ông Nguyễn Văn T. (SN 1929, ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, nay là thị xã Hòa Thành) khống chế người trong nhà để lấy tài sản. Đến sân vận động huyện Hòa Thành, Dũng, Phước rủ thêm Lâm Văn Hải (SN 1959) và Vũ (cùng ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) cùng gây án.

Đến nhà ông T, Dũng đứng ngoài cảnh giới, còn Phước, Hải và Vũ vào trong nhà khống chế, trói bà Lê Thị B. (SN 1915, mẹ ông T.) và Nguyễn Văn V. (SN 1967, con ông T.), rồi lục tìm kiếm tiền, vàng nhưng không thấy. Do vậy, bọn chúng lấy xe đạp, vải... Lúc này, anh V. thoát được chạy ra ngoài truy hô, nên 4 đối tượng bỏ lại tài sản bỏ trốn. Nghe tiếng truy hô, người dân chạy đến thì phát hiện bà B. đã tử vong.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã 4 đối tượng trên về hành vi giết người và cướp tài sản. Năm 1997, Dũng bị toà xử phạt 12 năm tù giam. Năm 2019, Hải bị Công an bắt giữ.

Sau gần 40 năm trốn truy nã, Vũ bất ngờ bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, sau khi gây án, đã bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Tại đây, Vũ thay tên khác là Nguyễn Văn Bảo. Với nhân thân mới, Vũ làm thuê kiếm sống và lấy vợ tạo dựng gia đình cho đến nay.

Không chỉ làm tốt công tác truy bắt tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. Qua gia đình của các đối tượng để giáo dục, tuyên truyền với mong muốn, bọn chúng sớm ra cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội để nhận được sự khoan hồng của pháp luật; cũng là để sớm chấp hành án để hoàn lương trở về với gia đình.

Đ.Mừng-N.Nhật
.
.
.