Giả Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng dọa bắt người lừa tiền

Thứ Bảy, 26/03/2022, 08:58

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan Công an nhằm chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong đó, nổi lên một số đối tượng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, tự xưng là Đại úy Đặng Quang Thắng, Thượng tá Hồ Phi Hùng, Thiếu tá Nguyễn Duy Linh… cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng, chuyển vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh, nếu không sẽ bị khởi tố, bắt, tạm giam vì có liên quan đến đường dây, tổ chức phạm tội…

Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau như lấy cắp mã OTP, chiếm đoạt sim điện thoại… các đối tượng đã chuyển khoản, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông báo đến nhân dân được biết: Từ trước đến nay, không có cán bộ nào tên là Đại úy Đặng Quang Thắng, Thượng tá Hồ Phi Hùng, Thiếu tá Nguyễn Duy Linh công tác tại đơn vị và lãnh đạo Phòng cũng không giao nhiệm vụ cho cán bộ liên lạc với những người liên quan đến các vụ án, vụ việc đang thụ lý, điều tra phải chuyển tiền vào bất kỳ số tài khoản nào để bảo lãnh nhằm không bị khởi tố, bắt, tạm giam.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng giả danh lợi dụng, thực hiện hành vi lừa đảo, hù dọa và chiếm đoạt tài sản, gây mất ANTT, tâm lý hoang mang cho người dân.

PV
.
.
.