Công an thông tin về vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tông va khiến 3 ngư dân tử vong

Thứ Năm, 09/06/2022, 11:17

Tiến hành khám nghiệm phương tiện, trích xuất camera và làm việc với các thuyền viên, cơ quan Công an xác định tàu Thịnh Long 68 đã tông vào tàu cá QNg-91426TS khiến tàu cá bị chìm, 3 ngư dân tử vong. Người điều khiển tàu hàng lúc xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn Dương (SN 1986, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là thợ máy).

Sáng 9/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được tàu hàng Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 là phương tiện đã tông va với tàu cá số hiệu QNg-91426TS trên vùng biển huyện Thăng Bình, Quảng Nam khiến tàu cá bị chìm, 3 ngư dân tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 3h ngày 6/6, tàu cá QNg-91426TS do ông Trần Văn Công (SN 1975, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, khi đến vùng biển thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam thì dừng lại và được thả trôi tự do trên mặt biển. Lúc này trên tàu cá có 8 ngư dân, trong đó 7 người đang ngủ, còn ông Công xuống khoang máy để kiểm tra.

Thông tin thêm về vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tông va khiến 3 ngư dân tử vong -0
Tàu hàng Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 trên vùng biển cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, tàu cá bị một tàu hàng tông trúng dẫn đến chìm, khiến 3 ngư dân tử vong gồm Võ Nam (SN 1965, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Thành (SN 1968, trú xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Trần Gương (SN 1951, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi); tàu cá sau đó bị chìm ở độ sâu khoảng 24m; 5 ngư dân khác được cơ quan chức năng và ngư dân hoạt động gần đó cứu vớt kịp thời.

Tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Qua đó, xác định vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu chở hàng Thịnh Long 68, số hiệu NĐ-3648 do ông Bùi Văn Long (SN 1966, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng di chuyển qua khu vực trên.

Tàu Thịnh Long 68 xuất phát từ tỉnh Đồng Nai đi cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế), trên tàu có 9 thuyền viên, tàu chở 1.600 tấn đất sét. Xác định tàu Thịnh Long 68 đã cập cảng và neo đậu tại cảng Thuận An nên 13h ngày 7/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận được tàu Thịnh Long 68 và các thuyền viên.

Tiến hành khám nghiệm phương tiện, trích xuất camera và làm việc với các thuyền viên, cơ quan Công an xác định tàu Thịnh Long 68 đã tông vào tàu cá QNg-91426TS. Người điều khiển tàu hàng lúc xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn Dương (SN 1986, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là thợ máy).

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thi
.
.
.