Cảnh giác với thông tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

Thứ Năm, 21/07/2022, 07:22

Không ít người mắc lừa với thông tin "việc nhẹ lương cao", có người bị đưa ra nước ngoài và được giao những việc làm không thể hoàn thành, nên bị các đối tượng xấu yêu cầu đền tiền... Nhiều người bị lừa, gia đình phải đi vay mượn số tiền lớn để chuộc về, phải gánh thêm nợ nần.

Bé gái tên O. (15 tuổi) ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre bị lừa đưa sang Campuchia. Mới học hết lớp 9, cô bé không muốn tiếp tục học lên trung học phổ thông mà muốn đi học nghề và đi làm kiếm tiền nên lọt vào bẫy của một nhóm tuyển dụng trên mạng.

canh giac.jpg -0
Ngày hội việc làm năm 2022 thu hút đông đảo người đến tìm việc. Ảnh mang tính chất minh họa.

Đối tượng kêu cô bé bắt xe lên TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/5/2022, từ đó có người đón để đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Khi đến khu vực giáp biên giới, cô bé được nghỉ một đêm ở đây. Ngày hôm sau, O. được các đối tượng đưa sang bên kia biên giới bằng đò đi qua một con sông, sau đó lên xe ôtô có kính kín mít không nhìn thấy gì ra bên ngoài. 

Việc ban đầu O. được giao là cài đặt ứng dụng Telegram, rồi yêu cầu lên Facebook tập đánh máy. Khoảng 3 ngày sau, bị yêu cầu đăng tin trên Facebook, Zalo để tìm khách tải ứng dụng có tên là VCC để lừa đảo bằng cách "dụ con mồi" nạp tiền vào app này.

O. không làm việc không được, các đối tượng kêu liên hệ với người thân đưa tiền sang chuộc với số tiền trên 89 triệu đồng, nếu không sẽ bị bán đi nơi khác hoặc đưa ra đảo, đưa vào các động mại dâm... Gia đình phải vay mượn để đi chuộc con gái về. Thoát khỏi nơi giam giữ trở về Việt Nam, cháu O. cho biết, với thời gian 1,5 tháng ở Campuchia, O. bị bán qua nhiều nơi, bị bệnh nên suy nghĩ có thể không có cơ hội trở về Việt Nam. Cháu O. cũng chứng kiến cảnh nhiều người bị các đối tượng đánh đập dã man, bị chích điện tại nơi giam cầm khi người nhà chưa đưa tiền sang chuộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng Phòng dịch vụ việc làm - Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết, người lao động cần tìm hiểu kỹ các đơn vị tư vấn việc làm hoặc giới thiệu việc làm để tránh tình trạng "lừa lao động" hoặc "cò lao động".

Theo bà Thảo, thời gian qua, Trung tâm đã tích cực tư vấn và giới thiệu việc làm, trong đó có đặt các văn phòng tại bến xe và các văn phòng vệ tinh hỗ trợ việc làm miễn phí trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho hơn 4.900 lao động.

Số lượng lao động đến các văn phòng tìm việc làm hằng ngày hiện nay khoảng 1.250 lượt. Số lượng lao động được tư vấn trực tiếp qua mạng, chatbox, điện thoại, tổng đài tin nhắn đạt khoảng 786 lượt.

Bên cạnh đó, Trung tâm duy trì tổ tư vấn pháp luật miễn phí vào thứ 5 hàng tuần tại văn phòng ở quận 1; tổ chức chương trình "Tiếp sức người lao động" tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên; kết nối và ký kết kế hoạch thực hiện với các tỉnh, thành; ký kết kế hoạch phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang và các Trung tâm trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Trung tâm có chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, công an phục vụ có thời hạn.

Trung tâm cũng phối hợp tổ chức ngày hội việc làm tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố, với hơn 8.000 sinh viên tham gia; tổ chức chương trình "Cà phê việc làm" với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tuyển dụng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết, hiện nay Trung tâm đang kết nối với các đơn vị tỉnh, thành và các quận, huyện, TP Thủ Đức để tư vấn và hỗ trợ trực tiếp việc làm cho lao động có nhu cầu tìm việc. Các Trung tâm giới thiệu việc làm chính thống hiện nay tại TP Hồ Chí Minh như: Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thuộc Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội.

"Người lao động khi đến Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tìm việc được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, được cấp giấy giới thiệu để đến doanh nghiệp làm việc mà không phải đóng bất cứ một khoản phí nào", bà Thảo cho biết.

Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên hiện nay còn có các kênh hỗ trợ .việc làm như: Tư vấn qua tổng đài 1088 - nhấn 155; website và app sieuthivieclam.vn; Fanpage: sieuthivieclam; 10 văn phòng hỗ trợ việc làm miễn phí, trong đó có 4 văn phòng tại các bến xe lớn và cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh.

Để không bị lừa đảo khi xin việc làm, người có nhu cầu tìm việc nên đến các địa điểm của Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Thành đoàn, Tỉnh đoàn, Sở lao động - Thương binh và Xã hội của địa phương mình. Không nên có suy nghĩ "việc nhàn lương cao" mà bị mắc lừa để rồi "tiền mất tật mang", thậm chí phải bỏ mạng nơi xứ người.

Nguyễn Cảnh
.
.
.