Bắn nhau trước cửa khách sạn, 6 bị cáo trả giá đắt

Thứ Sáu, 15/04/2022, 18:51

Quá trình đuổi đánh nhau, Nam sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn vào chân của Xuân làm vỡ một phần xương đùi trái và hiện vẫn còn nhiều dị vật trong phần mềm gối trái của Xuân.

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ dùng súng và hung khí truy sát nhau trước cửa Khách sạn ANOVA (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến một người suýt mất mạng.

Các bị cáo Đàm Hữu Nam (SN 2000, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Bá Chung (SN 1994, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) và Đàm Đình Lĩnh (SN 1994, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) bị truy tố về tội “Giết người”.

Các bị cáo: Nguyễn Quý Quang (SN 1997), Nguyễn Quý Đức (SN 1998) và Ngô Văn Xuân (SN 1997), đều trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 1/7/2020, xuất phát từ mâu thuẫn về việc thanh toán tiền tại quán karaoke ở khu tái định cư Mai Đình (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn), Trần Văn Lưu hẹn gặp nhóm Nguyễn Quý Quang để giải quyết khúc mắc.

Bắn nhau trước cửa khách sạn, 6 bị cáo trả giá đắt   -0
Các bị cáo tại phiên toà.

Khoảng 23h cùng ngày, trước cửa Khách sạn ANOVA (huyện Sóc Sơn) và ngõ dẫn vào thôn Thái Phù (xã Mai Đình), Trần Văn Lưu, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Bá Chung, Đàm Hữu Nam, Đàm Đình Lĩnh và một số đối tượng khác đã sử dụng hung khí và súng bắn đạn hoa cải để đuổi đánh nhóm của Nguyễn Quý Quang, Nguyễn Quý Đức và Ngô Văn Xuân.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Quý Quang, Nguyễn Qúy Đức và Ngô Văn Xuân cũng sử dụng hung khí là dao, kiếm để đánh nhau với nhóm của Trần Văn Lưu.

Quá trình đuổi đánh nhau, Đàm Hữu Nam đã sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn vào chân của Ngô Văn Xuân làm vỡ một phần xương đùi trái và hiện vẫn còn nhiều dị vật trong phần mềm gối trái của Xuân.

Do được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên Ngô Văn Xuân không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 34%.

Ngày 25/2/2021 và 25/10/2021, Đàm Hữu Nam và đồng phạm lần lượt bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra, xử lý trước pháp luật về tội giết người.

Đối với khẩu súng Đàm Hữu Nam dùng để gây án, quá trình giải quyết vụ án, Nam khai mua của một người không quen biết trên mạng xã hội. Sau khi dùng súng phạm tội, Nam đã vứt bỏ ở ven đường khi đi từ hiện trường về nhà.

Cơ quan công an đã dẫn giải Nam đến địa điểm vứt bỏ khẩu súng theo lời khai của anh ta, nhưng không thu giữ được vật chứng.

Tại phiên xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng vì ngoài việc gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ người khác còn gây mất an ninh trật tự khu vực, khiến người dân khu vực hoang mang.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Đàm Hữu Nam 11 năm tù, Nguyễn Bá Chung 8 năm tù và Đàm Đình Lĩnh 7 năm tù cùng về tội giết người.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quý Quang và hai bị cáo khác từ 24 tháng tù đến 36 tháng tù.

Nguyễn Hưng
.
.
.