Tìm người biết sự việc liên quan các vụ cướp giật

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:42
Cơ quan Cảnh sát điều tra ( CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án “cướp giật tài sản” xảy ra ngày 14-6-2018 tại TP Hồ Chí Minh, gồm 2 bị can Trần Tuấn Khanh, 19 tuổi, HKTT tại 28/53 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh và Đào Minh Phước, 18 tuổi, HKTT tại 84/1 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Trần Tuấn Khanh và Đào Minh Phước khai nhận ngày 4-6-2018, Khanh điều khiển xe mô tô hiệu Honda SCR không biển kiểm soát chở Phước đi cướp giật được 1 chiếc điện thoại di động không rõ nhãn hiệu của một người thanh niên (không rõ lai lịch) trước cổng trường Chu Văn An, đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm chủ sở hữu chiếc điện thoại di động trong sự việc xảy ra vào 4-6-2018 nêu trên. Đồng thời, ai biết sự việc liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ tại 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Vũ Xuân Anh, số điện thoại: 0929.459.969 và 0939.535.858 để tiếp nhận xử lý.

l Cơ quan Cảnh sát điều tra ( CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án “cướp giật tài sản” xảy ra ngày 18-5-2018 tại gia lộ Bùi Viện - Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh do bị can Nguyễn Thái Tài, 20 tuổi, HKTT tại  7/1A Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT có tạm giữ 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS 51U9- 8199; số máy 5HU2-14462; số khung: 5HU2- 14462. Kết quả xác minh thông tin xe tại Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh, chiếc xe gắn máy trên do Lỹ Minh Thụy, địa chỉ 660/2 Điện Biên Phủ, đứng tên chủ sở hữu.

Qua làm việc, ông Thụy trình bày chiếc xe máy trên do ông Thụy mua vào năm 2002 và đứng tên chủ sở hữu. Đến năm 2007, ông Thụy bán chiếc xe máy trên cho một người đàn ông sinh sống tại quận 1, TP Hồ Chí Minh (không rõ cụ thể nhân thân, lai lịch).

Bị can Nguyễn Thái Tài khai nhận, cách thời điểm bị bắt giữ khoảng 4 tháng, Tài được người đàn ông tên Tuấn cho mượn chiếc xe máy trên. Tuy nhiên Tài không rõ người đàn ông tên Tuấn này địa chỉ ở đâu, nhân thân và lai lịch cụ thể thế nào.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm người đàn ông tên Tuấn đã cho Tài mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS 51U9- 8199; số máy 5HU2-14462; số khung: 5HU2- 14462 nói trên, và đề nghị ông Tuấn đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, để làm rõ việc liên quan đến vụ án (gặp điều tra viên Vũ Xuân Anh, số điện thoại nêu trên để tiếp nhận xử lý).

PV
.
.
.