Hai tên cướp bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại

Thứ Tư, 09/06/2021, 18:47
Ngày 9/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Phước Mỹ bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) rạng sáng ngày 8/6.


Trước đó, khoảng 3h30 ngày 8/6, anh L.T.T (25 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) cùng bạn gái là chị P.Q đang ngồi hóng mát tại trước một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên bịt khẩu trang đi bộ đến dùng dao kề vào lưng uy hiếp cướp đi 2 điện thoại Samsung S10 Plus và Iphone 7 Plus cùng số tiền hơn 700 ngàn đồng trong ví. 

Nhận được tin báo về vụ cướp có tính chất manh động, Công an quận Sơn Trà đã giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phước Mỹ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tiến hành truy xét, lúc 15h ngày 8/6, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn A Cường (17 tuổi) và đến sáng 9/6 tiếp tục bắt giữ đối tượng còn lại là Nguyễn Hữu Lộc (20 tuổi, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đối tượng Cường và Lộc.

Hai đối tượng khai nhận năm 2018 đã cùng thực hiện một vụ cướp tài sản và cùng bị kết án tù. Sau khi mãn hạn tù, Cường và Lộc không chịu lao động kiếm sống mà sống bám gia đình. Để có tiền tiêu xài, rạng sáng ngày 8/6 hai đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Cả hai chuẩn bị 1 dao nhọn rồi di chuyển sang phía biển thuộc quận Sơn Trà vì biết khu vực này có nhiều đôi tình nhân ngồi tâm sự. 

Khi phát hiện anh T và chị Q, cả hai lại gần, Cường dùng dao ấn vào lưng anh Thịnh, còn Lộc dùng ngón tay giả làm dao ấn vào lưng chị Quyên uy hiếp lấy tài sản. 

Hai đối tượng còn yêu cầu bị hại cung cấp mật khẩu điện thoại để xoá dữ liệu và cài đặt lại máy để thuận lợi cho việc tiêu thụ. 

Thân Lai
.
.
.