Cầm cố ôtô của chủ lấy tiền đánh bạc, “được” 13 năm tù

Thứ Ba, 29/12/2020, 14:54
Lợi dụng sự tin tưởng của chị Trang, Thắng tự ý lấy giấy tờ xe và đem chiếc Audi A8 của chủ mang đi cầm cố tại cửa hiệu cầm đồ ở phường Phúc Diễn, lấy số tiền hơn 370 triệu đồng để... đánh bạc...

Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Thắng (SN 1984, ở phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do tang vật của vụ án là chiếc xe ô tô đã được thu hồi để trả cho chủ xe nên ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Thắng phải bồi thường số tiền gốc và lãi gần 500 triệu đồng mà Thắng đã vay của chủ hiệu cầm đồ.  

Theo bản án sơ thẩm, Thắng là lao động tự do và đã có một tiền án về tội đánh bạc. Tháng 11/2019, chị Nguyễn Thu Trang (ở Khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê Thắng làm lái xe riêng. Chị Trang giao cho Thắng chìa khoá xe ô tô Audi A8 biển kiểm soát 30F-029.77, trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng cùng giấy tờ xe mang tên Nguyễn Thu Trang.

Theo hợp đồng thì hàng ngày, Thắng có trách nhiệm đến khu để xe ô tô ở tầng hầm Khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi (nơi chị Trang ở) để lấy xe ô tô và đưa chị Trang đến nơi làm việc tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa (Hà Nội), hoặc đi các công việc khác theo yêu cầu của chị Trang. Hết giờ làm việc, Thắng đón chị Trang về và để xe ô tô ở tầng hầm Khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi.

Giữa tháng 3/2020, do dịch bệnh COVID-19 nên chị Trang không đến công ty làm việc mà nghỉ ở nhà, nhưng vẫn giao chìa khoá xe ô tô cho Thắng để khi cần, chị vẫn gọi Thắng chở đi làm.

Bị cáo Thắng tại phiên xử.

Lợi dụng sự tin tưởng của chị Trang, ngày 13 và 14/4/2020, Thắng tự ý đến tầng hầm Khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi để lấy giấy tờ xe và đem chiếc Audi A8 của chị Trang đi cầm cố tại cửa hiệu cầm đồ ở phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do anh Phạm Văn Hiệp làm chủ lấy số tiền hơn 370 triệu đồng. Số tiền này, Thắng sử dụng để đánh bạc và bị thua hết nên không có tiền chuộc lại xe và giấy tờ xe để trả lại cho chị Trang.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn, tắt điện thoại và cũng không liên lạc lại với chị Trang. Ngày 20/4, khi biết sự việc đã bị lộ và không thể trốn thoát nên Thắng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi được chiếc xe tang vật trả lại cho chị Trang.

Tại phiên xử, bị cáo Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Về phía bị hại là chị Trang sau khi nhận lại được chiếc xe Audi A8 từ cơ quan điều tra không yêu cầu Thắng bồi thường về dân sự. Đối với chủ hiệu cầm đồ nhận thế chấp chiếc ô tô do Thắng cầm cố đề nghị HĐXX buộc bị cáo Thắng phải bồi thường cho mình số tiền đã vay là gần 400 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.