Truy vết COVID-19, phát hiện đối tượng trốn truy nã 16 năm

Thứ Ba, 23/02/2021, 18:03
Thông qua việc truy vết công dân liên quan đến các ca dương tính, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952) bị truy nã từ ngày 24/1/2005 về tội trộm cắp tài sản.


Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và trực tiếp tiến hành truy vết công dân liên quan đến các ca dương tính, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, Khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương. 

Năm 2004, Phạm Thế Thỉnh phạm tội trộm cắp tài sản, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An khởi tố và ra Quyết định truy nã bị can số 01 ngày 24/1/2005.
Đối tượng truy nã Phạm Thế Thỉnh tại cơ quan Công an.

Hồi 18h25’ ngày 22/2/2021, Công an TP Chí Linh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Thế Thỉnh, đồng thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương còn phức tạp, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương chưa thể nhận bàn giao đối tượng truy nã này. 

Công an TP Chí Linh đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với đối tượng Phạm Thế Thỉnh, đến ngày 23/2/2021 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Công an TP Chí Linh đã tiến hành tạm giữ đối tượng tại Nhà tạm giữ Công an TP Chí Linh, phục vụ Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đến nhận bàn giao đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Thùy
.
.
.