Xuất nhập khẩu giảm hơn 9 tỷ USD

Thứ Năm, 22/09/2022, 09:14

Thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9 (từ ngày 1-15/9) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Nguyên nhân kim ngạch xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 9 giảm mạnh là đầu tháng 9 có dịp nghỉ dài 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4/9, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh).

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9 đạt 526,04 tỷ USD. Trong đó, từ đầu năm đến  đến hết 15/9, xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD; nhập khẩu đạt 260,7 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 9, xuất nhập khẩu giảm hơn 9 tỷ USD  -0
Từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tuy nhiên tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 8, cả nước có 8 địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tỉnh, thành phố xuất khẩu “chục tỷ đô” tăng thêm 2 địa phương là Bắc Giang và Hà Nội. Trong đó, Bắc Giang đứng thứ 7 với xấp xỉ 14 tỷ USD.

Trong khi đó, Hà Nội ở vị trí thứ 8 với 11,36 tỷ USD. 3 vị trí dẫn đầu vẫn không thay đổi là TP Hồ Chí Minh, tiếp đến là Bắc Ninh và Bình Dương. Kim ngạch lần lượt của 3 địa phương dẫn đầu là: 32,8 tỷ USD; 30,1 tỷ USD và 24,1 tỷ USD. Các vị trí còn lại là Thái Nguyên, Đồng Nai và Hải Phòng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu duy trì được mức tăng trưởng trên 17% trong cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tăng thêm khoảng 57 tỷ USD, qua đó đưa tổng kim ngạch cả năm có thể đạt 390 tỷ USD (năm 2021 đạt 336,31 tỷ USD).

Theo đó, nhiều khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2022 sẽ đạt trên 700 tỷ USD. Cán cân thương mại có thể duy trì xuất siêu và xuất nhập khẩu sẽ vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra là tăng 7-8%.

Trân Trân
.
.
.