Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Nhật Bản

Thứ Hai, 21/02/2022, 08:22

Thu hút FDI trong tháng 1/2022 đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, vốn FDI thực hiện trong tháng cũng đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho dòng vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2022, trong đó có dòng vốn đến từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam

Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương và lãnh đạo Tập đoàn EREX (Nhật Bản) diễn ra ngày 17/2, ông Honda Hitoshi - Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc EREX cho biết, Công ty cổ phần EREX là nhà sản xuất, cung cấp điện và cũng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực điện sinh khối tại Nhật Bản.

Việt Nam là đất nước trù phú về nông nghiệp, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực này, công ty rất mong muốn được đầu tư vào Việt Nam. Theo ông Honda Hitoshi, tuy Nhật Bản đang xây dựng nhà máy điện sinh khối lớn nhất thế giới nhưng tại Nhật Bản lại thiếu nguồn nguyên liệu nên công ty mong muốn có thể nhập khẩu được nguồn nguyên liệu này từ Việt Nam.

Ngay từ năm 2018, EREX đã trao đổi với các địa phương tại Việt Nam về kế hoạch trồng cây cao lương và sản xuất nhiên liệu điện để xuất khẩu sang Nhật Bản trong giai đoạn 2021-2026. Ông Honda Hitoshi cho biết, khu vực có điều kiện tự nhiên để trồng cây cao lương mới tại Việt Nam là Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang với tổng diện tích dự kiến triển khai là 12.000 ha.

Trước mắt, công ty đã trồng thử 30 ha từ tháng 7/2021 tại tỉnh Phú Yên. Công ty cũng đang lên kế hoạch trồng thử nghiệm tại Việt Nam để tiến tới nghiên cứu cây sinh khối thân thảo khác nhằm mục đích làm nguyên liệu điện sinh khối theo công nghệ của Nhật Bản.

Ông Honda Hitoshi cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên EREX cân nhắc đầu tư công nghệ phát điện sinh khối ngoài Nhật Bản. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ xây dựng 1.500 MW điện sinh khối; cắt giảm 27,570kt/năm CO2 vào năm 2035 và phát nguồn điện ổn định. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sinh khối chưa sử dụng ở Việt Nam, phát triển nhiên liệu sinh học mới nhằm góp phần cải thiện thu nhập của nông dân và tạo việc làm liên quan đến vận hành nhà máy điện.

Ông nhận định, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển điện sinh khối trong tương lai. Với kinh nghiệm đã đầu tư và phát triển lĩnh vực này tại Nhật Bản, ông Honda Hitoshi tin tưởng các dự án của EREX được đầu tư tại Việt Nam sẽ được triển khai thành công và Việt Nam sẽ trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu cho điện sinh khối trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy được khả năng, nỗ lực và hiệu quả hoạt động của mình tại Việt Nam.

Ông Takeo Nakajama - Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội cho rằng, thời gian gần đây dòng vốn FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam bắt đầu có sự điều chỉnh, với sự tham gia nhiều của các dự án trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ nhằm hướng đến thị trường nội địa của Việt Nam và thị trường xuất khẩu, nhằm tận dụng cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia.

Điển hình của sự chuyển hướng này là sự kiện Uniqlo – Thương hiệu thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản và Tập đoàn bán lẻ AEON liên tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua, đây cũng là sự chuyển hướng tích cực nhằm vào thị trường bán lẻ tiềm năng với dân số gần 100 triệu dân của Việt Nam, cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế được dự báo khá tích cực trong năm 2022.

Trước đó, JETRO cũng đã công bố kết quả Khảo sát thực trạng của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm 2021. Kết quả cho thấy, mặc dù Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 trong năm 2021, nhưng các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn rất lạc quan với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong năm 2021 và cả năm 2022.

Tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản dự định sẽ mở rộng kinh doanh trong vòng 1-2 năm tới tại Việt Nam vẫn đạt 55,3%, đứng đầu khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp Nhật Bản trong cuộc khảo sát của JETRO cũng đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam nhờ vào những lợi thế về khả năng thị trường, tiềm năng phát triển kinh tế thông qua hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình chính trị, xã hội ổn định…

sx, lắp ráp ô tô.jpg -0
Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong trung và dài hạn.

 Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tính đến thời điểm hiện tại, đã có 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ 3, sau Hàn Quốc và Singapore với tổng vốn đăng ký là 63,96 tỷ USD, trong khi đó Hàn Quốc và Singapore lần lượt có tổng vốn FDI đầu tư tại Việt Nam là 77,3 tỷ USD và 65,2 tỷ USD.

Với kết quả trên, Nhật Bản chỉ đứng sau “á quân” Singapore khoảng hơn 300 triệu USD. Riêng trong tháng đầu tiên của năm 2022, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 9 dự án mới, điều chỉnh 7 dự án và góp vốn, mua cổ phần tại 8 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 200 triệu USD.

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, vốn FDI của Nhật Bản vào Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả thực hiện, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu hàng đầu Nhật Bản tại Việt Nam như Honda, Toyota, Canon… cũng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Hiện FDI Nhật Bản tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 65,3% tổng vốn đăng ký; sản xuất phân phối điện, chiếm 11,5% và kinh doanh bất động sản, chiếm 11%.

Theo ông Toru Aguin – Trưởng đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại Hà Nội, Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh trong ngành điện tử, nguồn nhân lực chất lượng cao… vì vậy sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong trung và dài hạn. JBIC vừa tiến hành cuộc khảo sát về môi trường đầu tư năm 2021 với sự tham gia của 515 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam xếp hạng 4, nằm trong top đầu của các quốc gia ASEAN trong 3 năm liên tiếp. Để thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản đầu tư sang Việt Nam, ông Toru Aguin cũng cho biết, những năm qua, đơn vị này đã cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam.

JBIC cũng cho biết, luôn khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản sang đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và mong rằng, các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam sẽ ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại đây.

Trong khi đó, JETRO cũng thông tin, đã và sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Theo ông Toru Aguin, dự kiến tháng 3/2022, đơn vị này sẽ tổ chức hội thảo "Nghiên cứu về kỳ vọng của doanh nghiệp Nhật Bản với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao của Việt Nam", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bộ KH&ĐT sẵn sàng hợp tác với các cơ quan Nhật Bản, để tạo điều kiện tốt nhất, cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về môi trường đầu tư, nhằm thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngoài doanh nghiệp Nhật Bản hay châu Âu, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ứng phó với dịch bệnh. Qua đó khẳng định, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022.

Trong năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư như rà soát, bổ sung quỹ đất sạch; rà soát lại quy hoạch điện; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ sung chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng các quy định, tiêu chuẩn như một bộ lọc mới nhằm lựa chọn các nhà đầu tư FDI có công nghệ tiên tiến, có khả năng chống chịu sức ép từ bên ngoài để phát triển bền vững và bảo đảm an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, sẽ chủ động lên danh sách các doanh nghiệp đang quan tâm đến đầu tư tại Việt Nam để tiếp cận, trao đổi, mời vào đầu tư.

Lưu Hiệp
.
.
.