Việt Nam chi 2,89 tỷ USD để nhập khẩu ô tô các loại

Thứ Hai, 15/11/2021, 16:12

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021, lượng ô tô được đăng ký nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh so với tháng 9/2021.

Bên cạnh đó, linh kiện phụ tùng ô tô đạt 364 triệu USD, tăng 13,8% so với tháng trước.

Với kết quả của tháng 10, tính chung 10 tháng của năm 2021, lượng nhập khẩu ô tô các loại vào nước ta đạt gần 130.000 chiếc, trị giá 2,89 tỷ USD; tăng 61,6% về lượng và tăng 63,9% về trị giá; nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô đạt 4,07 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam chi 2,89 tỷ USD để nhập khẩu ô tô các loại -0
Sức tiêu thụ ô tô tăng mạnh khi bước sang giai đoạn bình thường mới.

Trong 10 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan với 65,6 nghìn chiếc, tăng 68%; Inđônêxia là 37,9 nghìn chiếc, tăng 31,3%; Trung Quốc là 16,3 nghìn chiếc, tăng mạnh 222%... so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia về thị trường ô tô nhận định, có 2 nguyên nhân chính khiến lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 10 tăng mạnh là do diễn biến dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đang được kiểm soát tốt dẫn đến việc nhập khẩu xe gặp nhiều thuận lợi và thị trường ô tô trong nước bắt đầu vào đợt cao điểm cuối năm, nhu cầu mua xe của người dân tăng cao.

 

Lưu Hiệp
.
.
.