Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua

Thứ Hai, 24/01/2022, 09:35

Năm 2021, tỉ lệ thất nghiệp tăng đột biến, vượt mốc 4%, cao nhất 10 năm qua, đây là con số được đưa ra trong báo cáo tổng kết của Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Cụ thể, hàng chục triệu lao động bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập, đời sống công nhân - lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn và lao động tự do gặp nhiều khó khăn... Đáng chú ý, chỉ trong quý IV/2021 đã có 24,7 triệu người thất nghiệp trên cả nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự báo năm 2022, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như thị trường lao động. Do đó, Bộ này đặc biệt quan tâm đến việc kết nối giữa người lao động, doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm chặt chẽ hơn để vực dậy thị trường lao động, việc làm.

P.H
.
.
.