Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả trị giá nhiều tỷ đồng

Thứ Hai, 10/01/2022, 08:15

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thống kê xong số lượng hàng giả có quy mô lớn lên đến hàng chục tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm cuả quần chúng, lúc 10h ngày 5/1 trinh sát Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12, kiểm tra, bắt giữ 2 đối tượng Đoàn Duy Công và Trần Minh Tâm (cùng ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12) đang bốc xếp 3 bao tải nilon bên trong chứa 2.268 cái nón kết nhãn hiệu Nón Sơn có dấu hiệu hàng giả mạo lên xe tải nhẹ, từ nhà không số, tổ 20B, KP 1A, đường Tân Thới Hiệp 02, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, để đi giao cho khách hàng. Kiểm tra hàng hóa thực tế, ngoài số hàng chứa trong 3 bao tải thì trên xe còn có thêm 2.732 cái có dấu hiệu giả mạo.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Công khai nhận: Do biết Trần Quang Chính và Đinh Đức Trọng sản xuất nón kết giả hiệu nên Công đã kết bạn qua Zalo để đặt hàng. Công mua sản phẩm từ Trọng với giá 30.000 đồng/cái và bán cho khách 33.000 đồng/cái thông qua các trang thương mại điện tử (TMĐT) Lazada, shopee và Zalo kể từ tháng 6/2021. Ngày 4/1 Công đặt mua tiếp từ Trọng 4.130 cái, cùng với 870 cái có sẵn tại nhà để đủ số lượng 5.000 cái giao cho khách. Ngày 5/1, Công thuê Trần Minh Tâm vận chuyển số hàng trên chứa trong 7 bao tải ra bến xe An Sương để giao cho khách hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả trị giá nhiều tỷ đồng -0
Xưởng sản xuất hàng giả của các đối tượng.

Lúc 11h cùng ngày, tổ trinh sát cùng với Công an phường tiếp tục kiểm tra tại nhà không số ở tổ 22, KP 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, bắt quả tang đối tượng Đinh Đức Trọng đang sản xuất số lượng lớn nón kết giả nhãn hiệu. Trọng khai, hàng giả sau khi sản xuất, Trọng bán lại cho Đoàn Duy Công và một số cửa hàng như: Cửa hàng L.D, cửa hàng N.H ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Cửa hàng D.V, phường Tân Thới Hiệp, quận 12… Ngoài ra, Trọng còn chào bán hàng trên các trang TMĐT Lazada, Shopee, Zalo, giá bán mỗi cái 20.000 – 30.000 đồng. Khi thiếu hàng, Trọng đến gặp bố ruột tên Đinh Ngọc Minh là chủ sản xuất, và anh rể là Trần Quang Chinh mượn hàng để giao cho khách.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tiếp 2 địa điểm gồm: Nhà số 89/11 đường Tân Thới Hiệp 20, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, và nhà không số hẻm 131 đường Tân Thới Hiệp 20, tổ 22, KP 1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, là nơi làm việc, sản xuất hàng giả của Đinh Ngọc Minh và Trần Quang Chính. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại máy móc, các loại phụ kiện, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả và hàng giả đã thành phẩm. Ông Minh khai nhận, đã sản xuất hàng giả từ tháng 8/2021.

Đại diện Công ty TNHH thời trang Nón Sơn xác định: Toàn bộ số hàng bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại các xưởng sản xuất trên đều là hàng giả của Nón Sơn. Riêng số hàng giả bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại 4 xưởng sản xuất của các đối tượng lên đến hơn 20.000 sản phẩm, còn hàng giả bán tại các cửa hàng ở phường Tân Hưng Thuận, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, có số lượng hơn 12.000 cái với tổng trị giá hàng hóa (so với hàng thật) gần 37 tỷ đồng.

Thúy Hà
.
.
.