TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển du lịch tàu biển

Thứ Ba, 04/10/2022, 08:28

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, khách quốc tế đến thành phố 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 727 ngàn lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021; khách du lịch nội địa ước đạt trên 4,8 triệu lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021; tổng thu du lịch tháng 9 đầu năm 2022 ước đạt 17.876 tỷ đồng, tăng 3.475% so với cùng kỳ năm 2021.

Mục tiêu đón khách du lịch quốc tế đang được ngành du lịch thành phố nỗ lực đột phá trong 3 tháng cuối năm 2022. Bên cạnh các chính sách kích cầu du lịch; đầu tư, xây dựng sản phẩm mới; tập trung phát triển du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện (MICE); tổ chức thành công các sự kiện du lịch có quy mô quốc tế… việc đón các đoàn tàu biển cập cảng TP Hồ Chí Minh du lịch đang được toàn ngành tập trung chú trọng và quan tâm đặc biệt.

TP Hồ Chí Minh chú trọng phát triển du lịch tàu biển -0
Đoàn khách Pháp trên tàu Le Lapérouse đến TP Hồ Chí Minh được đón tiếp chu đáo.

Ngày 2/10/2022, đoàn 85 khách Pháp trên Tàu Le Lapérouse đã cập Cảng TP Hồ Chí Minh tại cầu MM2 - Cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4). Đây là đoàn khách tàu biển đầu tiên cập cảng TP Hồ Chí Minh sau gần 3 năm tạm ngừng các hoạt động đón khách du lịch tàu biển do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tàu tuy không lớn, số lượng khách không nhiều nhưng đã báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch trên thế giới, sự khởi động của ngành dịch vụ du lịch được giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm vào phân khúc thị trường khách du lịch cao cấp. 

Theo hải trình tàu Le Lapérouse sẽ lưu lại Việt Nam 39 ngày, ghé đến các cảng biển lớn của Việt Nam, trong đó tàu sẽ ghé TP Hồ Chí Minh 3 đợt, tổng cộng 12 ngày để trải nghiệm các chương trình tham quan nội đô thành phố và Củ Chi.

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, lượng khách du lịch tàu biển đóng vai trò quan trọng, tăng trưởng khá nhanh. TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến quen thuộc và hấp dẫn trong hành trình du lịch của các hãng tàu biển quốc tế lớn như Tập đoàn Royal Caribean Cruise Line, Princess Cruises, Costa Cruises, Viking Cruises,…

Ngành Du lịch thành phố xác định du lịch tàu biển sẽ là loại hình du lịch tiềm năng trong tương lai, thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế đến thành phố. Hiện nay, các công ty du lịch trên địa bàn thành phố khai thác thị trường du lịch bằng tàu biển có một số chương trình tour nửa ngày đến 1 ngày trong thành phố. Một số tour đặc thù, do các công ty thiết kế hoặc theo nhu cầu của khách du lịch như tour tham quan chợ: đi từ quận 1 đến quận 4, tham quan Chợ Xóm Chiếu. Du khách rất thích tour mới này vì khách trải nghiệm cuộc sống, nét văn hóa thực tế của người dân.

Tour đi bộ vòng quanh trung tâm quận 1, thời gian đi khoảng 1 giờ 30 phút: tuyến Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn – Nhà thờ Đức Bà + Bưu điện thành phố. Một số sản phẩm thu hút khách du lịch như: chương trình nghệ thuật Á Ố Show, Múa rối nước Rồng Vàng; điểm tham quan mua sắm phong phú, nhiều mặt hàng đẹp, chất lượng cao, giá thấp. Ngoài ra, các hãng lữ hành cũng khai thác các tour tham quan Vũng Tàu, chiếm 15-20% lượng khách. Qua đánh giá của các hãng khai thác, có khoảng 12% khách quay lại tham quan TP Hồ Chí Minh lần 2.

Du lịch tàu biển là loại hình đặc biệt mang lại doanh thu cao, vì vậy cũng đòi hỏi năng lực phục vụ cao của các hãng lữ hành. Hệ thống kiểm tra xuất nhập cảnh của Việt Nam được xem là dễ nhất trong khu vực và châu Á, chỉ cần có thẻ xuống tàu (các hãng tàu cung cấp), sau đó được Công an cửa khẩu xác nhận đóng dấu, khách sẽ được lên bờ đi theo các tour du lịch.

Theo thống kê của 6 công ty khai thác thị trường du lịch tàu biển trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, lượng khách đến Việt Nam tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (dịp mùa đông). Trong đó, 70% lượng khách tàu biển cập cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi tour vào TP Hồ Chí Minh. Cơ quan xuất nhập cảnh đã triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

Nguyễn Cảnh
.
.
.