Tín dụng ưu đãi cho người có công

Thứ Năm, 05/10/2023, 20:31

Được vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi, hàng trăm gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có cơ hội phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.

Niềm vui từ nguồn vốn ưu đãi

Dù bị thương trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông Nguyễn Văn Lân, quê ở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc vẫn tình nguyện sang giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Không may, đến năm 1983 ông tiếp tục bị thương. Sau những tháng năm chiến đấu quả cảm, thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Lân quay về quê hương sinh sống, gắn bó với nghề nông. Cuộc sống gia đình ông còn nhiều khó khăn. “Lúc đó, nhà chỉ có mấy con gà, vài con vịt nên thu nhập chẳng đáng là bao”, ông Lân kể.

hai-duonh.jpg -0
Nhờ nguồn vốn chính sách, gia đình thương binh Nguyễn Văn Lân đã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Năm 2005, lần đầu tiên ông Lân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gia Lộc, do Hội CCB xã bảo lãnh tín chấp. Ông lần lượt được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình cho hộ nghèo, cận nghèo vay, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đến giải quyết việc làm. Có nguồn vốn ưu đãi, ông đã cải tạo gần 3 mẫu đất để nuôi cá, xây dựng chuồng trại nuôi gia cầm. “Sau gần 20 năm với 4 lần được vay vốn chính sách liên tiếp, kinh tế của gia đình tôi ngày càng khấm khá. Đàn gà của gia đình tôi nay đã có 2.000 con/lứa. Mấy năm gần đây, trừ các khoản chi phí, thu nhập từ chăn nuôi của gia đình tôi đều từ 100 - 150 triệu đồng, có năm cao nhất được hơn 200 triệu đồng”, ông Lân cho biết.

Năm 1971, ông Nguyễn Văn Thuận tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và bị thương. Đến năm 1974, ông Thuận phục viên về quê nhà ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành khi vừa tròn 20 tuổi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên cả gia đình ông phải sống trong căn nhà cũ xuống cấp nhiều năm.

Tháng 1/2023, qua NHCSXH huyện Kim Thành, gia đình ông Thuận được vay 360 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, thời hạn vay 10 năm, cộng với gần 200 triệu đồng tích góp được sau nhiều năm chăm chỉ làm ăn, gia đình ông đã xây dựng căn nhà khang trang 60m2. “Cảnh nhà dột, ngập mỗi khi có mưa giờ không còn nữa. Cuộc sống của gia đình tôi nay đã tương đối đủ đầy”, ông Thuận tươi cười nói.

Thúc đẩy cho vay chính sách

Quan tâm chăm lo tới đời sống của đối tượng chính sách, nhất là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương của tỉnh đặc biệt chú trọng.

Đối với NHCSXH tỉnh Hải Dương, suốt những năm qua, song song với việc triển khai các chương trình cho vay ưu đãi theo quy định, toàn hệ thống đã tập trung rà soát, dành nguồn vốn để góp phần giúp người có công ổn định cuộc sống. Nhiều chương trình vốn tín dụng chính sách khác nhau đã được triển khai như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, chủ yếu thông qua ủy thác cho vay ở Hội Cựu chiến binh các cấp. Tính đến giữa tháng 7/2023, dư nợ vay vốn tín dụng chính sách là gần 500 tỷ đồng, chiếm 12% tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh, với hơn 9.500 hộ vay còn dư nợ.

NHCSXH tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các Phòng giao dịch trực thuộc tập trung nguồn vốn, ưu tiên giải ngân kịp thời đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu vay vốn. Đây không chỉ là những nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chính sách đối với người có công của tỉnh, mà còn là hành động nhằm tri ân những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và thân nhân của họ.

Chương trình cho vay đối với người có công với cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Từ nguồn vốn vay cộng với ý chí, nghị lực phi thường của những người lính Cụ Hồ, nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công đã vươn lên, cuộc sống ngày càng khấm khá.

PV
.
.
.