Thuế giá trị gia tăng làm “nóng” hội nghị đối thoại với doanh nghiệp
Nhiều câu hỏi của doanh nghiệp (DN) xoay quanh vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) và những khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuế, hải quan được DN chất vấn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho DN.
Nhiều chính sách hỗ trợ DN
Ngày 10/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính (TTHC) thuế và hải quan năm 2024.
Hội nghị nhằm thông tin, tuyên truyền về các chính sách và TTHC mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của DN và tăng cường quan hệ hợp tác giữa DN với các cơ quan thuế, hải quan.
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, mặc dù năm 2024 trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cộng đồng DN ghi nhận các cơ quan nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời khắc phục những khó khăn, củng cố niềm tin và giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi, ổn định và gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN.
Bộ Tài chính cũng đã chủ động thực hiện những bước tiến lớn trong công tác cải cách hiện đại hóa trên mọi lĩnh vực, được người dân, DN và tổ chức đánh giá cao, luôn là cơ quan liên tục đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chủ tịch VCCI cũng cho biết, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị này và các hội nghị theo các quy mô, hình thức khác nhau, VCCI đã nhận được nhiều ý kiến, đánh giá tích cực của các DN, hiệp hội DN về ngành thuế và hải quan khi áp dụng các quy định mới phù hợp với DN, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giúp DN hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh hơn, thuận lợi hơn, chuyên nghiệp hơn.
"Tính từ Hội nghị đối thoại trong năm 2023, VCCI đã tập hợp ý kiến cùng với Bộ Tài chính giải quyết trên 450 ý kiến, kiến nghị của DN theo các quy mô khác nhau bao gồm các hội nghị đối thoại quy mô toàn quốc, vùng, địa phương, bao gồm cả các vướng mắc mang tính cá biệt và các vướng mắc phát sinh trong các văn bản luật, qua đó giúp các đơn vị chức năng của Bộ xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của các DN", Chủ tịch VCCI thông tin.
Chia sẻ từ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong 3 năm 2021-2023 và tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ DN, người dân và nền kinh tế.
Quy mô hỗ trợ của các giải pháp này là khoảng 191 nghìn tỷ đồng (trong đó: số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 95 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí được giảm khoảng 96 nghìn tỷ đồng…).
Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá, nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ lớn, phạm vi hỗ trợ rộng đã và đang tiếp tục được triển khai trong thực tế. Việc ban hành và thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất nêu trên cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng DN, người dân; góp phần hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp vào kết quả tích cực chung về phát triển kinh tế - xã hội.
"Phần lớn DN sau thời gian hỗ trợ gia hạn đến hạn nộp thuế đã nộp đủ mặc dù còn rất khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho DN", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chia sẻ.
Vướng mắc thuế, hải quan vẫn “làm khó” DN
Trong khi năm 2023, vấn đề nóng nhất mà DN quan tâm là việc phát hành hoá đơn bán hàng từng lần đối với xăng dầu, thì năm 2024, câu chuyện thuế GTGT lại được các DN quan tâm nhiều hơn cả. Trong nhóm câu hỏi về thuế GTGT, thì câu hỏi liên quan tới các tính thuế và hoàn thuế là đáng chú ý nhất.
Về hoàn thuế, một DN FDI ở Vĩnh Phúc cho biết đang “kẹt” cả nghìn tỷ đồng hoàn thuế hơn 1 năm nay mà vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Đã nhiều lần, công ty gửi công văn lên hỏi các thủ tục hoàn thuế. Đáng chú ý, do công ty đang có hợp đồng gia công với DN ở tỉnh Bắc Ninh, nên DN lo việc “một nơi đôi chốn” sẽ khiến cho sự đồng bộ trong công tác hoàn thuế không đạt được. Tuy nhiên, trả lời về vấn đề này, đại diện Tổng cục Thuế cho biết đã có công văn hướng dẫn, trả lời các công ty về việc hoàn thuế GTGT đã nộp thừa. Theo đó, số thu của cấp ngân sách nào hưởng thì sẽ do chính cấp ngân sách địa phương đó hoàn trả.
Về lĩnh vực hải quan, ông Ngô Mạnh Hùng, đến từ Công ty Bông vải sợi Thái Bình lại mang câu chuyện về vướng mắc thủ tục hải quan “làm khó” DN. Theo đó, nhiều DN đang sản xuất bông sợi phụ thuộc vào nguồn bông rơi nhập khẩu. Tuy nhiên, vì chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về mặt hàng bông rơi này, nên bị kẹt cảng, không thể thông quan. Kết quả DN chịu hậu quả: không có nguyên liệu để sản xuất, nên phải cầm chừng, một số DN gom bông rơi kiểu nhặt nhạnh vừa không đáp ứng được nhu cần về số lượng, vừa không đáp ứng được nhu cầu về chất lượng. Chưa kể, việc “kẹt” hàng nhập khẩu tại hải quan đã khiến cho DN này phải nộp khoản tiền lên đến cả tỷ đồng thuê kho bãi. Điều này khiến cho DN chịu thiệt đơn thiệt kép. Đáng chú ý theo phản ánh của DN, cũng mặt hàng bông rơi, trong khi DN ở Thái Bình không được thông quan, thì một số DN khác ở các địa phương vẫn được thông quan bình thường. Điều này gây bức xúc cho DN, vì tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng.
Trả lời thắc mắc này, đại diện Hải quan cho biết đã nhận được kiến nghị của DN từ trước, nhưng do chưa có tiêu chuẩn thống nhất nên chưa rõ ràng. Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định bông rơi có 2 loại là bông rơi chải thô và bông rơi chải kỹ. Trường hợp bông rơi chải kỹ thì sẽ được thông quan ngay, còn bông rơi chải thô thì vẫn có những vướng mắc về tiêu chuẩn. Rất chia sẻ với khó khăn của DN, hải quan hứa sẽ sớm cùng các bên để hỗ trợ, tháo gỡ cho DN sớm nhất có thể.
Nhận xét về phiên đối thoại giữa ngành Thuế, Hải quan với DN, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Trường - Học viện Tài chính cho rằng các phiên đối thoại này đã trở thành “thương hiệu”, được tổ chức nhiều năm nay và được cộng đồng DN đánh giá cao. DN được trực tiếp tiếp xúc với lãnh đạo Bộ Tài chính, thuế, hải quan, nên ý kiến đến trực tiếp tới cơ quan chức năng, được giải đáp trực tiếp từng vấn đề cụ thể, cũng như trao đổi để thấy những vấn đề, quy định nào không còn phù hợp, từ đó lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu và chỉnh sửa. “Như vậy là rất thiết thực. Đặc biệt, nếu việc trả lời chỉ thông qua bằng văn bản, thì sẽ mất thời gian, ở đây sẽ trả lời ngay lập tức, và câu trả lời sẽ được công khai trước cộng đồng DN và dư luận, nên đảm bảo tính trách nhiệm rất cao của phía Bộ Tài chính, thuế và hải quan. Theo tôi, buổi đối thoại rất hữu ích”, ông Trường bình luận.

Doanh nghiệp vẫn phải “lót tay” khi làm thủ tục thuế
Kiến nghị giảm gánh nặng thủ tục thuế cho doanh nghiệp