Thức khuya dậy sớm chăm hoa vụ Tết

Thứ Sáu, 29/12/2023, 08:05

Gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân tại các làng hoa truyền thống ở tỉnh Thừa Thiên Huế hối hả, khẩn trương chăm bón vườn hoa Tết. Không những cần mẫn, thức khuya dậy sớm mà các chủ vườn còn áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết.

Nhiều năm qua, xã Phú Mậu (TP Huế) nổi tiếng khi người dân ở các thôn như Thanh Tiên, Tiên Nộn, Vọng Trì, Thế Vinh thuộc địa phương này chú trọng vào nghề sản xuất hoa giấy và hoa tươi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, toàn xã Phú Mậu có trên 1.000 hộ tham gia trồng các loại hoa Tết ngắn ngày như hoa cúc, hoa ly, đồng tiền, tuy lip, vạn thọ. Vào những ngày cuối tháng 12/2023, dù thời tiết ở Thừa Thiên Huế mưa rét kéo dài nhưng bà con nông dân ở Phú Mậu vẫn kéo ra đồng để chăm bẵm cho những vườn hoa sắp đến độ thu hoạch.

Chia sẻ cùng PV Báo CAND, lão nông Nguyễn Văn Đông, ở thôn Vọng Trì, cho biết thời tiết năm nay mưa lũ thất thường, đặc biệt là đợt lũ vào giữa tháng 11/2023 khiến người trồng hoa ở địa bàn xã chịu thiệt hại nặng do hoa vừa được xuống giống. “Sau lũ, bà con tiếp tục cải tạo vườn tược để trồng lại hoa. Vụ hoa năm nay gia đình tôi trồng hơn 0,5ha các loại cúc, vạn thọ, đồng tiền. Đây là những loại hoa Tết truyền thống để bỏ tại các chợ đầu mối và các đại lý ở Huế vào dịp Tết Nguyên đán nên những ngày này vợ chồng tôi cố gắng thức khuya, dậy sớm để chăm vườn hoa” ông Đông cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho hay, với kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa nên các chủ vườn hoa ở địa phương biết cách tính toán thời gian và phương pháp chăm sóc để các loại hoa nở đúng dịp Tết. Bởi vì vào thời điểm này, người dân có nhu cầu mua hoa làm đẹp không gian sống. Nếu hoa Tết nở sớm quá hoặc nở muộn thì người trồng hoa chỉ có thua lỗ. Do đó để sản xuất hoa bán dịp Tết, bà con nông dân phải cần mẫn, chịu khó, “lấy công làm lãi”, để duy trì nghề trồng hoa.

Tương tự như ở Phú Mậu, tại nhiều làng hoa ở các phường, xã Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Dương, Thủy Vân (TP Huế), người dân cũng tất bật chăm sóc hoa cúc, hoa mai, là những loại hoa được chưng nhiều vào dịp Tết. Để chống rét cho hoa, nhiều chủ vườn hoa còn giăng lưới bạt, chong đèn để bảo đảm vườn hoa đủ điều kiện sinh trưởng tốt. Ngoài việc đầu tư số vốn ban đầu thì các chủ vườn hoa bỏ rất nhiều ngày công chăm bẵm để hoa không bị dịch bệnh, các loại sâu bệnh, thối rễ, héo cành trong thời tiết mưa rét kéo dài.

1.jpg -0
Nông dân ở phường Thủy Vân (TP Huế) tất bật chăm sóc hoa vụ Tết giữa thời tiết mưa rét.

Anh Nguyễn Ngọc Phụng, một nông dân trồng hoa tại làng hoa Dạ Lê, phường Thủy Vân cho biết, vụ Tết năm nay gia đình anh trồng 500 chậu hoa cúc pha lê. Từ tháng 7 âm lịch, anh Phụng bắt đầu gieo giống hoa vào chậu và sau đó tiến hành các khâu chăm bón, kéo đèn điện chiếu sáng để hoa phát triển tốt. “Trong thời điểm mưa rét như hiện nay thì việc chong đèn cho hoa khá quan trọng bởi nụ hoa ra đều hay không phụ thuộc nhiều vào yếu tố ánh sáng. Đến thời điểm hoa có nụ và bắt đầu bung nở thì việc dùng đèn điện chiếu sáng sẽ được dừng lại”, anh Phụng chia sẻ kỹ thuật chăm sóc hoa cúc.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Vân cho biết, nhiều năm nay, các hộ dân trên địa bàn vẫn duy trì nghề trồng hoa bằng chậu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay mỗi hộ trồng trung bình khoảng 1.000 chậu hoa cúc. Sau khi trừ đi chi phí, hoa Tết mang lại thu nhập cho người dân từ 60 đến 80 triệu đồng/vụ.

Vào vụ hoa Tết năm nay, ngoài kinh phí do người trồng hoa ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) bỏ ra thì Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế còn hỗ trợ 100.000 cây giống hoa cúc cho nhiều nông dân ở địa bàn huyện miền núi nơi đây. Đặc biệt sau nhiều vụ hoa trồng thử nghiệm, đến nay ở huyện A Lưới có nhiều chủ vườn hoa trồng thành công hoa ly và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phòng NN&PTNT huyện A Lưới cho biết, vụ hoa Tết Nguyên đán 2024, toàn huyện trồng gần 20.000 hoa ly, 5.000 hoa tuylip, 1.000 chậu hoa dạ yến thảo, 300 chậu hoa ngọc thảo và diện tích lớn hoa cúc, vạn thọ. Hiện người dân đang tất bật chăm sóc số hoa này để kịp thu hoạch bán vụ Tết.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh trồng khoảng 50ha hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tập trung các làng hoa truyền thống ở TP Huế và các huyện, thị xã như Phú Vang, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền. Ngoài các loài hoa truyền thống như hoa cúc, vạn thọ, người dân còn trồng số lượng lớn hoa đồng tiền, ly, tuylip, cẩm chướng, hoa lan, mai Huế và nhiều loại hoa có giá trị kinh tế cao. Nhờ trồng hoa vụ Tết, nhiều người dân có nguồn thu nhập ổn định, góp phần tạo thêm công ăn việc làm thời vụ cho người lao động dịp giáp Tết.

TP Hồ Chí Minh sẽ mua toàn bộ số hoa người dân bán không hết dịp Tết

Đây là thông tin được ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 28/12.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, đây là chủ trương mới của thành phố nhằm tránh việc đập bỏ hoa khi bán không hết, gây phản cảm.Trường hợp người dân bán không hết hoa, TP Hồ Chí Minh sẽ mua để trang trí thành phố.

Cũng theo đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, năm 2023 ngành du lịch thành phố đã đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160 ngàn tỷ đồng. TP Hồ Chí Minh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam. Định vị thương hiệu du lịch ngày càng được khẳng định trên phạm vi quốc tế, được vinh danh là “Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á” và “Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á”; nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023. Ngành du lịch luôn xác định sản phẩm du lịch văn hoá luôn là sản phẩm hấp dẫn đối với du khách.

Theo thống kê của tổ chức du lịch thế giới, du lịch văn hóa đóng góp 37% du lịch toàn cầu và dự báo có thể tăng 15% mỗi năm. Riêng ở TP Hồ Chí Minh, có 56% khách quốc tế đến thành phố chủ yếu vì muốn tìm hiểu văn hóa (tỷ lệ này ở khách nội địa là 28%).

Xuất phát từ xu hướng trên, ngành du lịch đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao tổ chức các chương trình, sản phẩm du lịch văn hóa. Cụ thể như trong chương trình tour tham quan trụ sở HĐND, UBND, Sở Du lịch đã phối hợp tổ chức ngoài tham quan công trình kiến trúc du khách còn được trải nghiệm, tham quan tìm hiểu thêm về đặc trưng văn hoá, lối sống và con người thành phố.

Ngành du lịch thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện với chương trình phát triển kinh tế xanh, du lịch xanh, phù hợp với xu hướng du lịch thế giới. trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động của Tuần lễ du lịch thành phố năm 2023 với chủ đề “Xanh trên mỗi hành trình”. Đây không chỉ là những hoạt động vui chơi, giải trí mà còn thu hút những hoạt động có ý nghĩa, trách nhiệm với xã hội, với môi trường thiên nhiên, phù hợp với xu hướng du lịch xanh.

Sự linh hoạt của ngành du lịch ngành du lịch tại Việt Nam đã thích nghi và chủ động tìm kiếm các cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế biến đổi. Các tour du lịch trong nước, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, du lịch y tế, du lịch MICE, kinh tế đêm, ẩm thực công nhận sao Michelin… đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu phong phú của khách du lịch.

Nguyễn Cảnh

Anh Khoa

.
.
.