Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng buôn lậu thuốc lá ở vùng biên

Thứ Ba, 30/07/2024, 08:11

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 31 vụ, thu giữ hơn 68 tấn thuốc lá nguyên liệu (thuốc lá lá), hơn 38.000 bao thuốc lá điếu cùng nhiều tang vật có liên quan.

Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh là nơi tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra phức tạp nhất ở Cao Bằng. Các đối tượng buôn lậu hoạt động bất chấp mưa nắng, ngày, đêm. Nơi đây địa bàn rộng, đường biên giới dài, địa hình phức tạp, khiến cho việc kiểm soát hàng lậu càng khó khăn hơn. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn luôn trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu".

bd-1722302112044.JPG
Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh là nơi tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra phức tạp nhất ở Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa đêm nào được ngủ yên. Ngọc Côn vào tháng 7, mưa nhiều, mực nước sông Quây Sơn dâng cao, chảy cuồn cuộn, nguy hiểm. Nhưng đây lại chính là mùa vụ làm ăn, "mùa gặt" của những kẻ buôn lậu thuốc lá từ nước ngoài về Việt Nam. Lợi dụng dòng sông, những đối tượng buôn thuốc lá lậu đã câu kết với những kẻ buôn thuốc lá từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Trung tá Trần Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Côn cho biết: Các đầu nậu buôn lậu cử người theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của cơ quan chức năng, chỉ chờ khi có cơ hội sẽ lập tức thông tin cho các "đối tác" thả những bao tải thuốc lá được bọc kín trong túi nilon xuống sông. Dòng nước sẽ biến thành "cỗ máy" vận tải miễn phí những bao thuốc lá lậu về Việt Nam.

Khi hàng về đến nội địa, các đối tượng dùng những bè nhỏ bơi ra sông, kéo vào bờ rồi vớt lên, mang bán. Mỗi bao thuốc lá 25kg họ kiếm được 200.000 - 350.000 đồng tiền công vận chuyển, nếu tính cả tiền lãi có thể tới 500.000 - 600.000 đồng. Với lợi nhuận cao như vậy, nhiều người bất chấp dòng nước lũ nguy hiểm, đánh cược cả tính mạng để tham gia vào mạng lưới buôn lậu thuốc lá. Hoạt động buôn lậu thường diễn ra nhộn nhịp về đêm...

Bên kia biên giới, sát với huyện Trùng Khánh và Hà Quảng (Cao Bằng) là vùng nguyên liệu thuốc lá trọng điểm của Trung Quốc. Rất nhiều thương lái đã tập trung về khu vực Trùng Khánh, Hà Quảng buôn lậu thuốc lá, đưa về trộn lẫn với thuốc lá trồng ở các vùng nguyên liệu để hợp thức hóa rồi đem đi tiêu thụ. Vì lợi nhuận cao, các đối tượng buôn lậu sẵn sàng mai phục chờ đợi thời cơ thuận lợi, khi lực lượng chức năng mệt mỏi, mất tập trung để mang thuốc lá vượt qua biên giới...

Trung tá Trần Thanh Bình thông tin, để giải quyết triệt để vấn đề buôn lậu thuốc lá cần có giải pháp cơ bản, lâu dài để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân vùng biên giới. Cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức được việc buôn lậu là sai trái, gây hại đến hoạt động sản xuất và chế biến thuốc lá trong nước. Mặt khác, tỉnh cần xem xét, đề nghị các công ty thu mua thuốc lá khi hết thời hạn thu mua nguyên liệu thì phải xuất hết hàng trong kho, không thu mua nữa.

Đại tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, dự báo, thời gian tới, hoạt động nhập lậu thuốc lá tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp, khó lường. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới; điều chỉnh, bổ sung, tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm nhằm kiểm soát hiệu quả những điểm "nóng".

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các lực lượng, địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống nhập lậu thuốc lá. Các đơn vị tăng cường lực lượng cho địa bàn trọng điểm, phối hợp với lực lượng liên quan thành lập điểm chốt chặn cố định, di động trên biên giới, khu vực giáp ranh giữa biên giới và nội địa.

Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra tạm trú; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng cư trú, hoạt động trái phép ở khu vực biên giới...   

Quốc Đạt
.
.
.