Thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị ra thị trường thì bị phát hiện

Thứ Năm, 26/08/2021, 10:37

Qua kiểm tra tại 2 cơ sở nuôi và giết mổ, lực lượng Công an đã phát hiện hàng chục con lợn và hàng trăm kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuôn ra thị trường thiêu thụ.

Ngày 26/8, Thượng tá Dương Văn Mạnh, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định đối với 2 cơ sở nuôi và giết mổ lợn bệnh để bán ra thị trường.

Nuôi và giết mổ heo bệnh để bán giữa mùa dịch -0

Nuôi và giết mổ heo bệnh để bán giữa mùa dịch -1

Số lợn mắc bệnh được chăn nuôi tại cơ sở của gia đình ông N.V.M..

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang tại cơ sở chăn nuôi gia súc của gia đình ông N.V.M. (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) và cơ sở giết mổ gia súc của ông H.V.T. (xã Đắk Hoà, huyện Đắk Song) đang có hành vi nuôi, giết mổ gia súc bị bệnh dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị bán ra thị trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tại cơ sở chăn nuôi của gia đình ông N.V.T. có 7 con lợn nái, 65 conlợn thịt (khoảng 3.400kg) đang nuôi trong chuồng và cơ sở giết mổ của ông H.T.V. có 220kg thịt, nội tạng đã thành sản phẩm.

Tiến hành lấy mẫu tại 2 cơ sở này, tất cả mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Nuôi và giết mổ heo bệnh để bán giữa mùa dịch -0

Nuôi và giết mổ heo bệnh để bán giữa mùa dịch -1

Số thịt, nội tạng được phát hiện tại cơ sở của ông H.T.V..

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số heo mắc bệnh, thực hiện tiêu độc khử trùng, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Văn Thành
.
.
.