Thị trường mùng 1 Tết trầm lắng, sức mua giảm mạnh

Thứ Ba, 17/02/2026, 15:26

Theo Bộ Tài chính, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản ổn định, cung cầu hàng hóa được bảo đảm, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu.

Theo Bộ Tài chính, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu. Công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết của các địa phương và doanh nghiệp được triển khai sớm, đồng bộ, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định mặt bằng giá trong ngày đầu năm mới.

Do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết, trong ngày mùng 1 chủ yếu tập trung cho các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, du xuân và lễ hội đầu năm nên nhu cầu mua sắm phát sinh trong ngày không lớn, lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung.

Trong ngày đầu năm mới, hầu hết các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại đóng cửa nghỉ Tết. Riêng một số trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi tại các đô thị lớn vẫn mở cửa phục vụ người dân theo khung giờ rút gọn. Tại một số địa phương, chỉ có một bộ phận nhỏ tiểu thương mở bán lấy ngày, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, trái cây và nhu yếu phẩm thiết yếu, lượng khách mua sắm không đáng kể.

Thị trường mùng 1 Tết ổn định, giá cả không biến động bất thường -0
Thị trường hàng hóa trước Tết, nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định; ngày mồng 1, sức mua giảm hẳn do người dân đã mua sắm đủ. 

Giá dịch vụ trông giữ phương tiện cơ bản ổn định so với ngày thường; một số điểm trông giữ xe tự phát tại khu vực đền, chùa, lễ hội có tăng giá cục bộ nhưng không phổ biến. Nhìn chung, thị trường ngày mùng 1 Tết diễn biến ổn định, không phát sinh yếu tố bất thường ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Tại TP Hà Nội, thời điểm ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhìn chung hầu hết nhân dân đi chúc tết nên nhu cầu mua sắm không đáng kể, chỉ có một số điểm kinh doanh như siêu thị trung tâm mua sắm vẫn còn mở để phục vụ người dân. Riêng các chợ dân sinh hầu hết không có người dân mua bán, một số ít cơ sở mở cửa để lấy ngày mở hàng đầu năm.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến sang ngày mùng 2 Tết, người dân bắt đầu đi chợ, mua sắm nhưng nhu cầu không lớn so với những ngày trước đó.

Tại TP Hải Phòng, mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá cả và cung cầu hàng hóa cơ bản ổn định, không biến động so với trước Tết. Phần lớn siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ Tết, riêng Aeon mở cửa từ 11h. Các chợ nội thành ít tiểu thương hoạt động, sức mua thấp do người dân đã chủ động mua sắm trước Tết.

Thị trường mùng 1 Tết ổn định, giá cả không biến động bất thường -0
Ngày mùng 1 Tết, thị trường hàng hóa bước vào trạng thái “nghỉ giao dịch” theo quy luật mùa vụ.

Tại TP Hồ Chí Minh, mùng 1 Tết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại nghỉ Tết, riêng Trung tâm thương mại Aeon Mall, Gigamall vẫn mở cửa phục vụ người dân thành phố, thời gian phục vụ từ 10h00 đến 22h00. Tại 3 chợ đầu mối và chợ lẻ, hầu hết các sạp đều nghỉ Tết, chỉ có một số ít tiểu thương mở cửa bán lấy ngày, chủ yếu là các mặt hàng rau củ quả, trái cây, lượng khách đến chợ rất thấp. Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng như Family Mart, GS25, Kingfood Mart... hoạt động xuyên suốt Tết, mở cửa phục vụ 24/24. Do hầu hết các hệ thống phân phối ngưng hoạt động và người dân cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hóa trong ngày mùng 1 Tết nên thị trường không có biến động.

Tại TP Đà Nẵng, ngày đầu năm, hoạt động kinh doanh tại chợ, siêu thị tạm ngừng, người dân chủ yếu du xuân, thăm hỏi và đi lễ. Giá trông giữ xe tại các điểm được niêm yết theo quy định, song vẫn có một số điểm tự phát thu 10.000 đồng/xe máy. Một số nhà thuốc mở cửa phục vụ, giá thuốc ổn định.

Nguồn cung xăng dầu, gas và năng lượng thiết yếu được bảo đảm, kinh doanh thông suốt; chưa ghi nhận vi phạm về niêm yết giá.

Thị trường mùng 1 Tết ổn định, giá cả không biến động bất thường -0
Tại nhiều địa phương, phần lớn chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và trung tâm thương mại tạm thời đóng cửa nghỉ Tết và dự kiến mở lại từ mùng 2.

Tại Cần Thơ, sáng mùng 1 Tết, phần lớn chợ và siêu thị tạm ngừng hoạt động, sức mua giảm do người dân đã dự trữ hàng hóa từ trước và chủ yếu du xuân, thăm hỏi. Một số cửa hàng tiện lợi và cây xăng vẫn hoạt động bình thường, bảo đảm nguồn cung. Dự kiến mùng 2 Tết, siêu thị GO, Lotte và Ánh Quang mở cửa trở lại. Khoảng 20–30% cơ sở ăn uống vẫn mở cửa. Tại các điểm vui chơi lớn như Đường hoa nghệ thuật, Làng du lịch Mỹ Khánh, lượng khách dự kiến tăng, nên giá giữ xe, ăn uống có thể phụ thu 10–20% để bù chi phí và lương nhân công dịp Tết.

Thị trường mùng 1 Tết ổn định, giá cả không biến động bất thường -0
Dự báo thị trường hàng hóa và giá cả tiếp tục cơ bản ổn định.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định thị trường, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động giá cục bộ. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đánh giá chung của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, thị trường ngày mùng 1 tết Bính Ngọ 2026 vận hành trầm lắng theo quy luật, cung cầu cân đối, giá cả ổn định.

Tại nhiều địa phương, phần lớn chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và trung tâm thương mại tạm thời đóng cửa nghỉ Tết và dự kiến mở lại từ mùng 2. Chỉ một số siêu thị quy mô lớn, cửa hàng tiện lợi, điểm bán xăng dầu, nhà thuốc và dịch vụ thiết yếu duy trì hoạt động với thời gian hạn chế nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc nguồn cung đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước giúp thị trường không xuất hiện áp lực tăng giá hay tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Dự kiến từ mùng 2, khi hệ thống phân phối mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sẽ dần sôi động hơn, song chưa xuất hiện yếu tố có thể gây biến động lớn về giá hay nguồn cung.

Lưu Hiệp
.
.
.