Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ

Thứ Sáu, 30/12/2022, 12:37

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian gần đây, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh với các vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan đến hành vi này.

Mới nhất vào tối 29/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ đối với Kiêm Duy Tân (SN 1993, trú tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, vào lúc 16h30 chiều cùng ngày, tại khu vực trước cổng giáo xứ Lam Sơn (khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ), tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện Tân đang tàng trữ trái phép pháo nổ.

Tang vật thu giữ 4 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất (loại 49 ống/1 hộp), tổng trọng lượng 6,7kg, 1 xe máy Honda Vision mang BKS 61C1 888.17, 2 điện thoại di động và 190 ngàn đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Đối tượng Lê Văn Như Phương.

Mấy ngày trước đó, vào lúc 11h20 ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp cùng tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động dừng phương tiện kiểm tra tại Km số 37 + 700 Quốc lộ 51, thuộc tổ 1, khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đối với xe ô tô tải, nhãn hiệu Hyundai, biển đăng ký: 72C-091.86, do Lê Văn Như Phương (SN 1988, thường trú TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Số bao tải chứa pháo nổ, có tổng khối lượng khoảng 680kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phương đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Quá trình kiểm tra phát hiện trong xe Phương đang tàng trữ 400 khối hình hộp chứa pháo hoa nổ, mỗi khối hình hộp cùng kích thước 17cmx17cmx10cm được cất giấu trong 20 bao tải màu vàng, có tổng khối lượng khoảng 680kg; cùng 150 cây thuốc lá hiệu JET màu trắng được cất giấu trong 4 bao tải màu trắng.

Trước đó hai ngày, vào lúc 19h ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục chủ trì phối hợp với Công an huyện Long Điền tiến hành kiểm tra căn nhà do Vũ Duy Tân (SN 1981) làm chủ, tại tổ 5 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Đối tượng Dương Tấn Nghĩa và Vũ Duy Tân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà đang tàng trữ 262 bệ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, với tổng trọng lượng là 420,1 kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định số pháo trên được Vũ Duy Tân mua lại từ đối tượng Dương Tấn Nghĩa (SN 1995, cư trú ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) với giá 850 ngàn đồng/bệ để bán kiếm lời…

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -0
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm về pháo nổ -1
 262 bệ pháo hoa nổ, tổng trọng lượng là 420,1 kg phát hiện trong nhà Vũ Duy Tân.

Tại địa bàn huyện Châu Đức, Phòng Cảnh sát hình sự cũng chủ trì phối hợp với Công an xã Nghĩa Thành bắt quả tang một vụ tàng trữ pháo trái phép xảy ra ngày 21/12.

Cụ thể, vào lúc 12h40 ngày 21/12, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trương Thiện Tâm (SN 1998, trú thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành) đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 39 bệ pháo (70kg). Đối tượng Tâm khai đã mua số pháo này trên mạng xã hội, sau đó mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời...

Theo thống kê của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 2/12 đến ngày 24/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương phát hiện và bắt giữ 7 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, với 8 đối tượng, thu giữ 357 bệ pháo và 400 khối hình hộp là pháo hoa nổ (tổng khối lượng khoảng 1,265 kg pháo nổ); 150 cây thuốc lá hiệu JET màu trắng; 1 khẩu súng hiệu Zoraki Mod 914 màu đen, 2 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (loại đạn cao su)…

Thời gian tới, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và xử lý nghiêm với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ...

Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm về pháo nổ, Cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng phép pháo nổ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàng Anh
.
.
.