Quảng Trị mở rộng phát triển kinh tế vùng gò đồi, miền núi

Thứ Sáu, 14/03/2025, 21:50

Quảng Trị là một tỉnh có địa hình đa dạng với ba vùng rõ rệt, đồng bằng ven biển, gò đồi trung du và miền núi. Trong đó, vùng gò đồi trung du và miền núi chiếm phần lớn diện tích, trải dài qua các huyện như Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Cam Lộ. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo...

Nhiều mô hình hiệu quả

Bằng các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và sự đóng góp của người dân, từ năm 2016 đến nay, huyện miền núi Hướng Hóa đã tập trung triển khai nhiều mô hình nông, lâm nghiệp rất hiệu quả. Từ 12ha chanh leo đầu tiên vào năm 2018 do Sở NN&PTNT tỉnh này phối hợp Công ty Nafoods Tây Bắc triển khai, đến nay diện tích trồng loại cây ăn quả này trên địa bàn Hướng Hóa đã đạt trên 100ha, trong đó có 17ha theo hình thức liên kết với doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, cây sinh trưởng rất tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, năng suất bình quân đạt từ 15 – 18 tấn/ha. Với giá bán trung bình hiện nay 15.000 đồng/kg, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác.

go doi.jpg -0
Phát triển điện gió kết hợp phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, đối với cây cà phê là cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện, trong những năm lại đây, người dân đã tập trung tái canh bằng phương pháp thâm canh trồng mới trên diện tích hơn 600ha. Theo đánh giá, các vườn tái canh cho năng suất cao hơn so với các vườn kinh doanh năm thứ 10 - 15 từ 1,2 - 1,5 lần. Bên cạnh đó, hiện tại nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hướng Hóa như Công ty TNHH Pun Coffee, HTX Nông sản Khe Sanh… đang thực hiện liên kết với người dân để phát triển cà phê theo hướng hữu cơ, đặc sản; xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản Việt Nam đạt chứng nhận 4C, với diện tích trên 160ha.

Ngoài ra, còn có một số mô hình mang lại hiệu quả cao như các mô hình trồng và chăm sóc cây chuối mật mốc theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm; nuôi bò sinh sản bán thâm canh, vỗ béo; chăn nuôi hươu khai thác nhung... “Việc đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng kể trên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cây trồng, con nuôi theo hướng mang lại giá trị cao; thay đổi tập quán canh tác theo lối truyền thống sang áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới; gắn sản xuất với thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm”, ông Trần Bình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa chia sẻ.

Phát triển năng lượng tái tạo

Với địa hình núi rừng đa dạng và điều kiện gió thuận lợi, những năm gần đây, các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đã dần hình thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, của khu vực miền Trung.

Ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, chỉ trong 4 năm và tính đến giữa tháng 12/2024, ở địa bàn 2 huyện nói trên, có 31 dự án điện gió được quy hoạch và xây dựng. Trong đó, 20 dự án với tổng công suất trên 740 MW đã đi vào hoạt động và phát điện thương mại, còn 11 dự án với tổng công suất 424 MW đang trong quá trình triển khai.

“Mục tiêu của tỉnh, đến cuối năm 2025, các dự án điện gió trên địa bàn đạt 6.500 MW, đến năm 2030 đạt 8.000 MW và sau năm 2030 hơn 10.000 MW, qua đó góp phần tích cực vào tăng thu ngân sách địa phương và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, ông Đồng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hà Sỹ Đồng, vùng gò đồi trung du và miền núi Quảng Trị còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa người bản địa, chủ yếu đồng bào Vân Kiều và Pa Kô. Tuy nhiên, hiện nay du lịch vùng gò đồi trung du và miền núi của tỉnh vẫn còn manh mún, thiếu đầu tư bài bản, cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương tham gia làm du lịch.

“Để phát triển kinh tế vùng gò đồi bền vững, tỉnh cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng vùng sản xuất, kinh doanh tập trung theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, tránh nhỏ lẻ; ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu và xuất khẩu, kinh doanh chuyên nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp và HTX đầu tư vào nông nghiệp, năng lượng, du lịch; phát triển hạ tầng giao thông và thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”, ông Hà Sỹ Đồng cho hay.

Theo thống kê, Quảng Trị có diện tích đất tự nhiên hơn 470.000ha, trong 5 lại đây, địa phương này đã dành hơn 70.000ha tập trung chủ yếu ở các vùng gò đồi trung du và miền núi có dư địa rộng lớn, không gian thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế với đa ngành nghề, lĩnh vực kể trên. Các vùng này cũng được thiết kế kết nối thông suốt với miền xuôi, đặc biệt với các đầu mối giao thông đường bộ, đường không, cảng biển trong tỉnh và khu vực nhằm đưa đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thuận lợi.

Thanh Bình

.
.
.