Phát hiện xử lý nhiều cơ sở nuôi nhốt, buôn bán chim hoang dã trái phép
Tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, tình trạng nuôi, nhốt và mua bán trái phép chim hoang dã đang diễn biến phức tạp.
Qua kiểm tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Cảnh sát môi trường) và các lực lượng chức năng phát hiện tình trạng chim hoang dã bị nuôi nhốt, buôn bán trái phép núp bóng “cơ sở nuôi chim cảnh”, sử dụng “giấy xác nhận nguồn gốc” không đúng thẩm quyền để hợp thức hóa vi phạm.
Thực tế này không chỉ xâm hại đa dạng sinh học, làm cạn kiệt nguồn chim rừng, mà còn đe dọa cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng môi trường sống bền vững.
Cụ thể, khoảng 10h45 phút sáng nay ( 9/12), Cục Cảnh sát phòng chống tội về môi trường phối hợp Cục Lâm nghiệp - kiểm lâm, Chi Cục kiểm lâm Vùng III; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long; Công an xã Tân Phú và Hạt Kiểm lâm khu vực IV tiến hành kiểm tra tại Cơ sở nuôi chim yến phụng do ông Dương Hiếu Tâm, trú tại địa chỉ 210B ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long làm chủ.
Qua kiểm tra phát hiện ông Dương Hiếu Tâm đang nuôi nhốt số lượng lớn chim hoang dã với khoảng 1.900 cá thể chim yến phụng. Đây chưa phải là loài thuộc danh mục động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo Phụ lục II Cites. Tuy nhiên, ông này dùng thủ đoạn làm đơn xin chính quyền địa phương cấp giấy xác nhận không đúng thẩm quyền để xác nhận về nguồn gốc chim, sau đó chứng thực bản sao y bản chính để tuồn cho các cửa hàng, các tiệm chim cảnh nhằm hợp thức hóa nguồn gốc chim để giao dịch mua, bán.
Trước đó, ngày 8/12, Tổ Công tác của Phòng 3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại địa chỉ số 386 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Nho Phong (SN 1968) làm chủ nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể chim hoang dã.
Qua bước đầu kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện ở đây nuôi nhốt 16 loài với tổng cộng 341 cá thể chim hoang dã. Trong đó, 7 cá thể chích choè lửa và 2 họa mi nghi thuộc Phụ lục II Cites. Cùng ngày, tổ công tác liên ngành kiểm tra tiệm Chim cảnh Tin Tin, địa chỉ 325 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Tin, (SN 1982) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 213 cá thể chim hoang dã. Trong đó, có 9 chích choè lửa và 1 chim khướu nghi thuộc Phụ lục II cites.
Các loài chim hoang dã là nguồn gen quý, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát sâu bệnh, bảo vệ mùa màng và duy trì cân bằng sinh thái. Việc khai thác vô tội vạ có thể khiến nhiều loài biến mất ngay trong chính môi trường sống của chúng.
Theo Cục Cảnh sát môi trường, đấu tranh xử lý vi phạm là cần thiết, nhưng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân mới là giải pháp cốt lõi và lâu dài. Nhiều người dân vẫn còn hiểu lầm rằng “chim cảnh bắt ngoài tự nhiên thì không sao”, hoặc “mua vài con chim nhỏ không ảnh hưởng gì”. Nhưng theo các quy định pháp luật hiện hành, mọi hành vi săn bắt, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã đều có thể bị xử phạt hành chính lên tới 2 tỷ đồng hoặc xử lý hình sự, tùy vào mức độ vi phạm có thể lên tới 15 năm tù.

Cảnh sát môi trường phát hiện, xử lý trên 10.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường trong 6 tháng đầu năm
Sửa Pháp lệnh Cảnh sát môi trường là yêu cầu cần thiết, cấp bách trong điều kiện hiện nay