Nhiều làng hoa thấp thỏm trước Tết

Thứ Ba, 18/01/2022, 08:50

Dù đã giảm diện tích trồng các loại hoa Tết so với những năm trước nhưng vào vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hàng trăm hộ dân trồng hoa ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn đang thấp thỏm lo lắng cho đầu ra các vườn hoa Tết do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chỉ còn 2 tuần là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy - một trong những vựa hoa Tết lớn nhất nhì của tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn trong cảnh “đìu hiu”. Tại thôn Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, vào những ngày này, người trồng hoa tất bật với các công việc chăm bón, phun thuốc, tỉa cành cho hoa cúc để chuẩn bị xuất bán dịp Tết.

Ông Ngô Văn Vui, một hộ dân trồng hoa ở địa phương này cho biết, những năm trước gia đình ông trồng khoảng 500 chậu hoa cúc để bán dịp Tết nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lo ngại sức tiêu thụ hoa Tết giảm nên chỉ đầu tư trồng bằng nửa số lượng năm ngoái. “Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất lo lắng cho đầu ra của hoa Tết năm nay”, ông Vui bày tỏ.

Nhiều làng hoa thấp thỏm trước Tết -0
Ông Lê Ngọc Chất ở thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu lo lắng đầu ra vườn hoa Tết của gia đình.

Nhiều hộ dân trồng hoa Tết ở xã Thủy Thanh cũng chung tình trạng tương tự khi hoa cúc trồng vụ Tết đã đến thời kỳ hé nụ và sắp nở rộ nhưng vẫn đang nằm chờ người mua. Ông Phan Công Phúc, một trong những hộ trồng hoa có thâm niên và quy mô nhất xã Thủy Thanh chia sẻ, thường mọi năm, gia đình trồng khoảng 1.000 chậu cúc để bán vào dịp Tết Nguyên đán thì năm nay chỉ trồng 500 chậu. Đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc để hoa có chất lượng cao hơn nhằm dễ tiêu thụ bởi có được cái Tết no đủ hay không thì gia đình ông Phúc đều trông chờ vào số hoa Tết này.

Theo lãnh đạo UBND xã Thủy Thanh, vụ Tết năm nay, toàn xã có gần 120 hộ dân trồng hoa Tết, trong đó phần lớn là hoa cúc được trồng trong chậu. Lo sợ gặp khó trong khâu tiêu thụ nên vụ hoa năm nay, người trồng hoa ở xã Thủy Thanh chỉ trồng gần 50.000 chậu hoa, giảm 50% so với năm trước. Mặc dù đã giảm số lượng nhưng người dân địa phương vẫn đang lo lắng cho đầu ra thị trường hoa Tết.

Tại các vườn hoa truyền thống ở phường Thủy Vân, TP Huế, bà con nông dân cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch hoa Tết. Các năm trước, những vườn hoa Tết ở Thủy Vân luôn tấp nập người đến mua hoa với từng đoàn xe tải chở hoa cúc tỏa đi các nơi để phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, theo phản ánh của người trồng hoa ở Thủy Vân, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hoa Tết.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Vân cho biết, vụ hoa Tết năm nay, người dân toàn xã trồng gần 50 nghìn chậu hoa Tết các loại, giảm so với năm trước. Nhờ sự nỗ lực và chăm bón kỹ càng nên các vựa hoa Tết trên địa bàn đều đảm bảo hoa nở đúng vào dịp Tết. Để giúp đỡ người trồng hoa, chính quyền địa phương đã giúp người dân kết nối với thương lái, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bày bán, vận chuyển, hỗ trợ miễn giảm chi phí thuê bãi và vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường tiêu thụ hoa Tết để giúp đỡ người trồng hoa.

Trong khi đó, nhiều hộ dân trồng hoa cúc ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang lại như “ngồi trên lửa” khi có nhiều diện tích hoa bị bệnh, thối rễ phải nhổ bỏ. Nhiều diện tích hoa khác được cứu kịp thời nhưng chất lượng hoa không đạt bằng các năm trước khiến người trồng hoa thấp thỏm lo âu. Ông Lê Ngọc Chất (ở thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu) cho biết như mọi năm, năm nay gia đình ông trồng mấy sào hoa với hy vọng có thể lo một cái Tết đầy đủ hơn. Tuy nhiên do khi xuống giống gặp thời tiết mưa kéo dài nên hoa phát triển chậm, số còn lại bị thối rễ, chết. Dù đã cố gắng chăm sóc, phun thuốc nhưng số hoa phát triển tốt, cho hoa đạt chất lượng rất ít. Nếu như năm trước bình quân vụ Tết bán mỗi bông từ 5 đến 10.000 đồng thì năm nay không biết giá cả sẽ như thế nào do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế,vụ hoa Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh giao trồng hơn 61ha. Riêng hoa trồng chậu, phần lớn là hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trồng gần 120.000 chậu, trong đó nhiều nhất tập trung tại các làng hoa truyền thống ở TP Huế với khoảng 50.000 chậu; thị xã Hương Thủy trồng 48.000 chậu; huyện Phú Vang trồng 10.000 chậu; huyện A Lưới trồng hơn 8.000 chậu; huyện Quảng Điền hơn 1.600 chậu.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để chủ động việc tiêu thụ hoa Tết, chính quyền các địa phương và các chủ vườn, người trồng hoa cần chủ động trong việc kết nối, tìm kiếm thị trường, nhất là tại các chợ truyền thống, đầu mối. Bên cạnh đó, người trồng hoa cần chú trọng chăm sóc hoa đúng phương pháp kỹ thuật để hoa nở đúng vụ Tết và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, khuyến cáo người dân nên áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao để trồng hoa trong nhà kính, nhà màng, nhà lưới với nhiều loại hoa khác nhau như hoa ly, hoa hồng, hoa cúc, cẩm chướng… nhằm làm phong phú sản phẩm và góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ hoa Tết vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Anh Khoa
.
.
.