Ma túy, hàng lậu vẫn "nóng" trên các tuyến biên giới

Thứ Hai, 15/11/2021, 06:37

Liên tiếp thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu qua biên giới với số lượng lớn, đặc biệt là ma tuý. Từ nay tới cuối năm chỉ còn ít tháng nữa nhưng qua những vụ việc bắt giữ vừa qua cho thấy, biên giới trên đất liền vẫn đang "nóng" từng ngày, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày một tinh vi, bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Gia tăng các vụ việc lớn, có tính chất phức tạp

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng, buôn lậu hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra phổ biến. Lực lượng chức năng cả nước liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ việc với nhiều chủng loại hàng hóa như đường, thuốc lá, hàng tiêu dùng, hàng cấm…

4220_qltt_ls.jpeg -0
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Đơn cử, ngày 5/11 vừa qua, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang qua kiểm tra đột xuất kho hàng trên khu vực biên giới huyện An Phú đã phát hiện tạm giữ gần 10 tấn đường cát Thái Lan, không nhãn phụ kèm theo, không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định và không xuất trình được hóa đơn hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đường.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 12/11, Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 67C-044.49 chở 147 thùng carton, bên trong chứa 3.528 lon nhớt nhãn mác nước ngoài và 600 balô các loại. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 380 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Quốc Kha, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú không xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá nêu trên. Cùng ngày, tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT An Giang bắt quả tang xe ôtô tải biển kiểm soát 67C - 006.49, do tài xế Phạm Quốc Thắng, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang điều khiển vận chuyển 150.890 sản phẩm là kem đánh răng, máy phun khử khuẩn, dầu các loại, muỗng nhựa, áo thun, mật ong…

Số hàng hóa trên có nhãn hiệu nước ngoài, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Theo Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang, toàn bộ số hàng nêu trên có nghi vấn là hàng hóa nhập lậu.

Tính riêng trong tháng 10/2021, các lực lượng chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ 270.980 bao thuốc lá điếu ngoại nhập. Cũng trong tháng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh này đã giám sát tiêu hủy 955.288 bao thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định xử lý tịch thu của các đơn vị chức năng.

Ngoài ra, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn gia tăng trên các tuyến biên giới và trong nội địa. Mới đây, ngày 4/11, lực lượng chức năng Nghệ An triệt phá thành công 2 đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 3,1kg và 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, đối tượng bị bắt cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Tiếp đó, ngày 11/11, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Thông Thụ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) đã bắt giữ hai đối tượng Lang Thanh Luân, sinh năm 1979, trú tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong và Hà Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2002, trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bánh heroin có khối lượng 349,71 gram.

Đặc biệt, trong ngày 11/11, lợi dụng phương tiện vận chuyển xoài nhập khẩu từ cửa khẩu quốc tế PrayVo (Campuchia) sang cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) để cất giấu 24kg nghi ma túy các loại, 2 đối tượng đã bị các lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ. 

Kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu

Ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang có chiều hướng tăng dần từ đầu tháng 11, với tính chất phức tạp và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Để qua mặt lực lượng chức năng, các mặt hàng buôn lậu được ngụy trang, cất giấu dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và thường chia nhỏ lô hàng, khai báo không đúng bản chất hàng hóa...

Đặc biệt, vận chuyển trái phép hàng hoá, ma tuý qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, khó lường. Các đối tượng thường cất giấu ma túy trong quà biếu, tân dược, sữa hộp... và ngụy trang bằng vô vàn cách khác nhau.

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian tới vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo đó, các mặt hàng trọng điểm chủ yếu là hàng tiêu dùng, hàng có thuế suất cao, hàng quản lý chuyên ngành, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch...

Đặc biệt, cơ quan hải quan cho rằng các đối tượng sẽ lợi dụng đặc thù của dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào sâu trong nội địa sẽ gây nhiều khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Do vậy, trong thời gian tới, Cục Hải quan Lạng Sơn tích cực, chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là đối với những mặt hàng nhạy cảm, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời tăng cường giám sát hải quan tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập kết hàng hóa; giám sát các kho chứa hàng hóa, đẩy mạnh giám sát cơ động nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận trong kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu...

Thống kê của Cục Điều tra chống buôn lậu cho thấy, trong 10 tháng, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.961 vụ vi phạm pháp luật Hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.070,99 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 170,277 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 25 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 102 vụ. Đáng chú ý, theo Cục Điều tra chống buôn lậu, thời gian qua do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp, nhu cầu sử dụng thuốc và các loại trang thiết bị y tế sử dụng trong việc phòng, chống dịch tăng cao.

Một số đối tượng đã tổ chức nhập lậu, quảng cáo và rao bán công khai trên các trang thông tin điện tử nhiều loại thuốc điều trị bệnh COVID -19, bộ test thử và các loại thiết bị y tế với nguồn gốc là "hàng xách tay".

Nhận định từ nay đến cuối năm, khi thị trường hàng hóa đang ấm dần lên, nhu cầu tăng cao, tình trạng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ gia tăng mạnh… Lực lượng hải quan sẽ tăng cường, tập trung kiểm soát, thanh kiểm tra, đánh giá phân luồng hàng hóa vào các tuyến trọng điểm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước cũng như mở rộng hợp tác quốc tế để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đường dây buôn lậu, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng cầm đầu hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lưu Hiệp
.
.
.