Lợi dụng dịch bệnh đẩy giá thực phẩm tăng vọt

Thứ Hai, 20/09/2021, 07:45

Tại TP Đông Hà, Quảng Trị, ngay sau quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 (từ 12h trưa 16/9/2021 đến khi có thông báo mới), rất nhiều người dân với tâm lý lo ngại thiếu lương thực, thực phẩm đã đổ xô đi mua hàng để dự trữ dẫn đến tình trạng tập trung đông người, chen lấn không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng dịch, gây nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các tiểu thương lợi dụng đẩy giá lương thực, thực phẩm tăng vọt làm rối loạn giá cả thị trường, gây thêm gánh nặng khó khăn cho người tiêu dùng.

Trước đó, chiều và tối 15/9/2021, TP Đông Hà ghi nhận 10 trường hợp dương tính với COVID-19. Các ca bệnh này đều trong cộng đồng, trên địa bàn các phường 1, 2 và 5. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn, đánh giá đây là chùm ca bệnh có số lượng lớn, phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, do đó áp dụng Chỉ thị 16 đối với TP Đông Hà để phòng, chống dịch. Đến sáng 16/9, mặc dù chưa ra quyết định, người dân TP Đông Hà đã kéo nhau đổ về các chợ trên địa bàn đông nghịt.

Đặc biệt, tại các chợ đầu mối như chợ phường 5, Trung Chỉ và Đông Hà, số người tập trung đông chưa từng có. Chính quyền, lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đã phải huy động lực lượng đảm bảo ANTT, giải thích cho người dân về các quy định phòng, chống dịch; vận động bà con không nên quá lo lắng, đổ xô đi mua, gom lương thực, thực phẩm dự trữ có thể dẫn đến làm phức tạp tình hình, làm lây lan dịch bệnh.

3.jpg -0
Người dân TP Đông Hà đổ xô đi chợ mua lương thực, thực phẩm dự trữ đã tạo cơ hội cho giới tiểu thương đẩy giá tăng vọt.

Tuy nhiên, tình trạng kể trên nhanh chóng lặp lại ngay sau Chỉ thị 16 được áp dụng. Trong 4 ngày, từ 16 đến 19/9, TP Đông Hà có thêm 14 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, nâng số ca lây nhiễm trong cộng đồng lên 24 ca, tập trung chủ yếu ở địa bàn các phường nói trên. Đáng chú ý, tối 18/9 có 1 ca mắc nguồn gốc lây từ chợ đầu mối Đông Hà nên UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đóng cửa tạm thời chợ này để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các chợ khác trên địa bàn TP Đông Hà cũng được kiểm soát, thắt chặt việc thực hiện theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, những ngày qua lại xảy ra tình trạng tiểu thương “đón đầu” gom, mua tất cả các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là rau xanh, củ quả các loại; thịt gia súc, gia cầm được người dân mang đến chợ bán, sau đó bán lại với giá “cắt cổ”.

Có mặt tại chợ mồng 1/5, nhiều người đi chợ mua thực phẩm dở khóc, dở mếu. Đơn cử, một quả bí đỏ ngày thường bán 15-17 ngàn đồng, nay tiểu thương hô hét 60 ngàn đồng/quả; rau khoai lang một nắm 3-5 ngàn đồng, nay 10 ngàn đồng/nắm; rau muống 6-7 ngàn/bó, nay 10-12 ngàn/bó; thịt lợn 120 ngàn đồng/kg, nay 150-160 ngàn đồng/kg; vịt làm sạch 130 ngàn/con, nay 150-160 ngàn đồng/con…

Như Báo CAND đã đưa tin, ngay sau phát hiện ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt Công an TP Đông Hà tổ chức tham gia truy vết, phong tỏa các khu vực có dịch, thành lập chốt kiểm soát tại tất cả cửa ngõ ra vào thành phố và sẵn sàng vận chuyển, cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại các điểm phong tỏa trong thời gian thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngoài các chợ vẫn được phép hoạt động bán, mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, hiện tại trên địa bàn thành phố mới chỉ có một điểm tập trung cung cấp các mặt hàng này cho người dân khó khăn.

Đối với việc tiểu thương lợi dụng dịch COVID-19 để đẩy giá thực phẩm tăng vọt, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh có chế tài xử lý sớm nhất nhằm đảm bảo ổn định phòng, chống dịch, đặc biệt không để người dân nào khó khăn, thiếu ăn do dịch dã gây ra.

Thanh Bình
.
.
.