Lâm Đồng: Giá hoa Tết tăng mạnh, nông dân trúng lớn

Chủ Nhật, 23/01/2022, 10:25

 Cả tuần nay, những chiếc xe thùng lạnh mang biển số của nhiều tỉnh, thành trong Nam, ngoài Bắc đã đổ về xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, nơi chuyên canh hoa lay ơn Tết lớn nhất cả nước “ăn chực nằm chờ” để thu mua cho đủ số lượng hoa lay ơn chở về phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022 tại địa phương.

Nếu như thời điểm này năm trước, người trồng loại hoa lay ơn ở huyện Đức Trọng phải lên mạng xã hội than vãn, trông chờ vào sự “giải cứu” của người tiêu dùng gần xa thì nay cảnh đó không còn. Tết này, hoa lay ơn trở nên khan hiếm, giá cao ngất ngưởng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, nhiều nhà vườn còn dự báo, cận Tết, loại hoa này cùng nhiều loại hoa khác sẽ còn tăng cao hơn nữa và có thể sẽ xác lập kỷ lục “đỉnh giá” hoa Tết sau nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Vinh, một gia đình trồng hoa lay ơn ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng vui mừng cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều đầu mối chuyên thu mua hoa lay ơn trên địa bàn đã liên hệ đặt hàng mua bông của gia đình ông. Thậm chí, có người còn hào phóng tới mức đem tiền tới ứng trước cho ông như một giao kèo đặt cọc để mua hoa Tết khi tới thời kỳ được thu hoạch.

Do các đầu mối thu mua hoa đều là chỗ làm ăn uy tín với nhau nhiều năm, gia đình ông Vinh buộc phải hứa hẹn chia hoa bán đều cho các địa điểm để “không bị mất lòng ai”. Hiện tại, hoa lay ơn ở huyện Đức Trọng đang được thương lái tới thu mua với giá từ 25.000 – 50.000 bó 10 cành, cao gấp 5-7 lần so với thời điểm này năm trước.

hoa.jpg -0
Thu hoạch hoa lay ơn Tết tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ hoa Tết năm nay, hộ bà Phạm Thị Tuyên, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cũng trồng hơn 3.000m2 hoa lay ơn. Bỏ qua lời khuyên của nhiều người vì cho rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho giá hoa Tết xuống thấp, thậm chí phải đổ bỏ như Tết năm ngoái, gia đình bà Tuyên vẫn mạnh dạn đầu tư gần trăm triệu đồng, trồng hơn 3.000m2 hoa lay ơn.

“Tết năm trước nhiều gia đình trồng hoa đã thua lỗ nặng, mấy vụ giữa năm lại thu hoạch trúng đợt cao điểm dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh phải phong tỏa, hàng hóa không bán được khiến cho người trồng hoa sợ, lún vào nợ nần nên vụ hoa Tết năm nay nhiều gia đình rất dè chừng, không nhiều gia đình dám mạnh dạn đầu tư nữa...”, bà Tuyên cho biết.

Giá hoa lay ơn Tết trên địa bàn huyện Đức Trọng từ 10.000 bó/10 cành tăng lên 12.000, rồi 15.000, 25.000, nay cao nhất lên tới 50.000 đồng/bó 10 cành và chưa có dấu hiệu dừng lại. Với giá bán như hiện nay, người trồng hoa lay ơn Tết tại huyện Đức Trọng đang có lãi khoảng 60 triệu đồng/1.000m2 sau 3 tháng chăm sóc.

Tuy nhiên, không ít gia đình đã tỏ ra tiếc nuối khi giá hoa tăng cao nhưng lại không có sản phẩm để bán. Sau nhiều vụ hoa thất thu dẫn đến thua lỗ, gia đình anh Vương Đình Mạnh không còn đủ tự tin để đầu tư cho vụ hoa Tết nữa. Toàn bộ 5 sào đất chuyên trồng hoa trước đây đã được gia đình anh chuyển sang trồng khoai lang và các loại rau màu khác.

Nhìn những gia đình trồng hoa Tết hối hả thu hoạch bán với giá cao, kiếm lời hàng trăm triệu đồng chỉ sau 3 tháng, vợ chồng anh Mạnh chỉ biết an ủi nhau rằng “do mình làm ăn không gặp thời” mà thôi!.. Do khan hiếm hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết nên nhiều gia đình cho biết, giá loại hoa này sẽ còn tăng hơn nữa, nhất là từ ngày 26 tháng Chạp tới 28 Tết.

Tại TP Đà Lạt, hầu hết các loại hoa chủ lực như cúc, salem, cát tường, lily, cẩm chướng… cũng tăng giá mạnh, trung bình cao ít nhất gấp hai lần so với thời điểm này Tết năm 2021. Năm nay, do tâm lý ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các loại hoa cao cấp diện tích, sản lượng đều bị giảm mạnh, chỉ bằng 50% so với năm trước.

Khắc Lịch
.
.
.