Hoa tươi ngày 29 Tết Nguyên đán: Đắt hơn thịt vẫn hút khách

Thứ Sáu, 20/01/2023, 14:52

Ngày 20/1, tức 29 Tết Nguyên đán Quý Mão, tại các chợ ở Hà Nội, trong khi giá cả các mặt hàng rau xanh, thực phẩm ổn định thì giá hoa tươi lại tăng đột ngột gấp ba, thậm chí gấp 4 lần so với ngày thường.

“Giá hoa đắt hơn thịt” – đó là câu cửa miệng của nhiều người dân đi chợ sáng nay. Mặc dù giá cao nhưng các quầy bán hoa vẫn tấp nập người mua kẻ bán.

Chị Thanh Huyền (phố Phạm Ngũ Lão) cho biết, bình thược dược nhiều màu sắc được cắm kèm với hoa violet tím chị đã cất công lên tận chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) với hy vọng, ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội sẽ mua được giá rẻ. Nhưng số tiền chị mua 2 bó thược dược và một bó nhỏ hoa vilet cắm kèm cũng đã gần 500.000 đồng. “Hôm trước, mình vừa cắm một lọ tương tự chỉ có giá 150.000 đồng thôi. Ngày Tết, giá cả tăng chóng mặt”.

z4052107294207_87d6af57c174dc33feb1311fd9cc7e90.jpg -0
Bình hoa thược dược của chị Huyền có giá gần 500.000 đồng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đấy là giá hoa thược dược lẫn màu. Vài năm nay, loại hoa thược dược miến (một bông hai màu) được khá nhiều người ưa chuộng bởi sắc màu lạ mắt, trong ngày hôm nay được bán với giá 300.000 đồng/bó 10 bông. Để có được bình hoa thược dược miến, chị Nguyễn Hạnh (phố Phương Mai), đã phải bỏ ra số tiền 600.000 đồng.

“Cả năm có 3 ngày Tết, biết là đắt nhưng tôi cũng vẫn mua. Vì người bán bảo, ngày mai (30 Tết), giá còn tăng nữa. Hơn nữa, loại thược dược trồng ở Nhật Tân cũng đắt hơn, thân cứng cáp hơn, bền hoa hơn các loại trồng ở chỗ khác”, chị Hạnh chia sẻ. Chị Hạnh cho biết thêm, cũng với loại hoa thược dược miến này, hôm 15/1 (24 tháng Chạp), chị mua chỉ có giá 70.000 đồng bó.

Khảo sát quanh các chợ bán lẻ trong nội thành Hà Nội cho thấy, hoa hồng thường có giá 20.000 đồng/bông; hoa hồng lộc 30.000 đồng/bông. Hoa lay ơn phổ biến ở mức 170.000 – 200.000 đồng/chục. Hoa violet 50.000 – 60.000 đồng/bó. Hoa cúc vàng 8.000 – 10.000 đồng/bông, cúc trắng 12.000 – 13.000 đồng/bông; cúc Đà Lạt 35.000 đồng/bó. Hoa ly 5 tai có giá 40.000 – 50.000 đồng/cành…. Mức giá này đều cao ít nhất gấp đôi giá ngày thường. Hoa dơn đỏ, hồng, trắng phố biến ở mức giá 150.000 đồng đến 200.000 đồng/bó.

8.jpeg -0
Thược dược miến có giá đắt hơn vì màu sắc lạ, bắt mắt. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Duyên, người bán hoa tại chợ Gia Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cho biết, giá hoa năm nay có tăng nhẹ so với dịp Tết năm ngoái, nhất là hoa thược dược vì hoa năm nay nhiều ruộng trồng bị xấu mã, phá bỏ, số lượng hoa ít hơn năm ngoái.

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, hoa ly cũng là một trong những loại hoa tăng giá mạnh. Bởi loại hoa này khá bền, hương thơm mạnh, cánh hoa dày thích hợp cắm trên bàn thờ, vừa trang trọng, vừa thơm. Các loại hoa ly càng có nhiều tai (một cành nhiều nụ) thì giá càng cao. Ly 7-8 tai có giá 800.000 đồng/bó 10 cành. Các loại ly 3-4 tai rẻ nhất cũng có giá 250.000 đồng/bó.

Hoa tươi ngày 29 Tết Nguyên đán: Đắt hơn thịt vẫn hút khách -0

Trái ngược với các loại hoa cắm ngắn ngày, các loại hoa đào năm nay được cho là giá cả “mềm” hơn nhiều năm. Ở chợ Tân Xuân (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), một cành đào nhỏ xinh có giá chỉ 90.000 đồng.

Chị Nguyễn Phương Nhung thông tin: “Năm nay, đi chợ tôi thấy nhiều người cũng như tôi, lựa chọn các loại cành đào nhỏ xinh, vừa phù hợp không gian chung cư, vừa giá hợp lý. Tôi chỉ mua một cành đào, và 5 cành hoa ly loại 5 tai thôi là đủ hoa ngày Tết rồi”.

Theo thông lệ, người dân hay mua đào, quất trước Tết cả tuần. Càng đến sát Tết, giá hai loại cây, hoa này càng rẻ. Thậm chí, đến chiều ngày 30 Tết nhiều năm, đào quất hạ giá chỉ còn 1/3 – ¼ giá thường mà vẫn vắng khách mua.

CL
.
.
.